[Hỏi Techrum] Bạn có sử dụng Assistive Touch trên các thiết bị iOS?

Bạn có sử dụng AssistiveTouch trên các thiết bị iOS ?

  • Assistive Touch là gì vậy?

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    20
  • Poll closed .

Khánh QT

New Member
Tham gia
10/11/14
Bài viết
108
Được thích
161
2947 #1

Assistive Touch (AT) là một tính năng mà Apple đã tích hợp nó vào hệ điều hành của mình từ iOS 5, nó đem lại rất nhiều tính năng mà giúp người dùng có thể truy cập nhanh vào Siri, hay tăng giảm âm lượng, khóa màn hình, chụp màn hình (screenshot), bật trung tâm thông báo, xoay màn hình,...

Hiện nay đa số người dùng đều sử dụng AT là vì nếu dùng phím Home cứng lâu ngày thì sẽ làm hỏng phím Home trên các thiết bị iOS của mình. Tuy nhiên, khi bật AT lên thì nó lại chiếm 1 khoảng diện tích trên màn hình, tuy nhỏ nhưng nó cũng đủ để làm trải nghiệm của người dùng giảm đi nhiều: khi chơi games, khi đọc sách,...

Vậy hôm nay Techrum xin mời các bạn chia sẻ về việc sử dụng Assistive Touch.

Chúc các bạn vui vẻ
 
Last edited by a moderator:
Tham gia
10/2/14
Bài viết
485
Được thích
310
#3
Mới xài IOS nhưng chưa bao h xài cái đó dù biết về nó từ lâu , tage phê hơn :3
 

minhhaihcm

New Member
Tham gia
20/7/15
Bài viết
93
Được thích
42
#5
thánh chuyên viết bài nhảm của techrum, viết về iOs thì viết cái gì tử tế chứ mấy cái nhảm nhí này viết làm mịa gì vậy?
 
Tham gia
10/7/14
Bài viết
41
Được thích
25
#6
Tay em có vấn đề nên gặp khó khăn trong việc dùng phím Home, vì thế khi nào mượn thiết bị iOS cũng phải bật cái đó lên :cry:
 

minhhaihcm

New Member
Tham gia
20/7/15
Bài viết
93
Được thích
42
#7
sau khi jailbreak và cài tage, virtual home thì mấy cái nút home ảo này chỉ dành cho mấy thằng thiểu năng
 

romeo_133

Member
Tham gia
15/5/15
Bài viết
87
Được thích
63
#8
Sợ hư phím home là 1 nhưng ngoài ra nó còn nhiều tiện ích khác :D
 

nhonvaduong

New Member
Tham gia
13/6/14
Bài viết
287
Được thích
171
#9
cơ bản là ị phôn quá mắc. bấm nhièu quá tiếc. có thể chưa biết rằng phím home có tuổi thọ hơn 10000 lần bấm :v
 

Võ Thái

New Member
Tham gia
19/6/15
Bài viết
6
Được thích
2
#12
Lâu lâu bấm một cái sợ không xài nó cũng hư nút home còn cái AT thì chưa từng xài
 

Toshiru

New Member
Tham gia
1/6/15
Bài viết
12
Được thích
2
#14
Cóa xài :smile: vì sợ phím #Home hư :confuse:
 

Ch Laithienfct

New Member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
1,577
Được thích
1,413
#15
Nếu sử dụng iOS thì mình không dùng, trợ năng dành cho người khuyết tật, và mình thấy không có vấn đề gì. Đã sắm được iPhone, iPad, iPod rồi thì có cái nút home, sao phải xoắn :smile:
 

St3vz

Active Member
Tham gia
14/7/15
Bài viết
394
Được thích
215
#16
Cơ bản là cái gì làm mình thấy tiện thì mình dùng, trên iPhone màn hình nhỏ (trừ 6/6 plus) thì dùng phím Home cứng vì ko thấy vướng víu gì cả, mọi thứ trong tầm với. Trên iPad mình dùng gesture thường xuyên hơn bấm Home cứng, Apple bổ sung cái tính năng này vào là giúp cho ng dùng thiết bị màn hình lớn dễ làm chủ hơn, ko phải với tay này nọ. Còn vấn đề sợ hỏng phím cứng thì mình không quan tâm cho lắm, độ bền của nó được Apple kiểm định kĩ rồi, phím để bấm nên để cho nó hoàn thành bổn phận của nó, dùng cho đáng đồng tiền bỏ ra. Đây là ý kiến cá nhân của mình :big_smile:
 

Khánh QT

New Member
Tham gia
10/11/14
Bài viết
108
Được thích
161
#17
Lúc trước e cũng sợ hư cái nút Home nên toàn dùng AT, còn sau này thì ko dùng tới nó luôn, dùng phím cứng ngon hơn hehe :hahaha:
 

kevin_lukas

New Member
Tham gia
1/7/15
Bài viết
585
Được thích
289
#18
sau khi jailbreak và cài tage, virtual home thì mấy cái nút home ảo này chỉ dành cho mấy thằng thiểu năng
hình như bác có vẻ quá lời nhỉ :) nếu điện thoại bác đang dùng là ip3 hoặc ip4 trở lên mà không có nút home hoặc assistivetouch này thì bác mần kiểu gì nhỉ, nói thử em nghe xem nào ?! :) đừng nghĩ mình dùng 5s có touch id thì nghĩ mấy cái khác chỉ có thiểu năng mới dùng. Nhảm nhí !
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom