Hoa Kỳ có thể ngăn TSMC vận chuyển modem mạng 5G của Huawei

Trương Minh Nhật

Moderator
Staff member
Tham gia
14/7/16
Bài viết
4,644
Được thích
3,663
1167 #1


Theo một nguồn tin mới nhất, chính phủ Mỹ hiện đang xem xét một lệnh cấm mới, có thể làm tê liệt Huawei.

Cụ thể, theo quy tắc được soạn thảo, chính phủ Mỹ sẽ có quyền kiểm soát xuất khẩu đối với các sản phẩm được sản xuất bởi các công ty nước ngoài có chứa trên 25% công nghệ có nguồn gốc từ quốc gia này. Tuy nhiên theo nguồn tin mới nhất, chính quyền của tổng thống Donald Trump đang xem xét việc hạ con số này xuống mức 10%.

Nếu điều này trở thành sự thật thì TSMC sẽ là một trong những cái tên chịu ảnh hưởng của việc này. Theo đó, TSMC sẽ không có quyền gửi bất kỳ chipset nào cho Huawei và thậm chí là các model mạng modem Balong. Được biết, Huawei chính là khách hàng lớn thứ 2 của TSMC, chỉ đứng sau Apple.

Nếu như dự thảo trên được thông qua, Huawei sẽ phải sản xuất những chiếc flagship với các vi xử lý "tồn kho" đang được dự trữ của mình. Hiện tại, hãng đang dần thực hiện việc giao cho SMIC sản xuất các vi xử lý dành cho các thiết bị không phải là chủ lực của mình.

Được biết, các chipset 5nm của TSMC sẽ chứa hơn 171 triệu bóng bán dẫn trên mỗi mm vuông. Trong khi đó, chip 14nm của SMIC chỉ có khoảng 43.5 triệu bóng bán dẫn trên mỗi mm vuông. Về lý thuyết, càng nhiều bóng bán dẫn hơn thì vi xử lý đó sẽ càng mạnh và tiết kiệm năng lượng.



Theo: PhoneArena
 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom