Hơn 5.500 tài khoản IS đã bị Anonymous đánh sập

Kim An

New Member
Tham gia
16/3/15
Bài viết
833
Được thích
620
#21
nếu vn đủ năng lực quân sự và lào có tiềm năng đe dọa vn thì nhất định vn sẽ đánh chiếm. Còn bạn nói chuyện cho phép. Ví như vụ giết dân thường của chính phủ Syria bằng vũ khí hóa học cách đây mấy năm làm hơn 1000 chết chứ gì. Ngay cả nước đó cũng k đc phép dùng chứ đừng nói nước ngoài. Mình k nói mỹ đúng trong việc dùng bom napan. Nhưng cũng là vũ khí sát thương cao nhưng hai nước khác nhau dùng thì báo chí lại diễn tả khác nhau. Hiểu cho đơn giản. Năm 2014 , nếu mỹ k có hành động quân sự vào iraq thì bây giờ iraq và syria đã nằm trong lãnh địa của IS. Nga nhảy vào khi nền kinh tế bị kiệt quệ và uy tín bị giảm sút. Nhằm để lấy lại sỹ diện. Phải chăng Nga đang có tầm nhìn thế giới hay lợi ích quốc gia.
Bạn nói nga nhảy vào khi nền kinh tế bị kiệt quệ và uy tín bị giảm sút. Nực cười. Bạn có số liệu chứng minh không. Uy tín của Nga chưa bao giờ lớn như bây giờ. còn kinh tế ư, nga từng mạnh dạn tuyên bố nếu nato còn tiếp tục cấm vận họ nữa thì hãy xem họ cắt đường dẫn khí đốt đến châu Âu trong 3 ngày xem chuyện gì sẽ xảy ra.Bạn có biết rằng nga đang tiêu tốn 4triệu usd/ngày cho một cuộc không kích ở syria không. Đó là chưa kể đến tên lửa và chi phí cho tàu neo đậu. Nga chã cần đến cái thằng is để lấy lại sĩ diện, ngay như vấn đề ở ukraine mỹ đã mất hết thể diện rồi còn đâu
 

╞1915

New Member
Tham gia
5/10/15
Bài viết
8
Được thích
2
#22
:angry:nói gì thì nói chứ máy bác nhầy nc toàn chính trị.. về luộc khoai ăn đi
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom