Huệ Châu như "thành phố ma" sau khi Samsung đóng cửa nhà máy cuối cùng tại Trung Quốc

Trương Minh Nhật

Moderator
Staff member
Tham gia
14/7/16
Bài viết
4,644
Được thích
3,663
6552 #1


Như bạn đọc đã biết, vào tháng 10 vừa qua, Samsung đã đóng cửa nhà máy cuối cùng của mình tại Huệ Châu, Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc, công ty đã rút hoàn toàn mảng sản xuất điện thoại ra khỏi quốc gia đông dân nhất thế giới. Sau khoảng gần 2 tháng, thành phố đã có một số chuyển biến theo xu hướng xấu đi.

Được biết, nhà máy của Samsung đặt tại Huệ Châu đã được xây dựng từ năm 1992, trong suốt 3 thập kỷ vừa qua, các hoạt động kinh doanh và dịch vụ hầu hết là dành cho các công nhân làm việc tại đây.

Theo bà Li Bing, chủ một nhà hàng gần nhà máy Samsung, trước đây, nhà hàng của bà có thể kiếm được số tiền tương đương 8.500 USD đến 9.900 USD mỗi tháng. Trong khi đó ở thời điểm hiện tại, số tiền mà bà thu được mỗi ngày từ hoạt động kinh doanh của mình chỉ vào khoảng vài trăm nhân dân tệ.

Trang tin South China Morning Post cho biết, sau khi nhà máy của Samsung đi vào hoạt động, hàng loạt chuỗi cung ứng cũng được xây dựng ở gần đó và các tỉnh lân cận. Sự việc nhà máy bị đóng cửa đã khiến các chuỗi cung ứng này phải đi vào trạng thái sản xuất cầm chừng cũng như sa thải phần lớn nhân viên của mình.



Tính đến thời điểm hiện nay, đã có ít nhất 100 công ty phải đóng cửa vì thiếu Samsung. Ngoài ra, hàng loạt hàng quán trong thành phố Huệ Châu cũng đã ngừng hoạt động vì các công nhân đã chuyển đi nơi khác sinh sống.

Thêm vào đó, giá nhà và khu chung cư và nhà ở tại thành phố Huệ Châu cũng đã lâm vào trạng thái giảm không phanh sau sự kiện này, do các công nhân thường có xu hướng chuyển đi làm việc ở các nhà máy khác.

Theo chia sẻ của ông Li Hu, chủ một cửa hàng tiện lợi gần đó cho hay, "Có thể là nói hơi quá, tuy nhiên, gần như tất cả các nhà thuốc đến siêu thị, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, quán cà phê, internet, nhà cho thuê, khách sạn và thậm chí cửa hàng dành cho người lớn đều sống nhờ vào nhà máy Samsung và các công nhân tại đây". "Giờ thì trông Huệ Châu như thị trấn ma vậy, nhà cửa quán xá đến tối đều tắt đèn và trống rỗng".

Xem thêm:


Theo: scmp
 

nguyenmanh287

Well-Known Member
Tham gia
20/2/14
Bài viết
1,035
Được thích
360
#2
Rồi 10-20 năm tới lại có bài như này về Thái Nguyên hay Bắc Ninh thôi nếu chúng ta không còn lợi thế công nhân rẻ nữa.
 

HaiiDeas

Viết dạo...
Tham gia
23/4/16
Bài viết
14,115
Được thích
17,189
#3
Rồi 10-20 năm tới lại có bài như này về Thái Nguyên hay Bắc Ninh thôi nếu chúng ta không còn lợi thế công nhân rẻ nữa.
Công nhân giá rẻ hiện tại không còn là 1 lợi thế nữa bác ơi, nó còn nhiều thứ khác và một nửa liên quan tới chính trị rồi.
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom