1482
#1
Trả lời phỏng vấn với tờ Android Authority sau khi ra mắt Mate 30 series, ông Yu nói: ''Tôi nghĩ lệnh cấm này sẽ ảnh hưởng đến doanh số bán hàng tại Trung Quốc của chúng tôi. Nhưng doanh số bán hàng tại Trung Quốc sẽ tăng lên rất nhiều vì đây là chiếc flagship 5G cạnh tranh nhất trên thế giới''. Ông tin rằng thị trường Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh, nhưng dự kiến doanh số bán hàng trên toàn cầu sẽ giảm.
Chúng ta khoan phán xét nhận xét này, vì ông Yu có thể không sai về sự tăng trưởng của công ty tại Trung Quốc. Ngay cả sau lệnh cấm của Mỹ, doanh số điện thoại thông minh Huawei quý 2 tại Trung Quốc đã tăng 31%, theo công ty nghiên cứu thị trường Canalys.
Khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung bùng nổ vào đầu năm nay, Huawei đã phải chuyển rất nhiều nguồn lực của mình về Trung Quốc và thiết lập thêm các kênh phân phối tại nước này, theo IDC. Điều này đã giúp công ty cải thiện doanh số bán hàng trong khu vực, theo báo cáo vận chuyển mức cao nhất mọi thời đại là 36,4 triệu đơn vị trong quý vừa qua.
CEO của Huawei cũng hy vọng sẽ tiếp tục bán Mate 30 thông qua các nhà mạng tại nhiều thị trường khác nhau. Mặc dù công ty có thể bán điện thoại ở Mỹ ngay bây giờ, Yu nói rằng loạt sản phẩm mới sẽ hướng tới châu Âu và Trung Quốc vào tháng tới. Dòng Mate 30 series cũng sẽ được ra mắt tại Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và các quốc gia khác, ông Yu cũng xác nhận điều này.
Sau cùng, ông Yu nói rằng: ''Chúng tôi không thể dừng việc kinh doanh của mình, chúng tôi sẽ tiếp tục bán hàng''.
Hiện tại, còn quá sớm để nói rằng liệu Mate 30 series có thể thành công chỉ dựa trên nhu cầu yêu nước ở Trung Quốc hay không. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng Huawei đang có một số tin tức không mấy tốt đẹp liên quan đến doanh số bán hàng Mate 30 series bên ngoài nước này.
Xem thêm:
Theo Android Authority.