Huawei: Mỹ đang sử dụng sức mạnh của cả quốc gia để chống lại một công ty tư nhân

Ryankog

Administrator
Tham gia
6/4/16
Bài viết
4,237
Được thích
4,574
2556 #1


Chính phủ Mỹ đang đưa Huawei và các công ty có liên quan vào danh sách cấm, những công ty từ Mỹ sẽ không được kinh doanh với Huawei trong thời gian lệnh cấm vận này có hiệu lực. Mới đây, ông Song Liuping, Giám đốc Pháp Lý Huawei Technologies, đã có đôi lời phát biểu trong buổi họp báo tại Thẩm Quyến về việc kiến nghị yêu cầu tòa án Mỹ bãi bỏ lệnh cấm các cơ quan chính phủ liên bang mua sản phẩm của Huawei.

Theo đó, ông nói cho đến nay chính phủ Mỹ chưa hề đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Huawei gây ra rủi ro bảo mật. Tất cả chỉ dừng ở những phỏng đoán. Thế nhưng, Quốc hội Mỹ lại thông qua Điều 889 của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) 2019 - cho phép tuyên bố một cá nhân hoặc nhóm cụ thể có hành vi phạm tội và trừng phạt họ mà không qua xét xử. Huawei cho rằng đây là sự chuyên chế của “phiên tòa xét xử bởi các cơ quan lập pháp” và hoàn toàn đi ngược với hiến pháp Mỹ, vượt ra khỏi khuôn khổ pháp luật và thủ tục tố tụng hợp pháp.


Ông Song Liuping, Giám đốc Pháp Lý Huawei Technologies

"Như quý vị đã biết, các chính trị gia Mỹ đang sử dụng sức mạnh của cả một quốc gia để chống lại một công ty tư nhân. Họ đang tận dụng mọi công cụ hiện có, bao gồm các kênh lập pháp, hành chính và ngoại giao. Họ muốn cấm đoán việc kinh doanh của chúng tôi. Điều này thực sự bất bình thường, là một tiền lệ chưa từng thấy trong lịch sử." - ông Song Liuping phát biểu.

Ông cho biết, ngày 6/3 vừa qua, Huawei đã nộp đơn kiện chính phủ Mỹ, yêu cầu Tòa án dỡ bỏ Điều 889 và tuyên bố luật đi ngược lại với hiến pháp. Mới đây nhất, Huawei đã tiếp tục nộp Đơn kiến nghị yêu cầu xét xử giản lược, nhằm:
  • Ra phán quyết một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất
  • Tuyên bố lệnh cấm với Huawei là hành vi vi hiến
  • Ngừng thực thi các phần liên quan
Trong phát biểu của mình, ông Song nói, "An ninh mạng là một thách thức chung. Nếu mục tiêu thật sự của chính phủ Mỹ là an ninh mạng, chúng tôi hy vọng họ sẽ tìm cách tiếp cận khác đúng đắn hơn và nên áp dụng các biện pháp trung thực, có hiệu quả để tăng cường an ninh cho mọi người."

Bạn đọc có thể xem toàn bộ phát biểu của ông Song Liuping bên dưới:

Phát biểu của Tiến sĩ Song Liuping, Giám đốc Pháp Lý Huawei Technologies

29/5/2019


Chào buổi sáng và chào mừng quý vị đến với buổi họp báo.


Như quý vị đã biết, các chính trị gia Mỹ đang sử dụng sức mạnh của cả một quốc gia để chống lại một công ty tư nhân. Họ đang tận dụng mọi công cụ hiện có, bao gồm các kênh lập pháp, hành chính và ngoại giao. Họ muốn cấm đoán việc kinh doanh của chúng tôi. Điều này thực sự bất bình thường, là một tiền lệ chưa từng thấy trong lịch sử.


Trên thực tế, cho đến nay chính phủ Mỹ chưa hề đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Huawei gây ra rủi ro bảo mật. Tất cả chỉ dừng ở những phỏng đoán. Thế nhưng, Quốc hội Mỹ lại thông qua Điều 889 của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) 2019 - cho phép tuyên bố một cá nhân hoặc nhóm cụ thể có hành vi phạm tội và trừng phạt họ mà không qua xét xử. Đạo luật này không cho Huawei cơ hội bác bỏ các cáo buộc, hoặc đưa ra bằng chứng để tự bào chữa nhằm đảm bảo tìm kiếm sự thật một cách công bằng. Đây là sự chuyên chế của “phiên tòa xét xử bởi các cơ quan lập pháp” và hoàn toàn đi ngược với hiến pháp Mỹ, vượt ra khỏi khuôn khổ pháp luật và thủ tục tố tụng hợp pháp.


Ngày 6/3 vừa qua, Huawei đã nộp đơn kiện chính phủ Mỹ, yêu cầu Tòa án dỡ bỏ Điều 889 và tuyên bố luật đi ngược lại với hiến pháp. Mới đây nhất, chúng tôi đã tiếp tục nộp Đơn kiến nghị yêu cầu xét xử giản lược. Thông qua đó, chúng tôi hy vọng tòa án có thể:


  • Ra phán quyết một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất
  • Tuyên bố lệnh cấm với Huawei là hành vi vi hiến
  • Ngừng thực thi các phần liên quan

Một số người đặt câu hỏi tại sao Huawei lại phản đối gay gắt luật này, và họ còn tuyên bố đây chỉ là chiêu trò truyền thông của Huawei.


Tôi xin phép được giải thích điểm này rõ hơn như sau: Mục đích của vụ kiện này là để bảo vệ những điều đúng đắn. NDAA đúng là có gây bất lợi cho Huawei, nhưng đồng thời, nó cũng lấy đi quyền tự do lựa chọn của các nhà mạng và người tiêu dùng tại Mỹ. Ở Mỹ, nhiều người tiêu dùng sống tại khu vực nông thôn luôn bị hạn chế khi truy cập vào mạng băng thông rộng với mức giá phải chăng. Từ nhiều năm nay, chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với các nhà mạng ở khu vực nông thôn để đảm bảo rằng tất cả người Mỹ đều có quyền truy cập như nhau.


Bất chấp những nỗ lực này, hai tuần trước, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa Huawei vào “tầm ngắm” của họ. Quyết định này có nguy cơ ảnh hưởng đến khách hàng của chúng tôi tại hơn 170 quốc gia, bao gồm hơn 3 tỷ người đang sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Huawei trên toàn cầu.


Kết nối là một quyền cơ bản của con người và chính phủ Mỹ đang đặt quyền này vào sự may rủi, đặc biệt là người dân ở các nước kém phát triển, nơi có sự phân chia rõ rệt về kỹ thuật số. Ngoài ra, với việc ngăn cản các công ty Mỹ kinh doanh với Huawei, chính phủ sẽ trực tiếp tác động xấu đến hơn 1.200 công ty Mỹ. Và điều này lại tiếp tục ảnh hưởng đến hàng chục nghìn việc làm của người Mỹ.


Thật đáng tiếc là chính phủ Mỹ đang giành quá nhiều thời gian, tài nguyên và cả lực lượng chính trị chỉ để tấn công một công ty tư nhân.


Chúng tôi tin rằng điều này đặt ra một tiền lệ nguy hiểm. Hôm nay là mảng viễn thông và công ty Huawei. Ngày mai nó có thể là lĩnh vực của bạn, công ty của bạn và khách hàng của bạn.


Hệ thống tư pháp là tuyến phòng thủ cuối cùng của công lý. Huawei đặt niềm tin vào sự độc lập và toàn vẹn của hệ thống tư pháp Mỹ. Chúng tôi hy vọng rằng những sai lầm trong NDAA có thể được tòa án sửa chữa.


Chúng tôi muốn nhấn mạnh là việc đảm bảo an ninh mạng cho đến nay vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của Huawei. Chúng tôi luôn nỗ lực để tiếp tục cung cấp các sản phẩm an toàn và tiên tiến với sự hỗ trợ của các nhà cung cấp và khách hàng trên toàn cầu.


Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng các chính trị gia Mỹ đang sử dụng an ninh mạng như một cái cớ để nhận được sự ủng hộ của công chúng cho các hành động vốn được tạo ra nhằm đạt được các mục tiêu khác. Những động thái này chắc chắn không thể giúp hệ thống mạng trở nên an toàn hơn. Nó khiến chúng ta lầm tưởng và có cảm giác là mình đang an toàn, nhưng thật ra chúng ta lại bị đánh lạc hướng khỏi những thách thức to lớn khác mà chúng ta thực sự đang đối mặt.

An ninh mạng là một thách thức chung. Nếu mục tiêu thật sự của chính phủ Mỹ là an ninh mạng, chúng tôi hy vọng họ sẽ tìm cách tiếp cận khác đúng đắn hơn và nên áp dụng các biện pháp trung thực, có hiệu quả để tăng cường an ninh cho mọi người.

Cảm ơn các bạn.

Tình hình giữa Huawei và Mỹ vẫn còn đang khá căng thẳng khi nhiều công ty đã dừng hoạt động kinh doanh với Huawei. Mỹ cũng đã nới lỏng lệnh cấm trong 90 ngày, giúp Huawei có thể nhận cập nhật phần mềm từ các công ty Mỹ, bao gồm Google. Vừa qua, hai hiệp hội lớn trong ngành công nghệ là Hiệp hội thẻ nhớ SD và Liên đoàn Wi-Fi cũng đưa Huawei trở lại danh sách thành viên sau gần một tuần xoá tên.

 

tukitran

Active Member
Tham gia
28/7/16
Bài viết
223
Được thích
61
#3
Làm như nó sạch sẽ lắm á. Các công ty lớn ra ngoài của nó đều có chính phủ chống lưng hết ở đó mà nói hay. Nokia còn phá sản được cũng chả sao nó phá sản thế giớ cũng không thiếu điện thoại khủng sài
 

Dattan239

Active Member
Tham gia
13/4/19
Bài viết
330
Được thích
34
#5
Trung Quốc đang phản công lại bằng vụ đất hiếm.nước nó là trùm đất hiếm.
 

Hùng Satế

Well-Known Member
Tham gia
17/9/18
Bài viết
1,060
Được thích
276
#7
Sàm, bản chất Huawei là cty nhà nước, mới có chuyện cfo Huawei vừa bị bắt ở Canada là chính phủ trung quốc bắt ngay cán bộ của Canada làm con tin đòi trao đổi người, sau lộ liễu quá mới thôi...
 

namlasieunhan

Active Member
Tham gia
26/9/14
Bài viết
234
Được thích
60
#9
H mà thả hưawei là thành tiền lệ giơ cao đánh khẽ. Thôi, cấm mua sp của huawei ở mỹ và các nc đồng minh là đc rồi.
 
Tham gia
30/5/16
Bài viết
23
Được thích
5
#12
làm như con nít 3t ko biết Huawei là cty được nhà nước TQ thao túng nhỉ :v lên đây khóc than cái gì tổ vẻ tội nghiệp ăn xin sự thương hại của ai :))))
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom