iPhone lắp ráp từ linh kiện bỏ đi rồi bán ra thị trường

Ryankog

Administrator
Tham gia
6/4/16
Bài viết
4,237
Được thích
4,574
3969 #1


Apple được cho là đang điều tra một vụ lừa đảo lớn của các nhà quản lý Foxconn, nghi ngờ họ đã bán iPhone được làm từ các bộ phận không đạt chất lượng bị bỏ đi.

Vụ lừa đảo được cho là lên đến 1,3 tỷ Đài tệ (43 triệu USD) trong khoảng thời gian ba năm. Các chi tiết về vụ việc còn khá ít ỏi, nhưng những tờ báo địa phương cho thấy một đội quản lý chịu trách nhiệm phá huỷ các bộ phận, linh kiện lỗi đã lén bán các bộ phận này ra ngoài và chúng được giới chuyên lắp ráp iPhone thu lại, lắp thành iPhone hoành chỉnh hoạt động được rồi bán lại cho người dùng.

Việc này đã được phát hiện và báo cáo cho Apple, họ đã mở một cuộc điều tra chính thức. Một email cho thấy rằng cuộc điều tra đang được điều hành bởi nhóm Kiểm toán & Đảm bảo Kinh doanh (BA & A) của Apple, nơi báo cáo trực tiếp cho ban giám đốc của công ty. Nguồn tin đựa phương còn nói một người đã gửi email cho Tim Cook để báo cáo về việc này.

Foxconn chưa chính thức đưa ra bình luận, nhưng cựu chủ tịch Terry Guo từng nói rằng trong một công ty có hơn một triệu nhân viên, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi số ít trong đó làm những điều không đúng.

iPhone đã là trung tâm của một số vụ lừa đảo quy mô lớn. Đầu năm nay, hai sinh viên kỹ thuật Trung Quốc bị cáo buộc đã lừa đảo Apple gần 1 triệu USD sau khi nhập các thiết bị iPhone giả đưa đến Apple để thay thế trong bảo hành.

Một vụ nữa gần như giống hệt được phát hiện vào cuối năm nay, ước tính đã khiến Apple phải trả hơn 6 triệu USD.

Xem thêm:


Nguồn: 9to5Mac
 

Ngocthao

New Member
Tham gia
21/12/19
Bài viết
2
Được thích
0
#4
đã sử dụng nhiều bí danh cũng như tên của bạn bè và gia đình khi hồ sơ của Apple cho thấy, hắn đã gửi tổng cộng 3.069 yêu cầu bảo hành iPhone hỏng với tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email hoặc địa chỉ IP khác nhau. Do sản phẩm vẫn đang trong thời gian bảo hành, Apple đã đổi cho Jiang 1.493 iPhone hoàn toàn mới (mỗi chiếc iPhone mới được Apple định giá ở mức 600 USD), có nghĩa là Apple đã thiệt hại tới lên tới gần 900.000 USD - tức 21 tỷ đồng trong vụ lừa đảo vô cùng tinh vi này của Quan Jiang. Hồ sơ của Apple cũng cho thấy, 1.576 trong số 3.069 yêu cầu bảo hành đã bị Apple từ chối, nếu Apple không từ chối các yêu cầu bảo hành này, thiệt hại của công ty có thể cao gấp 2 lần.
 

d2agon

Active Member
Tham gia
22/2/18
Bài viết
292
Được thích
137
#5
đã sử dụng nhiều bí danh cũng như tên của bạn bè và gia đình khi hồ sơ của Apple cho thấy, hắn đã gửi tổng cộng 3.069 yêu cầu bảo hành iPhone hỏng với tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email hoặc địa chỉ IP khác nhau. Do sản phẩm vẫn đang trong thời gian bảo hành, Apple đã đổi cho Jiang 1.493 iPhone hoàn toàn mới (mỗi chiếc iPhone mới được Apple định giá ở mức 600 USD), có nghĩa là Apple đã thiệt hại tới lên tới gần 900.000 USD - tức 21 tỷ đồng trong vụ lừa đảo vô cùng tinh vi này của Quan Jiang. Hồ sơ của Apple cũng cho thấy, 1.576 trong số 3.069 yêu cầu bảo hành đã bị Apple từ chối, nếu Apple không từ chối các yêu cầu bảo hành này, thiệt hại của công ty có thể cao gấp 2 lần.
Có liên quan?
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom