John Chen áp dụng quan điểm của Steve Jobs khi trở lại Apple

Hải Đại Bàng

Thất nghiệp
Staff member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
6,324
Được thích
11,511
1591 #1

Gần đây John Chen, BlackBerry CEO xuất hiện với tần suất khá dày trên các phương triện truyền thông, trong số đó là một cuộc phóng vấn với thời báo New York Times cho một bài báo được đăng vào hôm thứ sáu vừa rồi, ông đã chia sẻ khá nhiều về tầm nhìn của mình cho BlackBerry, một tầm nhìn rộng hơn người tiền nhiệm.

HIện tại có vẻ như Chen đang chỉ tập trung cho mảng doanh nghiệp, tích cực thúc đẩy các giải pháp, phần mềm mà không cần đến thiết bị. Ông cũng so sánh về vị trí hiện tại của mình với Steve Jobs (cố chủ tịch, đống sáng lập, giám đốc điều hành Apple) vì hoàn cảnh và vị trí của cả hai khá giống nhau ở BlackBerry và Apple:

"Tôi đã xem Steve Jobs trên YouTube khi ông ấy quay lại Apple," Chen nói. "Ông ấy (Steve Jobs) đứng dậy và nói, Tôi không có sản phẩm nào mới. Tôi đang tập trung điên cuồng cho những khách hàng của tôi". Và đó cũng chính là tôi bây giờ (John Chen tại BlackBerry).

Chen tiếp tục chia sẻ về việc ông đang tiếp cận lại số lượng khách hàng khổng lồ của BlackBerry. Đặc biệt là "Tôi có 80,000 máy chủ chạy giải pháp BlackBerry Enterprise trong các cơ quan chính phủ, trung tâm tài chính Wall Street, các bệnh viện," và "Tôi cần phải làm việc tốt hơn với các phân khúc này."

Tham khảo đầy đủ về cuộc phóng vấn của Chen với New York Times tại đây.

Theo BerryReview
Ảnh: financialpost.com​
 
Last edited by a moderator:
Tham gia
24/2/14
Bài viết
39
Được thích
32
#2
Hy vọng áp dụng cả thiết kế như Apple vào sản phẩm nữa :D
 

trunkz

Chỉ vào hóng thôi
Tham gia
19/2/14
Bài viết
339
Được thích
321
#3
...và đừng áp dụng giá của Apple vào :D
 
Tham gia
24/2/14
Bài viết
39
Được thích
32
#5
...và đừng áp dụng giá của Apple vào :big_smile:
Giá Apple thì sao hở bác, h flag ship của hãng nào giá cũng same same thế, thậm chí 1 số con SS HTC Sony còn đắt hơn ấy chứ
Mình thấy chính sách giá của nó khá hợp lý (con mới ra thay vào giá con cũ, con cũ đưa xuống giá thấp hơn và free kèm hợp đồng - rất thống nhất), hơn nữa từ bấy đến h Apple ko tăng giá, ko như 1 số hãng lấy lý do tăng cấu hình để tăng giá, hoặc bán giá cao ế lỗ chỏng vó mới hạ giá bán

10.3 sẽ có nhiều hơn những thứ giống iOS. Thông minh hơn và Flat UI :tach:
Nghe thích qá bác ạ, mà học tập Apple khoản design và gia công hoàn thiện sp nữa thì ngon
 
Last edited by a moderator:

trunkz

Chỉ vào hóng thôi
Tham gia
19/2/14
Bài viết
339
Được thích
321
#7
Giá Apple thì sao hở bác, h flag ship của hãng nào giá cũng same same thế, thậm chí 1 số con SS HTC Sony còn đắt hơn ấy chứ
Mình thấy chính sách giá của nó khá hợp lý (con mới ra thay vào giá con cũ, con cũ đưa xuống giá thấp hơn và free kèm hợp đồng - rất thống nhất), hơn nữa từ bấy đến h Apple ko tăng giá, ko như 1 số hãng lấy lý do tăng cấu hình để tăng giá, hoặc bán giá cao ế lỗ chỏng vó mới hạ giá bán
Nói vậy thôi chứ cái thương hiệu (thực chất là mức độ ưa chuộng của người tiêu dùng đối với thương hiệu đó) rất quan trọng trong việc định giá sản phẩm. BB giờ không như Apple được, 1 thằng thoi thóp còn 1 thằng đang ở đỉnh, thằng ở đỉnh thì ngẩng mặt cao cỡ nào cũng được còn thằng thoi thóp thì phải lo lấy lòng nhân dân (tăng thị phần để được số đông đánh giá tốt) trước đã, như Nokia đã làm với lũ Lumia giá rẻ để vực WP dậy ấy. Apple nó không tăng giá sản phẩm sau là nó khôn, việc này nó không bị thiệt hại nhiều (xem tính toán chi phi sản xuất đời sau so với đời trước là chênh lệch không nhiều) mà lại tạo cho người dùng tâm lý được lợi, bỏ tiền bằng năm trước mà được sản phẩm ngon hơn, thằng khác hoang tưởng kệ nó.
 
Top Bottom