Kết nối 5G và màn hình gập trở thành tương lai của smarphone

Tham gia
22/3/17
Bài viết
155
Được thích
14
1569 #1
Trên đà phát triển của công nghệ như hiện nay, nhiều chuyên gia dự đoán trong tương lai, smartphone sở hữu màn hình gập sẽ dần trở thành xu hướng và là tiêu chuẩn cao nhất để các nhà sản xuất hướng đến.

Với thị trường smartphone đang dần trở nên bão hòa, những công nghệ vừa mới hé lộ như màn hình gập cùng hỗ trợ kết nối 5G hứa hẹn sẽ bùng nổ thực sự trong năm 2019 sắp đến.

Hầu như phần lớn các thiết bị smartphone cao cấp hiện nay đều được trang bị rất nhiều công nghệ cùng tính năng mới nhất, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cùng sự hài lòng cho người dùng. Với sự tương đồng của các phiên bản, dòng máy, người dùng hầu như không có thay đổi sẽ nâng cấp hoặc đổi sang dòng máy khác trong một thời gian ngắn. Vì bởi lẽ, các dòng máy mới cũng chỉ được trang bị công nghệ, tính năng không có mấy khác biệt so với sản phẩm tiền nhiệm. Ví dụ cụ thể nhất chính là chiếc smartphone Galaxy Note 9 hoàn toàn kế thừa những tính năng cũng như thiết kế của người tiền nhiệm samsung note 8 hàn quốc một cách hoàn hảo nhất.


Vì nguyên nhân trên, không có gì khó hiểu khi doanh số bán ra của các thiết bị smartphone của Samsung giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Và năm 2018 ghi nhận mức doanh số sụt giảm kỷ lục của gã khổng lồ Hàn Quốc.

Không riêng gì ông lớn Samsung, các nhà sản xuất điện thoại danh tiếng khác cũng gặp phải không ít vấn đề trong doanh số bán ra. Tuy nhiên, vẫn có sự ngoại lệ, Huawei và Xiaomi trở thành “hai chiếc thuyền ngược dòng” khi báo cáo mức tăng trưởng lần lượt đạt 43% và 23%.

Huawei và Xiaomi là hai nhà sản xuất danh tiếng từ đất nước tỷ dân, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Nếu tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng đáng kinh ngạc như hiện tại, hai cái tên này hoàn toàn có thể làm một bước nhảy vọt trong bảng xếp hạng công nghiệp di động. Bên cạnh đó, với sự xuất hiện của lg v40 thinq xách tay hàn quốc, một trong những gã khổng lồ của quá khứ cũng đang dần vươn mình, lấy lại vị thế như ban đầu.

Với sự ra đời của hàng loạt thiết bị gần như “na ná” nhau cả về thiết kế và tính năng, sự tăng trưởng của toàn bộ ngành di động nói chung đang tạm thời bị dừng lại và sẽ không có dấu hiệu khả quan cho việc cải thiện nếu không xuất hiện một điểm sáng. Để chờ đợi điều này, các nhà sản xuất đặt tất cả sự mong chờ và kỳ vọng vào thiết kế màn hình gập và kết nối mạng dữ liệu 5G.


Sự xuất hiện của hai công nghệ mới nhất này hứa hẹn sẽ khiến thị trường smartphone thực sự bùng nổ, thu hút được tối đa sự chú ý của người dùng, khiến người dùng có mong muốn được sở hữu ngay lập tức. Một con số dự đoán mang tính tương đối, đến năm 2020, thị trường toàn thế giới có thể xuất hiện đến 50 triệu chiếc điện thoại được hỗ trợ kết nối 5G.

Đầu năm 2019, nhiều khả năng cho rằng, Samsung sẽ là hãng công nghệ đầu tiên trình làng chiếc smartphone sở hữu màn hình gập. Tuy nhiên, với giá bán hoàn toàn vượt xa ngưỡng nghìn đô, chắc chắn gã khổng lồ Hàn Quốc cần hạn chế số lượng máy bán ra để tránh rơi vào tình trạng ế ẩm.

Trong thời điểm năm 2018 đã sắp kết thúc, các tín đồ công nghệ không ngừng thăm dò về những điểm đổi mới sẽ xuất hiện trên chiếc smartphone 2019. Hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào để xác định những tính năng mới được tích hợp trên những smartphone cao cấp. Tuy nhiên, màn hình gập và kết nối 5G vẫn là công nghệ nổi bật nhất, hứa hẹn sẽ đưa lĩnh vực sản xuất điện thoại sang trang mới, phát triển rực rỡ và nhiều thành tựu hơn.
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom