Khổ mẫu MARC21

Tham gia
25/6/21
Bài viết
25
Được thích
0
397 #1
Khổ mẫu MARC21 đơn giản nắm giữ hoặc tải những đề mục được sử dụng trong hệ thống thư viện. Tương tự đó, nó không tự mình thiết lập các quy tắc diễn đạt tên hoặc các đề mục chủ đề.

Một chú thích quan trọng nữa là không giống như biểu ghi thư mục, những biểu ghi nhất quán không thể hiện tài liệu trong các bộ sưu tập của thư viện. Đúng hơn, nó là phương tiện được dùng bởi những nhân viên thư viện để thực hiện tính nhất quán giữa các biểu ghi thư mục và cung cấp các nền tảng kết liên cho các tên và chủ đề có liên quan với nhau trong mục lục – theo cách đó tổ chức mục lục hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm tài nguyên.



Một biểu ghi nhất quán bao gồm ba thành phần cơ bản: 1)Đề mục, 2) Tham chiếu chéo, và 3) Ghi chú.

1) Heading - Đề mục: Hình thái chuẩn hóa “có kiểm soát” của tên, chủ đề, hoặc nhan đề được dùng làm điểm truy cập trong biểu ghi thư mục. Mục đích của việc sử dụng những tên và chủ đề chuẩn hóa trong biểu ghi thư mục trợ giúp việc thu hoạch những biểu ghi liên quan với nhau.

2) Cross references- Tham chiếu chéo: Tham chiếu định hướng cho một người dùng trong khoảng nhiều hình thái của một tên hoặc chủ đề đến hình thái có kiểm soát (đó gọi là see reference - xem tham chiếu) hoặc từ một hình thái với kiểm soát đến những hình thái với kiểm soát khác (đó gọi là see also reference -). Đối với các biểu ghi nhất quán MARC, các tham chiếu được mang theo hoặc truy nguyên “traced” trong biểu ghi cho đề mục kiểm soát.

3) Notes – ghi chú: ghi chú chứa đựng những thông tin chung về những đề mục chuẩn hóa hoặc các thông tin đặc trưng khác, thí dụ như những trích dẫn cho một nguồn giải đáp trong thông báo đó có thể tìm thấy hoặc không tìm thấy về 1 đề mục.

Một ví dụ của việc dùng biểu ghi kiểm soát nhất quán trong một mục lục là một trường hợp cho một nhà văn lãng mạn nổi tiếng của Pháp, George Sand. Người dùng có thể tiếp cận thư mục với kiến thức về tên thật của cô đấy, Amandine Aurore Lucie Dupin, hoặc tên bút danh, George Sand. Biểu ghi nhất quán đảm bảo rằng gần như các biểu ghi thư mục sử dụng tên thông dụng nhất của cô trong hình thái sử dụng thường xuyên nhất nhờ vậy đa số các tác phẩm của cô sở hữu có thể dễ dàng thu được cùng nhau – và như vậy có một tham chiếu chéo trong mục lục từ các tên và hình thái khác không sử dụng tới một cái được sử dùng. Tham chiếu chéo cho phép một người sử dụng cuối cùng điều chỉnh các điều kiện tìm kiếm về hình thái đúng hoặc hệ thống sẽ tự điều chỉnh việc tìm kiếm.
 
Sửa lần cuối:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom