Khoảng cách giữa Huawei và Samsung đang dần thu hẹp

Trương Minh Nhật

Moderator
Staff member
Tham gia
14/7/16
Bài viết
4,644
Được thích
3,663
1072 #1


Trong 5 năm vừa qua, Huawei đã đi một chăng đường khá dài khi dần gây dựng được tên tuổi của mình với người tiêu dùng. Vào năm 2016, Huawei từng công bố mục tiêu đầy tham vọng trở thành nhà sản xuất smartphone đứng đầu vào năm 2021. Và kết quả mới nhất đã cho thấy, khoảng cách này đang đến rất gần.

Cụ thể, theo thông cáo mới nhất được phát hành từ Korea Herald, Huawei sẽ xuất xưởng được 251 chiếc smartphone vào cuối năm nay, chiếm 17.7% thị phần. Trong khi đó, Samsung được ước tính sẽ xuất xưởng 323 triệu chiếc smartphone, chiếm 21.3% thị phần smartphone trên toàn thế giới.

Được biết, trong năm nay, lệnh cấm của chính phủ Mỹ đến Huawei đã khiến doanh số cũng như danh tiếng của hãng bị ảnh hưởng. Trong đó, nặng nề nhất phải kể đến thế hệ flagship Mate 30 Pro khi những thiết bị này không được cài đặt bộ dịch vụ của Google và chỉ được bán ra hạn chế ở các thị trường ngoài Trung Quốc.

Hiện tại, Apple vẫn đứng thứ 3 trong danh sách trên với 193 triệu thiết bị được xuất xưởng và chiếm 13.6% thị phần. Trong khi đó, Apple vẫn chiếm phần lớn ở mảng thiết bị đeo tay thông minh.



Theo: GSMArena
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom