Không chỉ nắm rõ thông tin, Facebook còn biết được "đường yêu" của người dùng

Tố Thư

Moderator
Tham gia
6/2/17
Bài viết
930
Được thích
1,484
4739 #1

Chắc hẳn các bạn cũng biết Facebook nắm giữ khá nhiều thông tin của người dùng. Không những thế, theo kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học, trí tuệ nhân tạo của Facebook giờ đây còn “tuyệt vời” hơn cả một nhà tâm lý học, có thể nhận biết khi nào bạn bắt đầu mối quan hệ tình cảm.

Không phải người dùng nào cũng công khai mối quan hệ tình cảm của họ, họ có thể giữ bí mật với bạn bè, nhưng với Facebook thì... không. Các nhà nghiên cứu đã quan sát hành vi của những người công khai quan hệ trên mạng xã hội và tìm thấy những dấu hiệu tương tự như vậy trên những người dùng khác.


Theo đó, nếu Facebook cho rằng bạn và người nào đó là bạn thân hoặc đang “trên mức bạn thân” thì:
  • Bạn sẽ thấy tin tức từ người này nhiều hơn trên newfeed của mình.
  • Tên của người này sẽ hiển thị ở vị trí cao trên danh sách chat của Messenger.
  • Facebook sẽ nhắc nhở bạn sắp xếp tổ chức tiệc sinh nhật cho người này.
  • Thỉnh thoảng, Facebook còn nhắc bạn chia sẻ những kỷ niệm chung của hai người.
Bằng những status của bạn, Facebook có thể biết được khi nào bạn đang yêu

Khoảng 100 ngày trước khi chuyển tình trạng của thành “In a relationship”, người dùng thường hay sử dụng những từ như “love”, “happy”, “sweet” trong tin nhắn và đăng trung bình 2 bài trong khoảng 12 ngày trên tường Facebook của người họ thích. Khi đăng gì đó, họ thường chọn những tin tức lạc quan, yêu đời.


Biểu đồ thể hiện sự lạc quan trước và sau khi yêu.

Facebook còn biết được tuổi của “tình yêu tương lai”.

Người dùng càng lớn tuổi, khả năng họ quen một người mới cùng tuổi càng thấp. Ví dụ như ở độ tuổi 20, sự khác biệt chỉ vào khoảng 1-2 tuổi. Nhưng đối với những người trên 45 thì có thể cách biệt nhau 5-6 tuổi.


Facebook biết khi nào bạn thực sự yêu


Theo nghiên cứu, nếu cả hai cùng giữ tình trạng “In a relationship” trên 3 tháng thì nhiều khả năng họ sẽ bên cạnh nhau trong ít nhất 4 năm hoặc nhiều hơn. Cả hai ở bên nhau càng lâu, khả năng chia tay càng thấp. Dưới đây là biểu đồ thống kê cho những điều này.

Càng quen nhau lâu thì khả năng chia tay càng thấp
Facebook biết khi nào bạn “có vấn đề”

Hầu hết các cặp đôi trên Facebook chia tay vào tháng Hai và giữa tháng Năm đến tháng Bảy. Đó là kết quả dựa trên biểu đồ của các nhà nghiên cứu, trên thực tế, họ vẫn chưa biết nguyên nhân chính xác khiến các cặp đôi chia tay vào khoảng thời gian này, nhưng có thể liên quan đến ngày Valentine, năm mới và kỳ nghỉ hè, vì đây là lúc mà các cặp đôi thường hay bất đồng ý kiến với nhau.


Biểu đồ cho thấy tỷ lệ các cặp đôi chia tay trong từng quãng thời gian của năm.

Facebook dự đoán được các hành vi dẫn đến chia tay

Khoảng một tuần trước khi mối quan hệ tan vỡ, người dùng thường trò chuyện nhiều hơn với bạn bè và gia đình. Trong ngày chia tay, lượng tương tác của người đó và những người dùng khác tăng lên 225%, đây là những tin nhắn cũng như những tương tác hỗ trợ từ bạn vè và người thân.


Khi tan vỡ, người ta thường tương tác với người thân nhiều hơn.

Facebook biết rằng tình yêu có thể kéo dài tuổi thọ

Những người dùng Facebook để trò chuyện với người yêu thường sống “dai” hơn những ai chỉ giao tiếp xã hội thông thường. Chính cảm giác được quan tâm, chăm sóc, được hỗ trợ khi không có cơ hội gặp nhau giúp cho bạn thấy mình có ý nghĩa với người mà bạn yêu thương, từ đó, cuộc sống của bạn sẽ trở nên lạc quan và khỏe mạnh hơn.

Xem thêm:
Tố Thư | Theo: brightside
 
Last edited by a moderator:

duclenguyen

New Member
Tham gia
22/3/18
Bài viết
38
Được thích
11
#6
kinh thật, ai là người nghĩ ra cái appp fb này đúng là đầu có cả rổ sạn quá
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom