976
#1
Dường như là một sự ngẫu nhiên, Samsung lại dùng cả 2 cảm biến ISOCELL và Sony IMX260. Và để dập tắt mọi tranh cãi có thể xảy ra, Samsung biện minh bằng cách họ nói rằng họ đặt ra những tiêu chuẩn nhất định về chất lượng trên các thiết bị của mình. Vì vậy, miễn là đáp ứng đủ tiêu chuẩn đó thì họ đều có thể đưa vào các thiết bị của họ, chứ không nhất thiết phải như công bố.
Đối với bộ đôi Galaxy S6 và Galaxy 6 Edge năm ngoái, cả 2 công nghệ cảm biến này đều cho những hình ảnh sắc nét, mặc dù cảm biến của Sony có vẻ cho tông màu ấm hơn một chút trong điều kiện đủ sáng so với ISOCELL. Các cảm biến của Sony có xu hướng cho ra hình ảnh lớn hơn so với cảm biến ISOCELL đã làm. Vì vậy mà cảm biến của Sony được cho là cảm biến tốt hơn, nhưng đặc biệt là người dùng lại không cảm nhận được điều này. Chúng ta không thể giám chắc những gì mà cảm biến ISOCELL và Sony IMX260 mang lại trên cặp đôi Galaxy S7 và Galaxy S7 Edge, nhưng ít nhất là trên lý thuyết thì 2 cảm biến này được cho là tương tự nhau.
Ta không thể biết lý do gì khiến Samsung lựa chọn sử dụng 2 loại cảm biến máy ảnh cho cùng 1 dòng flagship trong năm nay. Tuy nhiên, với lý do như năm ngoái thì có lẽ là do chi phí sản xuất. Có thể Samsung muốn tiết kiệm một chút chi phí, bởi lẽ cảm biến của Sony là đối thủ xứng tầm với ISOCELL của họ, trong khi chi phí lại rẻ hơn.
Và, sau tất cả, chúng ta vẫn nên chờ một thời gian phát hành bản thương mại của bộ đôi đình đám này và có những đánh giá khách quan về các cảm biến trên.
Nguồn: Digital Trends
Last edited by a moderator: