Làm sao để nhớ từ vựng tiếng anh hiệu quả?

Tham gia
16/9/20
Bài viết
100
Được thích
0
45 #1
Như các bạn đã biết, dù bạn học bất cứ ngôn ngữ nào thì vấn đề thuộc lòng từ vựng luôn giữ vai trò nền tảng để bạn có thể nắm vững ngôn ngữ đó và tiếng Anh cũng vậy!

Các bạn biết đấy, sau khi rời khỏi ghế nhà trường thì vấn đề học từ vựng không còn là “học thuộc lòng,” sau đó “ghi chép ra giấy” chừng 5-10 lần cho khỏi quên để lên bảng trả bài cho thấy cô mà từ vựng lúc này phải trở thành một thứ gì đó “ăn sâu trong não”.

Trở thành một thứ gì đó “của riêng ban” như tiếng mẹ đẻ vậy! Vậy thì làm sao các bạn có thể thuộc làu từ vựng chỉ trong một thời gian ngắn mà còn phải lo biết bao nhiêu thứ như “đi học, đi làm, trông con, tán gẫu”? Đó chính là:

- Học bằng cách nghe nhạc: Các này hứng thú nhất với các bạn! Vừa giải tỏa tâm lý, vừa biết thêm từ vựng.

Bạn có thể chọn các bài hát dễ nghe mà bạn yêu thích, các clip vietsub hiện nay rất hạn chế vì vấn đề bản quyền nên các bạn có thể tự tra cứu lời bài hát trên các website.

Học tiếng Anh qua bài hát rất thú vị ở chỗ bạn còn học được rất nhiều thành ngữ hay mà chỉ nghe nhạc bạn mới biết được.

- Học các từ vựng đơn giản theo cụm. Để nhớ lâu các từ vựng này bạn nên đặt trong ngữ cảnh cụ thể! Đối với các bạn mới bắt đầu để hiểu được ngữ cảnh tiếng Anh không phải dễ. Thế nên các bạn cứ đặt ngữ cảnh theo một bài mẫu tiếng Việt có lồng các cụm từ tiếng Anh! Ví dụ như bài này:

Cách này vừa dễ “nhanh nhớ lâu quên” vừa tạo tiền đề ý tưởng cho các kỳ thi sau này hay ngay cả khi các bạn giao tiếp với người bản xứ!

>>> Các bạn có thể tham khảo thêm những thông tin hữu ích về các khóa học tiếng anh online hiệu quả nhất hiện nay tại https://skypeenglish.vn/hoc-tieng-anh-online-1-thay-kem-1-tro-o-dau-tot-nhat/

- Học từ vựng bằng cách đọc báo: Nghe có vẻ dễ nhưng làm sao để học theo cách này trong khi các bạn đều than “khó quá!”.

Nói thật cách này vừa học được từ vựng, vừa học được cách viết đa dạng chuẩn ngữ pháp “kiểu ta, kiểu Tây”. Các bạn mới học nên bắt đầu với các bài báo tiếng Anh do người Việt viết trên các trang như Vnexpress hay Tuoitre.

Sau đó các bạn hãy tham khảo các trang như CNN. Nên học luân phiên vừa tiếng Anh báo chí vừa tiếng Anh qua truyện để nắm được sự khác nhau giữa hai văn phong này các bạn nhé! Vậy học tiếng Anh qua báo hay truyện bạn học bằng cách nào?

Cách của mình đó là mình chọn từng mẫu câu! Phân tích cấu trúc ngữ pháp từng mẫu câu (các thì, danh, tính, động, trạng, …)

Trong quá trình đọc báo, câu nào có cụm danh từ hay động từ hay thành ngữ mình nghiên cứu thêm.

Search cụm từ ấy google sẽ hiển thị cho bạn một list những bài báo có liên quan để bạn học được tính đa dạng của cụm từ ấy. Haiz…viết đến đây mình mệt rồi, mong bài viết hữu ích với các bạn nhé! Mình sẽ bớt chút thời gian chia sẻ thêm cho các bạn qua những bài sau nhé! Cám ơn các bạn!
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom