- Tham gia
- 10/2/14
- Bài viết
- 3,818
- Được thích
- 6,911
1168
#1
Vậy Julia đã phải trả những gì? Cô chia sẻ rằng cùng với các chi phí khác trong tổng số 2.200 USD nói trên, cô đã phải chi 230 USD cho một dịch vụ mã hóa dữ liệu trên internet, 35 USD cho một bộ lọc riêng tư, 420 USD chi phí đăng ký một dịch vụ internet di động để loại bỏ các kết nối công cộng không an toàn. Nghe có vẻ khá lãng phí? Julia nói chi phí trên là đáng giá để giúp tránh các cuộc tấn công từ hacker và tránh việc mọi thứ cô làm trên internet bị các hãng công nghệ lớn kiểm soát.
Đảm bảo sự riêng tư hiện đang là vấn đề nóng bỏng và là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn được hưởng. Không phải tự nhiên mà cỗ máy tìm kiếm "bảo vệ sự riêng tư" DuckDuckGo đã chứng kiến lượng sử dụng tăng gấp đôi kể từ sau khi Edward J. Snowden tiết lộ về chương trình nghe lén, theo dõi mà chính phủ Hoa Kỳ sử dụng vào tháng 6 năm ngoái. Hàng chục nghìn người cũng đã sẵn sàng bỏ ra 629 USD để đặt trước một chiếc smartphone Android (chưa ra mắt) mang tên Blackphone được cài sẵn một ứng dụng bảo đảm sự riêng tư cho phép người dùng gửi những tin nhắn SMS hay thực hiện các cuộc gọi được mã hóa.
Nguồn BGR