Lên kế hoạch học Tiếng Anh hiệu quả cho người mới

Tham gia
16/9/20
Bài viết
100
Được thích
0
32 #1
Tiếng Anh là một kỹ năng vô cùng quan trọng trong thời đại ngày nay, học Tiếng Anh không quá khó khăn nhưng cũng không hề dễ dàng một chút nào nếu như bạn không có kế hoạch học tập khoa học và cụ thể, không có mục đích học tập rõ ràng.

Do đó, việc lập kế hoạch học Tiếng Anh để có động lực và định hướng là vô cùng cần thiết, vậy nên lập kế hoạch chinh phục loại ngôn ngữ này như thế nào, hãy theo dõi những kinh nghiệm sau đây của chúng tôi.


Đầu tiên, xác định mục tiêu

Trước tiên, để thực hiện một kế hoạch nào đó bạn đều phải biết được điểm đến là gì, mục tiêu bạn muốn học Tiếng Anh là gì, tại sao bạn muốn học Tiếng Anh.

Có rất nhiều mục đích để học Tiếng Anh, có cả những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, mỗi mục tiêu lại có cách học khác nhau, do đó bạn cần xác định rõ điều này.

Các mục tiêu để học Tiếng Anh chẳng hạn như học để đi du học, học để đi du lịch nước ngoài, học vì môi trường công việc, học để lấy các chứng chỉ quốc tế, trở thành dịch giả, chuẩn bị cho kỳ thi ngoại ngữ, học để thêm kiến thức,….

>>> Các bạn có thể tham khảo thêm những thông tin hữu ích về các khóa học tiếng anh online hiệu quả nhất hiện nay tại https://skypeenglish.vn/lop-hoc-tieng-anh-tre-em-1-kem-1-tai-skype-english/

Tạo lập kế hoạch chinh phục Tiếng Anh

Sau khi xác định được mục tiêu học Tiếng Anh để làm gì, bạn có thể tạo lập nên một kế hoạch để chinh phục mục tiêu đó, nhằm đảm bảo hướng đi là chính xác và hiệu quả.

Chẳng hạn, nếu bạn muốn học Tiếng Anh giao tiếp thì cần chú trọng nhiều tới phát âm, các mẫu câu giao tiếp phổ biến theo các chủ đề, trau dồi vốn từ vựng,…

Nếu bạn học Tiếng Anh nghiêng về học thuật, chuyên sâu thì cần nắm vững cấu trúc, các quy tắc, những kiến thức chuyên ngành,… hơn nhiều so với học giao tiếp.

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm trong việc tạo lập kế hoạch, lịch trình học Tiếng Anh hiệu quả thì hãy nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô có thành tích tốt về Tiếng Anh để được họ tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm học tập thực tế nhất.

Tuy nhiên, để chinh phục được Tiếng Anh bạn cần lưu ý rằng cần phải giữ được thái độ kiên nhẫn dài hạn, chăm chỉ thì mới có thể tiến bộ chứ không thể giỏi được trong một thời gian ngắn.

Ngoài ra, bạn cũng nên chia nhỏ các mục tiêu để thực hiện dễ dàng và bớt chán nản hơn bằng các mục tiêu ngắn hạn.

Chẳng hạn mục tiêu bạn cần học được 1000 từ mới, nghe như vậy cảm thấy rất khó khăn và ghê gớm nhưng nếu đặt mục tiêu mỗi ngày chỉ học được 10 từ mới, thì trong 4 tháng bạn có thể đạt được mục tiêu trên một cách có động lực và dễ dàng hơn.
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom