Lần đầu Facebook chứng kiến lượng người dùng hàng ngày tụt giảm, CEO Zuckerberg "đổ tại" TikTok

Chu Hiển Đạt

Học sinh ham ăn
Tham gia
1/1/15
Bài viết
1,711
Được thích
1,743
3008 #1

Dựa trên báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 vừa được tung ra, số lượng người dùng Facebook hoạt động hàng ngày đã có sự sụt giảm đáng kể lần đầu tiên kể từ khi thành lập vào năm 2004.

Cụ thể, số lượng người dùng hàng ngày của Facebook đạt 1,929 tỷ, giảm nhẹ so với con số 1,93 tỷ người dùng trong quý trước đó (tức quý 3/2021). Trong 18 năm thành lập và phát triển vừa qua, Facebook luôn tăng trưởng lượng người dùng hàng ngày ở mức ổn định và chưa từng ghi nhận sự suy giảm theo từng quý.

Chia sẻ về kết quả báo cáo tài chính quý 4/2021, Giám đốc điều hành Meta, Mark Zuckerberg, cho biết doanh số của công ty đã bị ảnh hưởng khi người dùng, đặc biệt là giới trẻ, đã rời bỏ Facebook để đến với các nền tảng đối thủ như TikTok. Theo góc nhìn của các chuyên gia độc lập, việc người dùng trẻ không chọn Facebook đã chỉ rõ nền tảng mạng xã hội này đang dần thiếu sự phù hợp với giới trẻ.

Chính sự thừa nhận này của CEO Zuckerberg đã làm lung lay niềm tin của giới đầu tư vào Meta và làm 'bay màu' 250 tỷ USD vốn hóa của công ty này.

Sau sự sụt giảm đáng kể nói trên, kết hợp với những yếu tố như sự cạnh tranh gay gắt của các nền tảng đối thủ (YouTube, TikTok), khách hàng cắt giảm chi tiêu quảng cáo và Apple thay đổi chính sách quyền riêng tư, cổ phiếu của Meta trượt giá 20% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc tại New York. Hệ quả, Meta đã ‘bay màu’ khoảng 200 tỷ USD. Nhận định bởi Giám đốc tài chính Meta, Dave Wehner, những thay đổi này ảnh hưởng tiêu cực đến quảng cáo trên Facebook và Instagram, có thể ‘lên đến 10 tỷ USD’ trong năm nay.

Báo cáo tài chính của Meta cho biết tổng doanh thu, phần lớn đến từ việc quảng cáo, đã tăng lên 33,67 tỷ USD trong giai đoạn vừa qua, cao hơn đôi chút so với những dự đoán trước đó. Thế nhưng, dự báo doanh thu trong kỳ tiếp theo chỉ trong khoảng 27 đến 29 tỷ USD, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích rất nhiều.

Mặc dù Meta đã đầu tư riêng vào video để cạnh tranh với TikTok do gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc ByteDance sở hữu, nhưng trên thực tế, khoản lợi nhuận thu về lại thấp hơn nhiều so với nguồn cấp dữ liệu Facebook và Instagram.

Xem thêm:


Via BBC
 
Tham gia
14/6/18
Bài viết
65
Được thích
8
#2
fb càng ngày càng nặng thì bảo ko xa dần@@chiếm quá nhiều tài nguyên ấy chứ, mở lên là lag
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom