Lỗi trên iOS 8 có thể gợi nhớ sai lầm của Apple Map năm 2012

Tham gia
20/5/14
Bài viết
37
Được thích
65
1800 #1
Lỗi trên iOS 8 trong năm 2014 có lẽ sẽ khiến chúng ta nhớ đến thảm hoạ xuất hiện từ khi Apple xây dựng Apple Maps vào năm 2012.



Một loạt các trục trặc của bản cập nhật iOS 8.0.1 khiến mất tín hiệu di động và tạo ra các lỗi khác vào đầu tuần này có thể bắt nguồn từ một thảm họa lớn gần đây: Apple phát hành Apple Maps. Với mục tiêu giảm sự hiện diện cũng như mức ảnh hưởng của các sản phẩm Google trên thiết bị của mình, Apple Maps đã cực kì "thành công" trong việc đẩy người tiêu dùng đến gần hơn với Google Maps.

Theo thông tin từ Bloomberg, cả hai thảm họa trên đều xuất phát từ cùng một người được cho là đã nắm bắt được những trục trặc trước khi đưa ra các bản cập nhật.

Ông Josh Williams, một nhà quản lý cấp trung cho nhóm phần mềm iOS của Apple, là người đàn ông ra khỏi nhóm Maps sau khi vụ việc xảy ra. Ông cho biết iOs vẫn đang được kiểm tra, theo dõi nhằm phát hiện những bug trong hệ thống.

Apple vẫn chưa đưa ra bất kì bình luận nào.

Mặc dù Apple đã phát hành bản cập nhật iOS 8.0.2, nhằm cải thiện một số tính năng của iOS 8 và sửa chữa các lỗi mới phát sinh trong iOS 8.0.1. Công ty cho biết có khoảng 40.000 người sử dụng tải về iOS 8.0.1 chỉ một tiếng đồng hồ sau khi nó phát hành vào ngày thứ Tư.

"iOS 8.0.2 bây giờ đã phát hành, bản cập nhật này sửa chữa một số vấn đề có ảnh hưởng đến iPhone 6 và iPhone 6 Plus đã tải về iOS 8.0.1, và bao gồm các tính năng mới và sửa lỗi ban đầu trong iOS 8.0.1," người phát ngôn của Apple đã tuyên bố. "Chúng tôi xin lỗi vì những phiền phức và bất tiện đã gây ra cho người sử dụng iPhone 6 và iPhone 6 Plus bởi các lỗi trong iOS 8.0.1."

Tuy nhiên, iOS không phải là điều duy nhất Apple đang phải đối mặt - vụ việc ảnh nude trên iCloud bị phán tán và và tranh cãi quanh việc iPhone 6 Plus dễ bị uốn cong - có 1 mối liên hệ rất lớn với việc thất bại của Apple Maps 2 nằm trước. Đây rõ ràng không phải là tín hiệu khả quan cho công ty.

Trong năm 2012, Apple đã thay thế ứng dụng Google Maps hiện có với việc triển khai các hệ điều hành iOS 6. Một thời gian ngắn sau khi ra mắt, Apple Maps đã bị chỉ trích rộng rãi khi bỏ qua đường chuyển tuyến,hướng di chuyển nghèo nàn và hiển thị sai lệch, bóp méo vật thể, chẳng hạn như tháp Eiffel. Những con đường bị hỏng hoàn toàn không có cảnh báo và ảnh chụp từ vệ tinh chỉ toàn những đám mây bay lững lờ.

Google đã phát hành 1 phiên bản Google Maps trên iOS vài tháng sau đó, nhiều người dùng đã chuyển sang dùng ứng dụng này trên chính chiếc iPhone. Nhưng kể từ đó, Apple đã có những cải tiến lớn để Apple Maps cung cấp những tính năng hữu ích và tiện lợi hơn nữa.

Theo Mashable
 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom