Lộ cấu hình, giá bán của Sony Xperia 10/10 Plus, Xperia L3

hieucocc

Well-Known Member
Tham gia
17/2/14
Bài viết
740
Được thích
662
2464 #1

Còn khoảng hơn 2 ngày nữa là tới sự kiện của Sony tại MWC 2019, dự kiến hãng sẽ ra mắt khá nhiều mẫu smartphone mới ở đây. Chúng ta đã có thông tin về mẫu Xperia 1 được biết sẽ thay thế dòng “XZ” hiện nay, giờ đây 3 mẫu smartphone khác bao gồm 2 mẫu tầm trung là Xperia 10/10 Plus và mẫu giá rẻ với tên gọi Xperia L3 cũng xuất hiện thông tin cấu hình, giá bán.

Xperia 10 & 10 Plus



Theo thông tin, Xperia 10 sẽ có giá bán rơi vào khoảng 350 USD (khoảng triệu đồng) và 450 USD (khoảng triệu đồng) cho Xperia 10 Plus.

2 mẫu smartphone tầm trung này sẽ sở hữu màn hình có tỷ lệ 21:9 tương tự như chiếc Xperia 1, tuy nhiên độ phân giải sẽ được giảm còn Full HD+. Xperia 10 (màn hình 6 inch) dự kiến sẽ được trang bị chip Snapdragon 630, 3GB RAM đi kèm viên pin 2870mAh, trong khi đó phiên bản Plus sẽ có màn hình 6.5 inch, chip Snapdragon 636, 4GB RAM và viên pin dung lượng 3000mAh.

Cả 2 máy đều sẽ được trang bị camera kép ở mặt sau, Xperia 10 sẽ có cảm biến 13MP + 5MP có thể quay video tỉ lệ 21:9, chụp xoá phông; Xperia 10 Plus sẽ có cảm biến 12MP + 8MP với tính năng chụp xoá phông và zoom quang 2x.

Xperia L3



Xperia L3 là mẫu smartphone giá rẻ mới của Sony, được trang bị con chip MediaTek 6762, 3GB RAM, viên pin 3300mAh và cài sẵn Android Oreo. Màn hình trên L3 được cho sẽ có kích thước 5.7 inch, độ phân giải HD+, ở mặt sau là camera kép với cảm biến 13MP + 2MP. Cấu hình không quá cao nhưng không phải là quá tệ đối với một chiếc smartphone giá rẻ.

Sony là vậy, cấu hình của họ được đánh giá từ trước đến nay là không mấy nổi bật, đặc biệt là so với các hãng smartphone Trung Quốc. Nhưng điểm “ăn tiền” chính là phần mềm và chất lượng phần cứng cũng như độ hoàn thiện của thiết bị.

Xem thêm:


@hieucocc | TECHRUM | Phonearena
 
Last edited by a moderator:

MrHiro86

New Member
Tham gia
1/12/18
Bài viết
18
Được thích
13
#2
Giả dụ tên gọi này là thật nhé thì Sony có vấn đề:
> Tên càng ngày càng rối trong định hướng phân khúc. Cao cấp đổi tên mã cả chục lần. Không có tính kề thừa tên 1 tí rị nào
> Giá tầm trung của Sony có vấn đề. Nếu mức giá là 350~450 $ thì nên gọi là cận cao cấp mới đúng. Chứ tầm trung không ai định giá trên 300$ như thế được cả. Và cái đáng sợ hơn là cái cấu hình nữa...nó còn làm cái giá đó trên trời hơn 1 cách đáng sợ

Bộ phận Sony nên xem lại nếu ko muốn thu hẹp tiếp tục cái thị phần mobile của mình
 

xhieu94

Well-Known Member
Tham gia
13/7/14
Bài viết
874
Được thích
564
#3
Tôi cũng chịu thua ông Sony rồi đấy, đến chính người Nhật có khi còn phát chán chứ đừng nói những quốc gia khác.
 

Tommy Ngo

Well-Known Member
Tham gia
13/5/16
Bài viết
826
Được thích
552
#4
Mấy ông sếp sony đang ủ mưu dẹp bộ phận mobile nên mới phê duyệt kiểu thiết kế và cấu hình ntn
 

nhacptk

Well-Known Member
Tham gia
25/4/17
Bài viết
1,138
Được thích
554
#5
Móa thiệt hay giỡn v @@ giá đó mà chơi con chip 630 vs 636, đậu xanh...đã v làm viên pin 2k7 cho cái màn hình 21:9, cam thì 12-13mp , méo còn như thời z z1 z2 nữa r, vãi cả sony. Fan ruột nhìn còn ngán ngẫm nói ch ng khác.
 

luwphong

Well-Known Member
Tham gia
2/12/17
Bài viết
823
Được thích
261
#6
chả hiểu ai dạy ông Sony cách đặt tên sản phẩm, XZ đang hay như thế tự dưng bỏ mà mới có đến XZ3 chứ nhiều nhặn gì đâu, mà có bỏ thay cái mới thì thiết kế hay tính năng cũng có gì đâu mà tự dưng bỏ cả cái tên dòng cao cấp đi, đến nản luôn, muốn ủng hộ cũng chả đc với cái kiểu đặt tên như này
 

killed

Active Member
Tham gia
14/12/17
Bài viết
421
Được thích
199
#7
Có vẻ là đậu xanh, rau má thiệt rồi, chip 630/636.
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom