Logo của 7ELEVEn và hTC: Vì sao hay chữ đầu tiên lại viết thường?

TECHRUM_Poster

New Member
Tham gia
6/9/15
Bài viết
70
Được thích
124
4335 #1
Tại sao chữ cuối cùng của logo 7ELEVEn hay chữ cái đầu tiên của hTC là chữ thường?

Một người nổi tiếng trên mạng facebook đã hỏi “Tại sao logo 7ELEVEn có chữ cái cuối viết thường? Chữ cái đầu tiên của hTC cũng viết thường?”


Trên trang mạng chính thức của logo ELEVEn có giải thích rõ rằng: nguyên công ty của Mỹ thiết kế thấy như vậy rất đẹp mắt, mà trên giấy tờ khi đó cũng viết là 7ELEVEn. Có cư dân mạng cho rằng có thể vì để nó phù hợp với Logo nguyên ban đầu của Mỹ, nên đồng nhất để tên như vậy. Còn có một nguyên nhân nữa là để cho những chữ “ELE” và “EVE” có sự cân đối, ám chỉ 711 là điều có sức mạnh của “điện” (ELE), còn (EVE) nghĩa là kinh doanh cả “ban đêm”. Chữ n viết nhỏ lại khiến cho ba chữ E phân bổ đều tiếp theo góc 90 độ của chữ L và góc 30 độ của chữ V, về mặt thiết kế Logo mà nói là rất đẹp mắt.


Có cư dân mạng trích phần giải thích trên Wikipedia rằng: Logo chính thức của nhãn hiệu 711 để là 7 ELEVEn, ngoại trừ chữ n là viết thường, các chữ khác đều viết hoa. Nguyên nhân của cách thiết kế khác đều viết hoa. Nguyên nhân của cách thiết kế này là do khu vực người Hoa (đặc biệt là người Đài Loan) cho rằng nó có nhân tố phong thủy (chữ N nếu viết hoa ở cuối có nghĩa là hướng ra bên ngoài, biểu thị tiền tài sẽ tiêu tán đi mất, trong khi chữ n viết thường ở cuối chỉ hướng vào trong, biểu thị thu tiền tài vào). Nhưng theo các tuyên bố chính thức nói rằng thiết kế này đã tồn tại từ thời kỳ của công ty Southland, Mỹ. Nhưng ban đầu chỉ vì vấn đề thẩm mỹ mà các nhà thiết kế sáng tạo ra logo như vậy.

Đối với HTC, cư dân mạng phát hiện ra trên trang web hay văn kiện chính thức của hãng không viết chữ H thành chữ thường. Chỉ có trên logo mới đưa chữ cái đầu tiên này viết thường. Vì vậy, cư dân cảm giác vì công ty muốn thiết kế đẹp mắt nên mới để như thế, mục đích chủ yếu là để hài hoà giữa chữ C cuối cùng và chữ h đầu tiên (thiết kế chữ to và nhỏ không khác biệt lắm), và chữ T ở giữa khiến hai chữ bên trái và bên phải có cảm giác đối xứng. Chữ h viết thường như vậy cũng giống như hình dáng điện thoại di động của hãng.


Không ngờ một chữ cái nhỏ lại có thể gây chú ý và thu hút nhiều ý kiến như vậy. Những nhà thiết kế logo có thể tính giá cả ngàn đô la cho những tác phẩm này, hẳn nhiên họ đã đổ nhiều công sức suy nghĩ cả về thẩm mĩ, ý nghĩa, khả năng in ấn và thể hiện trên nhiều phương tiện... những chi tiết nhỏ như vậy cũng không hề ngẫu nhiên.

Theo NTDTV
 

kyhuu007

Member
Tham gia
30/6/15
Bài viết
45
Được thích
23
#2
đầu óc của mấy thằng nước ngoài đúng là Vãi Đĩ à quên Vĩ Đại :byebye:
 

annarosy

New Member
Tham gia
19/1/16
Bài viết
6
Được thích
0
#3
Logo của 7ELEVEn và hTC: Vì sao hay chữ đầu tiên lại viết thường?
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom