[lol] Khi các cụ dùng công nghệ

Việt Ngân

Moderator
Tham gia
29/2/16
Bài viết
63
Được thích
83
786 #1

Người già thường gặp khó khăn khi sử dụng công nghệ mới, bao gồm máy tính và mạng internet. Nhưng cũng có nhiều người lớn tuổi sẵn sàng tận dụng chúng để cải thiện cuộc sống của mình.

Họ dùng máy tính nối mạng để liên lạc với bạn bè, người thân, hòa nhập cộng đồng và các trào lưu hiện đại. Tuy vậy, người lớn tuổi vẫn còn vướng phải những rào cản khi tiếp cận với công nghệ.


Dưới đây là một vài hình ảnh rất vui và đáng yêu trong cuộc sống hàng ngày của họ khi tiếp xúc với công nghệ.


Thực ra đây là điều khiển TV nhưng lại bị cho là điện thoại, bởi vì chúng đều có số :v


Bố nó có chụp hai tấm không, để còn gửi một tấm cho tôi nữa... cứ như thời máy phim.


Chắc hẳn bạn cũng có đôi lần bị ông bà của mình "spam" trên trang cá nhân trong ngày sinh nhật.


Màn hình báo giờ bị hỏng, thôi thì dán tạm vào cho oách vậy.


Đây là tấm ảnh tốt nghiệp của một cô gái được chính bà của mình in tặng.


Cách tự sướng tuy có hơi sai sai tí xíu, nhưng vẫn rất dễ thương đúng không nào?


Một chiếc điều khiển từ xa chỉ cần từng này phím thôi.


Họ sẽ luôn bình luận vào bất cứ tấm ảnh nào của bạn.


Dán thêm cái mặt vào phím quay số nhanh cho đỡ phải nhớ.


Khi người già "bookmark" lại các địa chỉ trang web yêu thích.


Nghiêm túc chấn chỉnh khi con cháu để một tấm ảnh đại diện nào đó không đẹp.


Điện thoại ngày nay hiện đại đâu chưa thấy, chữ thì bé tí bé tẹo.


Chụp ảnh màn hình điện thoại bằng máy photocopy. Quả thật họ rất sáng tạo đúng không?


Đưa máy tính vào chế độ "ngủ" có một không hai.

Trên đây chỉ là một loạt ảnh vui nho nhỏ, nhằm giúp cho các bạn có thêm tiếng cười nhẹ nhàng trong những ngày làm việc mệt mỏi. Bên cạnh đó, những ai đang còn có ông bà ở bên cạnh, hãy quan tâm và hiếu thảo với họ. Đừng bao giờ cảm thấy bực tức khi họ sử dụng đồ đạc gì đó không đúng cách, hay "spam" quá nhiều trên trang cá nhân của bạn. Bởi lẽ, tuổi tác đã ảnh hưởng quá nhiều cho nên họ không thể bắt nhịp được với cuộc sống hiện đại mà thôi.


Nguồn:Tri thức trẻ
 
Top Bottom