Máy tính Apple-1 được chính tay Steve Jobs đánh số dự kiến thu về hơn 375.000 USD trong một phiên đấu giá

Tham gia
17/8/22
Bài viết
107
Được thích
13
452 #1

Máy tính Apple-1 là vật phẩm sưu tầm cuối cùng dành cho các Fan Apple và giá bán thường lên đến hàng trăm nghìn USD bởi độ hiếm có của chúng.

Chỉ có 200 mẫu máy tính Apple-1 do Steve Jobs và Steve Wozniak sản xuất vào năm 1976 và người ta tin rằng đến giờ chỉ còn lại khoảng 60 đến 70 chiếc. Apple-1 sắp được bán đấu giá được chiếc máy thứ 78. Sau khi được chuyên gia Corey Cohen của Apple-1 khôi phục lại trạng thái hoạt động, chiếc máy này đã được đem ra bán đấu giá lần đầu vào năm 2018.

Tại thời điểm đó, người mua đã phải trả đến 375.000 đô la để được sở hữu nó, vì vậy dự đoán, đợt tới đây nó có thể có giá cao hơn nữa. Theo ghi nhận ban đầu, giá thầu của nó lúc này đã lên tới 220.000 USD.

Chiếc máy tính Apple-1 này đã được chuyên gia Corey Cohen của Apple-1 khôi phục lại trạng thái hoạt động ban đầu. Một bảng báo cáo toàn diện về tình trạng kỹ thuật do Cohen chuẩn bị để cung cấp cho các nhà thầu và được anh ấy đã đánh giá tình trạng của thiết bị là 8,5/10 cũng như xác nhận chức năng của máy tính vào tháng 8 năm 2022. Điểm đáng chú ý nhất ở đây của chiếc máy tính Apple-1 này đó là nó được ghi nhận rằng máy vẫn hoạt động bình thường: hệ thống đã hoạt động không có lỗi trong khoảng tám giờ thông qua một bài kiểm tra toàn diện.

Có một lá thư chứng thực cho chữ viết tay của Jobs trên bảng và nó bao gồm Apple-1 gốc, Giao diện Apple Cassette gốc, sách hướng dẫn vận hành gốc, bàn phím ASCII dư thừa từ cùng khoảng thời gian và màn hình Sanyo 4205 khung mở . Nhiều máy tính Apple-1 khác nhau xuất hiện trên các trang web đấu giá trong những năm qua đã được bán với giá từ 130.000 đến 815.000 đô la tùy thuộc vào lịch sử của máy, các thành phần đi kèm và tình trạng. Phiên đấu giá cho #78 Apple-1 sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 12 năm 2022.

Xem thêm:

THEO: MACRUMORS
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom