Mỹ muốn cung cấp giải pháp dữ liệu thay thế để Ấn Độ dừng hợp tác với Huawei

nguyenhoangmixing

Active Member
Tham gia
14/7/19
Bài viết
141
Được thích
56
257 #1


Hoa Kỳ đã cấm và đe dọa các công ty về các lệnh trừng phạt đối với bất kỳ ai bán hoặc mua công nghệ từ công ty Trung Quốc. Họ cũng đã cấm bán sản phẩm hoặc công nghệ của Hoa Kỳ cho bất kỳ công ty nào có thể sử dụng công nghệ Huawei. Điều này cũng đã mở rộng sang các nước khác, Ấn Độ hiện đang chịu áp lực từ Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Economic Times, các nguồn tin ở Ấn Độ tuyên bố rằng phái đoàn Hoa Kỳ kêu gọi New Delhi và Washington chỉ nên làm việc với nhau với các nguồn đáng tin cậy khi triển khai 5G. Hàm ý, họ nói rằng các nhà sản xuất thiết bị viễn thông của Trung Quốc như Huawei nên tránh xa việc hợp tác trong công nghệ viễn thông thế hệ tiếp theo.

Giám đốc điều hành Ấn Độ, Jay Chen cho biết Huawei đóng góp một phần của các sáng kiến tích cực nhằm cải thiện khả năng và an ninh mạng của Ấn Độ, vượt xa chỉ 5G. Đến bây giờ công ty vẫn đang tích cực kinh doanh tại Ấn Độ, thậm chí còn tung ra một số sản phẩm mới ở đó.

Huawei là công ty hàng đầu thế giới về công nghệ 5G cùng với Samsung của Hàn Quốc và mang đến lợi thế về giá nhất định khi so sánh với các công ty châu Âu như Ericsson và Nokia. Một số quan chức Ấn Độ trước đó đã nghi ngờ liệu nước này có thể đạt được mục tiêu phủ sóng 5G trên toàn quốc hay không nếu họ tránh xa một người chơi lớn như Huawei.


Nguyễn Hoàng \ Techrum.vn
Theo: Gizmochina

 
Sửa lần cuối:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom