Mỹ xúc tiến "cô lập" Huawei khỏi các nhà sản xuất chip nước ngoài

IMEI Phạm

Well-Known Member
Tham gia
2/6/19
Bài viết
1,842
Được thích
505
1644 #1

Sau khi Mỹ quyết định kéo dài lệnh cấm thêm 1 năm với Huawei, Mỹ hiện đang xúc tiến một bước nữa để "cắt đứt" công ty này khỏi các công ty nước ngoài sản xuất chất bán dẫn.

Theo đó, một quy tắc xuất khẩu được sửa đổi sẽ chặn các lô hàng bán dẫn gửi đến Huawei nhằm nhắm đến mục tiêu chiến lược vào việc mua lại các chất bán dẫn của Huawei, là sản phẩm trực tiếp của một số phần mềm và công nghệ của Mỹ, Bộ Thương mại Mỹ cho biết hôm qua (15/5).

Quy tắc này ngăn cản các nhà sản xuất chất bán dẫn nước ngoài sử dụng phần mềm và công nghệ Mỹ trong hoạt động chuyển sản phẩm cho Huawei, trừ khi họ có giấy phép từ Mỹ. Yêu cầu cấp phép đó có thể cho phép Bộ Thương mại chặn việc bán chất bán dẫn do Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) sản xuất cho đơn vị sản xuất chip HiSilicon của Huawei, tờ The Wall Street Journal cho biết.


Quy tắc trên sẽ cho phép các chip trong sản xuất được chuyển đến Huawei, miễn là lô hàng được hoàn thành trong vòng 120 ngày kể từ ngày ban hành (15/5).

Chính quyền Trump đưa Huawei và 114 chi nhánh vào "Danh sách thực thể" vào tháng 5/2019, điều đó khiến các công ty Mỹ không thể bán công nghệ cho công ty này mà không có sự chấp thuận của chính phủ.

Mỹ cũng đã cáo buộc Huawei xây dựng các cửa hậu vào cơ sở hạ tầng mạng với bề ngoài hỗ trợ các nỗ lực gián điệp của chính phủ Trung Quốc. Huawei đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc trên.


Google đã đình chỉ giấy phép Android cho Huawei vào tháng 5 năm ngoái để tuân thủ các hạn chế của Hoa Kỳ. Nhưng Anh vẫn quyết định cho phép Huawei cung cấp thiết bị cho cơ sở hạ tầng 5G, phần lớn trong số đó đã được thiết lập trong khi Mỹ tuyên bố hạn chế điều này.

Bất chấp những hạn chế của Mỹ, Huawei vẫn giữ vị trí số 2 trong số các nhà sản xuất smartphone trong năm 2019, với doanh số trong năm chỉ đứng sau Samsung. Ngoài ra, TSMC vừa công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất chip mới ở Arizona.

Cũng trong hôm qua (15/5), Bộ Thương mại Mỹ đã gia hạn giấy phép tạm thời cho phép các công ty vận hành mạng không dây ở các vùng nông thôn tiếp tục hợp tác với Huawei cho đến hết 13/8. Giấy phép này đã hết hạn vào hôm qua và Bộ Thương mại cho biết sẽ không có bất kì đợt gia hạn nào thêm một lần nữa.



Theo The Verge.​
 
Last edited by a moderator:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom