1421
#1
Theo đó, báo cáo chi tiết cho rằng ban đầu, các giám đốc điều hành của Apple đã do dự về mối quan hệ với Trump vì lo ngại tổng thống sẽ chỉ trích công ty sản xuất và mã hoá đầu cuối (end-to-end) sản phẩm tại Trung Quốc: ''Một tháng sau cuộc bầu cử (12/2016), ông Trump đã triệu tập Tim Cook tới gặp ở New York. Theo một người quen thuộc với công ty, các giám đốc điều hành của Apple đã tranh luận về việc bỏ qua hội nghị cấp cao, lo lắng ông Trump sẽ không hài lòng về việc sản xuất và cam kết của Apple đối với iPhone được mã hóa [....] Hầu hết giá trị trong iPhone đến từ thiết kế và kỹ thuật, và các công nhân Trung Quốc đã lắp ráp với mức lương thấp. Vậy làm thế nào những công việc đó có thể tốt cho công nhân Hoa Kỳ?''.
Sau cuộc họp đó, Tim Cook đã làm việc để xây dựng một mối quan hệ "không chắc chắn" với Trump và gia đình tổng thống để “bảo vệ lợi ích của công ty.”
Thật thú vị, ông đã không phải đối mặt với sự chỉ trích công khai từ các nhân viên của Apple vì mối quan hệ của ông với Tổng thống Trump: ''Gần 97% số tiền quyên góp của nhân viên Apple dành cho các ứng cử viên trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018 đã được trao cho đảng Dân chủ. Tuy nhiên, các nhân viên đã không công khai chỉ trích ông vì đã tham gia với tổng thống. CEO Tim Cook đã chất vấn tổng thống về một số vấn đề xã hội. Vận động hành lang cá nhân của ông đã mang lại lợi ích cho công ty về vấn đề thuế quan và những thay đổi về thuế dẫn đến tiền thưởng cho nhân viên.''
Đáng chú ý, mặc dù có mối quan hệ giữa Cook với tổng thống và ban lãnh đạo, chi tiêu vận động hành lang của Apple vẫn tiếp tục xếp hạng thấp hơn nhiều so với các công ty khác ở Thung lũng Silicon. Apple đã chi 18 triệu đô la cho việc vận động hành lang kể từ năm 2017, ít hơn một nửa so với số tiền mà Amazon và Alphabet đã chi tiêu.
Xem thêm:
Theo 9to5Mac.
Last edited by a moderator: