- Tham gia
- 25/10/15
- Bài viết
- 93
- Được thích
- 251
6949
#1
Mình là một fan của Samsung ngay từ những ngày đầu biết đến nhiếp ảnh. Lúc đó so với các hãng điện thoại khác như IPhone và Lumia thì Samsung có phần kém hơn về camera. Nhưng gần đây những dòng Flagship năm 2015 của hãng như Samsung S6 edge plus và Galaxy Note 5, hãng đã chăm chút phần camera tốt hơn, có thể được coi là một bước tiến lớn. Tuy nhiên mình còn cảm nhận ảnh từ điện thoại Note 5 vẫn bị xử lý bằng thuật toán nhiều một chút, nhìn ảnh là ưa mắt ngay, nhưng khi hậu kỳ dễ mất nhiều chi tiết.
Cảm nhận khi sử dụng là ảnh của Note 5 nếu không qua chỉnh sửa hậu kỳ, thì đã cho ra màu sắc tươi tắn, bắt mắt, nhất là khi được thể hiện trên màn hình độ phân giải cao của nó, tuy nhiên khi ta load ảnh vào các thiết bị khác sẽ không thể hiện được như khi ta xem trực tiếp trên máy.
Đầu tiên là chụp với bằng chế độ Panorama của máy.
Ảnh chụp ở bưu điện TP.HCM
Ảnh chụp ở Saigon Skydeck - Bitexco Tower
Ảnh chụp trước giờ G ,Lễ vía Di Đà ở chùa Hoằng Pháp
Khả năng ghép panorama của Note 5 khá tốt, tốc độ quét cũng khá nhanh, chỉ xuất hiện lỗi khi có đối tượng di chuyển nhanh trong hình khi đang quét pano.Ảnh chụp trước giờ G ,Lễ vía Di Đà ở chùa Hoằng Pháp
Vài tấm với chế độ Auto, không HDR.
Ảnh chụp ở một con hẻm người Hoa
Ảnh chụp ở Ninh Thuận
Rêu xanh ở biển Cổ Thạch - Chồng ảnh StarStaX
Kế tiếp là một số ảnh chụp với chế độ HDR.Rêu xanh ở biển Cổ Thạch - Chồng ảnh StarStaX
Ảnh chụp tại biển Cổ Thạch - HDR + Chồng ảnh StarstaX
Ảnh chụp ở đỉnh núi Sam, Châu Đốc
Toàn cảnh hồ Bán Nguyệt, quận 7
Một chung cư ở Sài Gòn
Ảnh chụp ở cafe Moonlight đối diện sân bay Tân Sân Nhất
Ảnh chụp ở Ninh Thuận
Ảnh chụp ở Ninh Thuận
Bầy cừu ở Ninh Thuận
Ảnh chụp trên vùng cao ở Ninh Thuận
Ảnh chụp ở vùng biển Ninh Thuận
Đan lưới ở Ninh Thuận
Mình thật sự rất ấn tượng với chế độ HDR của Note 5, được tích hợp sẵn khi mở camera nên rất tiện cho chúng ta thao tác. Nó có chế độ Auto, máy tự chụp ở chế độ HDR khi phát hiện trong điều kiện chênh sáng. Tốc độ chụp rất nhanh và rất hiệu quả. Như các bạn thấy, vùng tối được tái tạo tốt.Tiếp theo là một ảnh đã được crop.
Ảnh chụp tại một chung cư ở quận 5
Cuối cùng, chắc đây là phần các bạn mê chụp ảnh điện thoại quan tâm nhất. Đó là khả năng phơi sáng. Thật sự thì khi Samsung ra mắt dòng sản phẩm nào, điều mình hay quan tâm là không biết camera đã cho phép phơi sáng chưa?Ở chế độ chụp Chuyên nghiệp của Note 5 và S6 Edge plus là một cải tiến rất đáng giá. Samsung cho phép ta có thể chụp được định dạng ảnh Raw DNG, rất thuận tiện khi ta muốn xử lý hậu kỳ về sau, ngoài ra cùng với khả năng tự điều chỉnh tốc độ chụp từ 1/24000s đến 10s, ISO từ 50-1600 cũng như tự điều chỉnh độ cân bằng trắng (White Balance) từ những preset có sẵn hay tự thay đổi thông số nhiệt độ màu K trực tiếp.
Khi mình chụp với file JPEG : do phần mền xử lý file ảnh JPG quá mạnh tay nên hình JPG ảnh rất sạch, gần như khử hết noise, điều này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mất đi khá nhiều chi tiết, hình bị bệch màu nhiều nhất là trong những vùng tối.
Với file RAW: Có phần tươi màu hơn màu thực tế nhiều. Nhưng với tuỳ chọn Raw bạn có thể can thiệp gần như mọi thứ sau khi ảnh đã được chụp. Dung lượng file Raw của Note 5 là khoảng 23 MB. Điểm đáng lưu ý là một vài bạn chụp khác và ngay cả mình cũng nhận thấy rằng: đôi lúc, ảnh có thể bị out nét ở bất cứ điểm nào, đặc biệt là mép ảnh.
Sau đây mời các bạn xem một vài ảnh phơi sáng với Note 5:
Công trường Quách Thị Trang - ISO 50 - Tốc trập 10s - ND4
Lễ vía Di Đà ở chùa Hoằng Pháp - ISO 100 - Tốc trập 0.3s - Không ND
Do ảnh mình đưa tripod lên cao để chụp nên ảnh có thể rung.
Do ảnh mình đưa tripod lên cao để chụp nên ảnh có thể rung.
Lễ vía Di Đà ở chùa Hoằng Pháp - ISO 100 - Tốc trập 0.3s - Không ND
Do ảnh mình đưa tripod lên cao để chụp nên ảnh có thể rung.
Do ảnh mình đưa tripod lên cao để chụp nên ảnh có thể rung.
Một góc hoàng hôn ở Châu Đốc, An Giang - ISO 50 - Tốc trập 0.3s - Không ND
Panning vào ngày mưa đầu tiên của năm 2016 - ISO 50 - Tốc trập 0.3s - Không ND
Cầu Khánh Hội về đêm - ISO 50 - Tốc trập 8s - ND4
Thử chụp Bokeh - ISO 100 - Tốc trập 1/4s - Không ND
Một góc Hang Rái ở Vĩnh Hy - ISO 50 - Tốc trập 10s - ND1000
Một góc khác Hang Rái ở Vĩnh Hy - ISO 50 - Tốc trập 4s - ND1000
Vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh - ISO 50 - Tốc trập 8s - ND4
Ưu điểm của Note 5
- Màn hình Live View chính xác và với khả năng phơi được đến 10s, thì các bạn có thể kèm thêm filter để phơi được lâu hơn
- ISO thấp 50, thời gian phơi sáng lâu hơn 1 chút
- Auto cân bằng trắng chưa thật sự chính xác ( nhưng các bạn có thể tùy chỉnh theo độ K từ 2300 - 10000)
- Cho phép chụp ảnh Raw, hậu kì tốt hơn
- Chụp nhanh với hai cái bấm nút home
- Camera dễ trầy
- Màn hình hiển thị 2K với tấm nền Amoled mới nhưng màu sắc vẫn còn rực một xíu
- Lấy nét vô cực chưa chuẩn. Không chỉ ảnh hưởng khi phơi sáng mà con ở chế độ Macro
- Máy hơi trơn do mặt kính sau, các bạn nên gắn thêm ốp lưng để đảm bảo an toàn khi chụp ảnh
- Khử noise quá mạnh gây mất chi tiết
- Ảnh Raw với màu sắc tươi hơn so với thực tế nhiều.
Thông qua bài viết này, mình cũng xin chia sẻ rằng mình có ý tưởng muốn xây dựng một cộng đồng chụp ảnh điện thoại Samsung, bạn nào có hứng thú và là fan của camera Samsung thì hãy tham gia cùng mình qua nhóm này nhé:
Facebook: Đăng nhập Facebook | Facebook
Flickr Duy Trinh | Flickr - Photo Sharing!
Instagram Trịnh Bửu Duy (@buuduy.trinh) • Instagram photos and videos
Last edited by a moderator: