Microsoft: Chúng tôi không "bất ngờ" về Nokia X - thiết bị dùng Android và tất cả vẫn ổn.

Baby Angel

The Dark Knight
Tham gia
11/2/14
Bài viết
196
Được thích
345
1219 #1

Hôm nay, nếu có bất kỳ câu hỏi nào đặt ra cho Microsoft về Nokia X - dòng điện thoại chạy Android thì câu trả lời sẽ là: Rất ổn, không có gì đáng lo cả. Tại Nokia Developer Day, John Shewchuk, một thành viên kỹ thuật của Microsoft chịu trách nhiệm mảng "chiến lược cho dịch vụ nền tảng đám mây", đã nói về những dịch vụ của Microsoft chạy trên Nokia X, và khẳng định đó là "sự ưu tiên cho các thiết bị và dịch vụ, sẽ không có việc khó chịu về việc lựa chọn hệ điều hành của Nokia hiện nay."

Trước khi các buổi giới thiệu chính thức được công bố, Shewchuk đã có những cuộc thảo luận về Nokia X và Microsoft. Theo lập trường bên phía Microsoft, họ cho biết việc Nokia sản xuất các thiết bị chạy Android là một trong những bước đi "không có bất ngờ". Thay vào cạnh tranh hay tỏ thái độ khó chịu, Microsoft tập trung vào việc phát triển các dịch vụ, đặc biệt là OneDrive, Outlook.com và Skype, chiến lược này cũng được coi là chiến lược kinh doanh vô cùng quan trọng cho Microsoft cũng như Windows Phone.

Hiện tại, Microsoft đang cung cấp các hỗ trợ để thu về các lợi ích trong việc phát triển dịch vụ trên Nokia Lumia X và các thiết bị khác, trọng tâm là các dịch vụ của Microsoft cung cấp. Nokia sau đó đã thảo luận về SDK và bàn về các công việc phát triển.


Các phóng viên đã có một cuộc trao đổi sau khi Shewchuk đưa ra nhận xét của mình về những chiến lược mới trong thời gian tới. Ông thẳng thắn nói rằng Windows Phone hiện vẫn là một nền tảng đang phát triển, vẫn còn khó khăn với nhiều công ty phần mềm khi phát triển ứng dụng. Ý tưởng hiện tại là Android tuy khá phổ biến nhưng Windows Phone đang có đà tiến lên với những công cụ phát triển trên nền web, cung cấp một công cụ thay thế tuyệt vời cho việc phát triển ứng dụng.

Microsoft rõ ràng có lợi trong việc này để đưa ra cân nhắc. Không chỉ lại cái lợi tương lai cho Windows Phone mà còn cho sự phát triển của Skype, OneDrive, Bing và thậm chí là Azure. Trong khi người sử dụng điện thoại Windows Phone vẫn nhận được ưu tiên hàng đầu trong việc phát triển hệ điều hành con cưng thì Microsoft cũng có những bước đi khác trên các nền tảng còn lại. Ít nhất là trong vấn đề này, một cách công khai, Microsoft đang đồng hành với Nokia X và xem nó như là một cơ hội để phát triển các dịch vụ của Microsoft trong thị trường mới nổi.

Sẽ thu được nhiều lợi nhuận khi Nokia X được bán ra cho Microsoft? Có lẽ là có, và rằng đây là một chiến lược dài hạn của Microsoft. Chúng ta hãy chờ xem những động thái sắp tới của những ông lớn trên thị trường công nghệ. Còn hiện nay, Nokia và Microsoft vẫn đang tỏ ra họ đang kinh doanh bình thường trên mảng công nghệ.

Baby Angel
Theo wpcentral.
 
Last edited by a moderator:

netizen

New Member
Tham gia
13/2/14
Bài viết
330
Được thích
719
#2
Không, mọi thứ không hề ổn cho Windows Phone một chút nào.
 

netizen

New Member
Tham gia
13/2/14
Bài viết
330
Được thích
719
#4
Ổn? MS hài lòng với Nokia X hay bất cứ thiết bị nào được cài sẵn các dich vụ của họ, vậy thì Windows Phone sẽ đi về đâu? Nếu Nokia X có doanh số cao, đồng nghĩa với lợi nhuận mà MS kiếm được về càng nhiều, tại sao họ phải tiếp tục phát triển dòng Lumia?

MS đang cho thấy những dấu hiệu mệt mỏi với Windows Phone, đầu tiên là ý tưởng cài app Android lên WP, đồng nghĩa với giết chết WP Store, từ bỏ nỗ lực thu hút dev bấy lâu này; giờ là "thấy ổn" với các thiết bị chạy trên nền tảng đối thủ, chừng nào nó còn cài sẵn các dịch vụ của mình.

Bạn thấy đó là rất ổn, không có gì đáng lo?
 

Baby Angel

The Dark Knight
Tham gia
11/2/14
Bài viết
196
Được thích
345
#6
Ổn? MS hài lòng với Nokia X hay bất cứ thiết bị nào được cài sẵn các dich vụ của họ, vậy thì Windows Phone sẽ đi về đâu? Nếu Nokia X có doanh số cao, đồng nghĩa với lợi nhuận mà MS kiếm được về càng nhiều, tại sao họ phải tiếp tục phát triển dòng Lumia?

MS đang cho thấy những dấu hiệu mệt mỏi với Windows Phone, đầu tiên là ý tưởng cài app Android lên WP, đồng nghĩa với giết chết WP Store, từ bỏ nỗ lực thu hút dev bấy lâu này; giờ là "thấy ổn" với các thiết bị chạy trên nền tảng đối thủ, chừng nào nó còn cài sẵn các dịch vụ của mình.

Bạn thấy đó là rất ổn, không có gì đáng lo?
nếu MS mệt mỏi với WP => sẽ ko đầu tư phát triển nâng cấp WP 8 lên WP 8.1 cũng như nâng cao các tùy chọn dịch vụ mà MS đang phát triển.
MS là 1 tập đoàn lớn, ngoài việc kinh doanh mảng điện thoại di động thông minh đã bị Android nắm phần mạnh, cần có những bước đi vững chắc để thu hút khách hàng, 1 tập đoàn lớn ắt có tầm nhìn xa, 1 khi thấy chất lượng dịch vụ của MS tốt + giao diện quen thuộc thì khi người dùng nhìn qua WP => ko có gì khó khăn nếu bạn thứ sử dụng WP - khách hàng sẽ dễ dàng thích ứng với WP mà ko phàn nàn gì
Cho phép app Android lên WP store => khuyến khích việc lập trình viên quan tâm đến 1 môi trường có khả năng phát triển hơn - bỏ qua 1 môi trường dễ dàng crack app, qua mặt app, ko trả tiền cho dev mà vẫn được dùng - nhưng ko ép họ chuyển qua việc lập trình trên nền tảng mới ngay mà vẫn cho thấy họ có được cái lợi khi làm việc với MS.

Một vài điều trên chứng tỏ sẽ ổn trong chiến lược làm quen với WP qua Android. rất hay và là bước đi vững chắc.
 

netizen

New Member
Tham gia
13/2/14
Bài viết
330
Được thích
719
#7
Bạn có biết rằng các dịch vụ của MS cũng có mặt đầy đủ trên Android, đúng không? Vậy tại sao người dùng Nokia X lại phải chọn Lumia, trong khi đơn giản chi cần chọn Andoird với kho apps phong phú hơn, đảm bảo không thiếu bất kì một ứng dụng nào mà họ đã cài trên Nokia X?

Nếu bạn là một developer, tại sao bạn phải quan tâm đến Windows Phone Store khi bạn chỉ cần viết apps cho Android rồi sau đó chỉ cần sideload qua là đủ?

Với người dùng, tại sao tôi phải chấp nhận 2 UI trên 1 thiết bị: Modern UI ở Start screen và UI xấu xí của Android's app? Thay vào đó, tôi chỉ cần mua luôn một thiết bị Android là xong.

Mượt mà không còn là ưu thế của WP nữa, Android 4.4 hiện đã rất mượt rồi, và với các thiết bị Android giá rẻ sắp đổ bộ, WP phải có một cái gì đó đặc sắc hết để thu hút và giữ chân người dùng. Đó là các dịch vụ, là UI đặc trưng của WP. Nhưng có vẻ như MS đang dần từ bỏ những điều này.

Tôi có thể đang quá bi quan và tiêu cực, nhưng cứ chờ xem MS sẽ nói những gì ở /BUILD/ và làm những gì sau hội nghị đó.
 

TR02

New Member
Tham gia
9/2/14
Bài viết
0
Được thích
5,971
#8
Bạn có biết rằng các dịch vụ của MS cũng có mặt đầy đủ trên Android, đúng không? Vậy tại sao người dùng Nokia X lại phải chọn Lumia, trong khi đơn giản chi cần chọn Andoird với kho apps phong phú hơn, đảm bảo không thiếu bất kì một ứng dụng nào mà họ đã cài trên Nokia X?

Nếu bạn là một developer, tại sao bạn phải quan tâm đến Windows Phone Store khi bạn chỉ cần viết apps cho Android rồi sau đó chỉ cần sideload qua là đủ?

Với người dùng, tại sao tôi phải chấp nhận 2 UI trên 1 thiết bị: Modern UI ở Start screen và UI xấu xí của Android's app? Thay vào đó, tôi chỉ cần mua luôn một thiết bị Android là xong.

Mượt mà không còn là ưu thế của WP nữa, Android 4.4 hiện đã rất mượt rồi, và với các thiết bị Android giá rẻ sắp đổ bộ, WP phải có một cái gì đó đặc sắc hết để thu hút và giữ chân người dùng. Đó là các dịch vụ, là UI đặc trưng của WP. Nhưng có vẻ như MS đang dần từ bỏ những điều này.

Tôi có thể đang quá bi quan và tiêu cực, nhưng cứ chờ xem MS sẽ nói những gì ở /BUILD/ và làm những gì sau hội nghị đó.
lần này phải nói thực là mình đồng quan điểm với @netizen :) thôi thì cứ chờ xem
 

Baby Angel

The Dark Knight
Tham gia
11/2/14
Bài viết
196
Được thích
345
#9
Nếu chuyển ngay từ Android qua Windows Phone thì thói quen người dùng sẽ bị thay đổi đột ngột => khó chịu và muốn quay ngay về Android. Người dùng phổ thông không có nhiều thời gian để làm quen, họ cần tiện lợi, và để họ làm quen với giao diện mới, cần có bước đi mới giúp họ thích nghi dần dần, không gượng ép. Khi họ tìm ra cái thú vị của giao diện UI, họ sẽ chọn UI làm giao diện quen thuộc và thích ứng với thói quen của mình. Nếu Nokia X quá đắt hơn so với Samsung, LG thì người dùng tất nhiên không dại gì đổi gió, và bán ra sản phẩm tầm trung là tất yếu.

Việc ứng dụng trên Android bị qua mặt có rất nhiều nhà phát triển than phiền, người dùng cũng than phiền vì tính bảo mật không cao, bị rút tiền âm thầm nếu không hiểu sâu một chút về cách sử dụng. Do đó, khi được hỗ trợ cho phép thu lợi nhuận từ việc viết ứng dụng trên Android nhưng lại được MS hỗ trợ trả tiền, ko dại gì nhà phát triển ứng dụng không thử sức và bắt tay trên một môi trường có lợi, người dùng thì có thể tạm yên tâm về việc có kiểm duyệt, không lo bị rút túi âm thầm.

Lợi thế hiện tại không về tay Microsoft vì Google với Android chiếm giữ một số lượng lớn thị phần điện thoại thông minh. Người dùng với tâm lý e ngại chuyển đổi sang 1 giao diện mới cũng là vấn đề thách thức. Do đó, bước đi trên hoàn toàn có thể hiểu được về ý nghĩa cũng như khả năng mà MS có thể mang lại cho Windows Phone.

Vẫn phải chờ thời gian trả lời, nhưng nếu nhìn 1 hướng tích cực, đây có thể là bước thu hút người dùng Android qua Windows Phone bằng cách làm quen với giao diện WP trên các thiết bị Android.

Ngoài ra, việc cho phép chạy Windows Phone trên các thiết bị có phần cứng chạy Android cũng đang cho thấy MS không chỉ dùng 1 biện pháp mà là nhiều biện pháp đánh vào cả người dùng lẫn các nhà phát triển.

 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom