Microsoft: Gates, Nadella, Bates ban đầu đã phản đối việc mua lại mảng thiết bị của Nokia

TR02

New Member
Tham gia
9/2/14
Bài viết
0
Được thích
5,971
1997 #1

Trong một bài viết về Satya Nadella lên nắm quyền Giám đốc điều hành của Microsoft, một thực tế thú vị đã được lộ ra: Ông và người đồng sáng lập Bill Gates, cùng một số những người khác, ban đầu đã phản đối thỏa thuận của công ty để có thâu tóm mảng điện thoại thông minh của Nokia.

Theo một báo cáo của Bloomberg, Gates, Nadella và cựu lãnh đạo Skype, Tony Bates, đã tỏ ra "ngần ngại" về việc mua lại mảng thiết bị và dịch vụ kinh doanh của Nokia, cũng như một số thành viên khác của hội đồng quản trị. Các cuộc tranh luận trở nên nóng hơn khi cựu Giám đốc điều hành Steve Ballmer hét lên ông không thể làm vị trí Giám đốc điều hành của Microsoft nếu hội đồng quản trị không đồng ý với ông.

Nadella sau đó đổi ý, báo cáo cho biết, và một tuyên bố gửi qua email cho Bloomberg cho biết ông thấy việc mua lại sắp xảy ra là "bước đi đúng đắn cho Microsoft".

Thỏa thuận của Ballmer ban đầu còn có cả việc thâu tóm mảng dịch vụ bản đồ của Nokia. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị cho biết Microsoft không cần mảng này. Mặc dù Nadella cuối cùng đồng thuận với Ballmer cho thương vụ này nhưng Gates "vẫn trung thành phản đối" thỏa thuận, theo Bloomberg.

Microsoft đang phải vật lộn để lấy lại chỗ đứng mạnh mẽ của họ trong thị trường điện thoại thông minh, với nền tảng Windows Phone chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với thế giới. Thị phần Windows Phone vẫn tiếp tục tăng trưởng với tốc độ ổn định, tuy nhiên, Microsoft sẽ công bố Windows Phone 8.1 vào tháng tới tại hội nghị Build 2014 của họ, với nhiều tính năng mới và thay đổi tích cực, chẳng hạn như trợ lý kỹ thuật số Cortana cạnh tranh với Siri và Google Now.


Các vấn đề về tranh cãi của nội bộ công ty cuối cùng cũng được giải quyết và thoả thuận với Nokia đã diễn ra, tuy nhiên, Microsoft vẫn còn phải đối mặt với một số rào cản cuối cùng, đó là Samsung và Google đã lên tiếng phản đối việc này tại Trung Quốc do lo ngại vấn đề gia tăng phí bản quyền phát minh, cũng như độc quyền.

Ballmer khẳng định sự thất vọng của mình với vị trí của Microsoft trong lĩnh vực điện thoại thông minh với một bài thuyết trình tại Đại học Oxford vào ngày thứ Ba, ông nói rằng Microsoft "sẽ có một vị trí mạnh mẽ hơn trong thị trường điện thoại thông minh" nếu ông và công ty "có thể quay lại 10 năm trước".

tdiddy.2
TechRum
via Neowin
 
Last edited by a moderator:

faconnect

Member
Tham gia
12/2/14
Bài viết
95
Được thích
65
#2
nếu em quay lại 1 tháng trước thôi, ngày đầu em mua 1con vé số, ngày 2 em dành hết tiền trúng thưởng làm con đề... đến cuối tháng em mua cả Microsoft về nhà chơi...
 

netizen

New Member
Tham gia
13/2/14
Bài viết
330
Được thích
719
#4
Nhưng may mắn là sau đó Satya Nadella đã thay đổi lập trường của mình và trở thành CEO mới của Microsoft.


Một báo cáo mới của Bloomberg tiết lộ rằng Gates, Nadella và cựu lãnh đạo của Skype Tony Bates đã “hoàn toàn không nhất trí với việc mua lại mảng thiết bị và dịch vụ của Nokia”. Không chỉ thế, rất nhiều người trong hội đồng quản trị của Microsoft cũng có quan điểm này. Trong khi đó cựu CEO Steve Ballmer là người theo đuổi đến cùng việc mua lại mảng D&S của Nokia. Tranh cãi gay đắt đến mức Ballmer đã tuyên bố vào tháng Sáu vừa rồi rằng ông sẽ không còn là thành viên lãnh đạo của MS nữa nếu thương vụ này không được thông qua. Rõ ràng, việc lựa chọn con đường đi cho “One Microsoft” trong tương lai không hề đơn giản.

Theo quan điểm của Bill Gates, thương vụ Nokia là “quá đắt đỏ và phức tạp” và Microsoft không nên tự mình sản xuất phần cứng di động. Đề nghị ban đầu của Nokia còn bao gồm cả mảng “dịch vụ bản đồ” – thứ mà Microsoft hoàn toàn không cần đến. Sau đó, dù đã không bắt buộc kèm mảng bản đồ, Fitch Rating vẫn cho eawngf $7,2 tỉ là “quá đắt” đối với một nền tảng như Windows Phone.


Còn Ballmer, tại MWC 2013, ông đã gặp chủ tịch Nokia Risto Siilasmaa và bắt đầu “nói chuyện” về thỏa thuận giữa hai bên. Nhưng hai bên vẫn còn nhiều mâu thuẫn, bao gồm cả việc Nokia CEO Stephen Elop có quay lại làm người đứng đầu bộ phận thiết bị của Microsoft hay không.

Mặc dù được Ballmer hậu thuẫn, các thỏa thuận vẫn rất chông gai để đến được đích. Trong một cuộc họp sau đó, nhiều thành viên hội đồng quản trị đã bỏ phiếu chống, bao gồm cả Nadella và Gates. Nhưng sau đó Nadella đã thay đổi ý kiến của mình, ông viết:

Nokia sẽ mang đến cho chúng ta “di động tiên phong” xuyên suốt các nền tảng phần cứng, phàn mềm, thiết kế, mạng lưới phân phối toàn cầu, kinh nghiệm và sự kết nối trong thị trường di động. Đây là bước đi đúng đắn cho Microsoft.

Bản báo cáo này cũng tiết lộ rằng Ballmer đã lựa chọn Penn và Tami Reller vào vị trí phụ trách Marketing – một sự sắp xếp mà hai người này không vừa lòng. Tuy nhiên, Reller đã đi quá xa khi yêu cầu Ballmer phải chọn một trong hai người bọn họ.

Kết quả cuối cùng, chúng ta đều đã biết, hội đồng quản trị Microsoft đã bị thuyết phục bởi Ballmer và Nadella, đồng ý thông qua thương vụ Nokia. Trong khi đó, Gates rời khỏi vị trí chủ tịch Microsoft, Tony Bates và Tami Reller đều sắp rời khỏi công ty. Penn trở thành giám đốc chiến lược, còn Satya Nadella ngồi vào ghế CEO – hi vọng rằng ông sẽ quyết tâm được như người tiền nhiệm để hoàn thành chiến lược “di động tiên phong” mà mình đã đề ra.


Tổng hợp
 

TR02

New Member
Tham gia
9/2/14
Bài viết
0
Được thích
5,971
#5
Nhưng may mắn là sau đó Satya Nadella đã thay đổi lập trường của mình và trở thành CEO mới của Microsoft.


Một báo cáo mới của Bloomberg tiết lộ rằng Gates, Nadella và cựu lãnh đạo của Skype Tony Bates đã “hoàn toàn không nhất trí với việc mua lại mảng thiết bị và dịch vụ của Nokia”. Không chỉ thế, rất nhiều người trong hội đồng quản trị của Microsoft cũng có quan điểm này. Trong khi đó cựu CEO Steve Ballmer là người theo đuổi đến cùng việc mua lại mảng D&S của Nokia. Tranh cãi gay đắt đến mức Ballmer đã tuyên bố vào tháng Sáu vừa rồi rằng ông sẽ không còn là thành viên lãnh đạo của MS nữa nếu thương vụ này không được thông qua. Rõ ràng, việc lựa chọn con đường đi cho “One Microsoft” trong tương lai không hề đơn giản.

Theo quan điểm của Bill Gates, thương vụ Nokia là “quá đắt đỏ và phức tạp” và Microsoft không nên tự mình sản xuất phần cứng di động. Đề nghị ban đầu của Nokia còn bao gồm cả mảng “dịch vụ bản đồ” – thứ mà Microsoft hoàn toàn không cần đến. Sau đó, dù đã không bắt buộc kèm mảng bản đồ, Fitch Rating vẫn cho eawngf $7,2 tỉ là “quá đắt” đối với một nền tảng như Windows Phone.


Còn Ballmer, tại MWC 2013, ông đã gặp chủ tịch Nokia Risto Siilasmaa và bắt đầu “nói chuyện” về thỏa thuận giữa hai bên. Nhưng hai bên vẫn còn nhiều mâu thuẫn, bao gồm cả việc Nokia CEO Stephen Elop có quay lại làm người đứng đầu bộ phận thiết bị của Microsoft hay không.

Mặc dù được Ballmer hậu thuẫn, các thỏa thuận vẫn rất chông gai để đến được đích. Trong một cuộc họp sau đó, nhiều thành viên hội đồng quản trị đã bỏ phiếu chống, bao gồm cả Nadella và Gates. Nhưng sau đó Nadella đã thay đổi ý kiến của mình, ông viết:

Nokia sẽ mang đến cho chúng ta “di động tiên phong” xuyên suốt các nền tảng phần cứng, phàn mềm, thiết kế, mạng lưới phân phối toàn cầu, kinh nghiệm và sự kết nối trong thị trường di động. Đây là bước đi đúng đắn cho Microsoft.

Bản báo cáo này cũng tiết lộ rằng Ballmer đã lựa chọn Penn và Tami Reller vào vị trí phụ trách Marketing – một sự sắp xếp mà hai người này không vừa lòng. Tuy nhiên, Reller đã đi quá xa khi yêu cầu Ballmer phải chọn một trong hai người bọn họ.

Kết quả cuối cùng, chúng ta đều đã biết, hội đồng quản trị Microsoft đã bị thuyết phục bởi Ballmer và Nadella, đồng ý thông qua thương vụ Nokia. Trong khi đó, Gates rời khỏi vị trí chủ tịch Microsoft, Tony Bates và Tami Reller đều sắp rời khỏi công ty. Penn trở thành giám đốc chiến lược, còn Satya Nadella ngồi vào ghế CEO – hi vọng rằng ông sẽ quyết tâm được như người tiền nhiệm để hoàn thành chiến lược “di động tiên phong” mà mình đã đề ra.


Tổng hợp
:)))) ôi cái ảnh ballmer vs elop huyền thoại
 

netizen

New Member
Tham gia
13/2/14
Bài viết
330
Được thích
719
#6
"Bán cho anh đi Lốp, bán Lốp cho anh đi" =))
 

uy tran

Thực tập lao công Techrum
Staff member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
231
Được thích
177
#8
ko liên quan nhưng tại sao @Baby Angel và @netizen đều thích tím,2 thánh săn tin đây mà :shame:
 
Last edited by a moderator:

hell's angel

New Member
Tham gia
11/2/14
Bài viết
488
Được thích
291
#9
không nghe những gì trước chữ nhưng và sau chữ nếu :tire:
 

Harry Potter

Senior Member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
536
Được thích
510
#10
Nhắc cái thời 10 năm trước mới nhớ... Hồi mà Dev khắp mọi nơi tập trung cho Windows Mobile, vậy mà bỏ dở... Wm6. 6.5 là phát cuối cùng, Palm cứ phải gọi là hít khói... Ôi em B960 một thời của mình... :(
 

Lam Nguyen

New Member
Tham gia
12/2/14
Bài viết
148
Được thích
57
#11
nếu em quay lại 1 tháng trước thôi, ngày đầu em mua 1con vé số, ngày 2 em dành hết tiền trúng thưởng làm con đề... đến cuối tháng em mua cả Microsoft về nhà chơi...
Và sau đó, sẽ có nhiều tên hôi của đến hỏi thăm bạn hàng đêm. :big_smile:
 

faconnect

Member
Tham gia
12/2/14
Bài viết
95
Được thích
65
#12
He he, lo gì, lúc nào chúng nó đến cướp hết đi rồi, em lại ngồi 1 chỗ rồi... ước gì cho em quay lại...
như anh Ballmer bi giờ nè, đơn giản!
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom