Microsoft từng cân nhắc cái tên "Cdrive" thay vì OneDrive

dongnatviet

New Member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
172
Được thích
168
1144 #1

Khi Microsoft công bố rằng hãng sẽ thay đổi lại thương hiệu SkyDrive, dịch vụ lưu trữ đám mây, đã có rất nhiều phỏng đoán được đưa ra nhằm dự đoán cái tên mới cho dịch vụ này. Đã có rất nhiều cái tên nghe rất hợp lý như Microsoft Drive hay Office Drive, nhưng cuối cùng, Microsoft đã chọn OneDrive.

Tuy nhiên trước đó Microsoft đã từng cân nhắc đến một cái tên khác cho dịch vụ lưu trữ, đó là Cdrive. Hẳn người dùng PC hầu hết đều biết phân vùng mặc định trên Windows thường là C:\ và cái tên Cdrive đã được xây dựng dựa trên ý tưởng này, thậm chí Microsoft cũng đã mua tên miền Cdrive.com vào tháng 10 năm 2013 và giờ đây nó đang được trỏ sang OneDrive.com.

Lý do tại sao Microsoft lại lựa chọn OneDrive thì đã quá rõ ràng, ít nhất là nó hướng đến đối tượng người dùng rộng lớn hơn cái tên Cdrive. Hơn thế nữa trên các thiết bị smartphone và tablet cũng như những ai chưa từng tiếp xúc với Windows, cái tên Cdrive không có ý nghĩa gì với họ cả. Bên cạnh đó cái tên OneDrive phản ảnh được rõ nét hơn những gì dịch vụ này có thể làm cũng như tính đa nền tảng của nó.

Microsoft đã cân nhắc hàng trăm cái tên trong chiến dịch tái thương hiệu này và Cdrive chỉ là một tên miền trong vô số các tên miền mà hãng đã mua. Microsoft đã nói rằng OneDrive đại diện cho tầm nhìn tương lai của hãng cũng như của dịch vụ, cho phép người dùng truy cập vào tài liệu của họ với một trải nghiệm thống nhất đồng bộ giữa các nền tảng.

Nguồn: Neowin
 
Last edited by a moderator:

TR02

New Member
Tham gia
9/2/14
Bài viết
0
Được thích
5,971
#2
bài này có nguồn ko em :D
 

thanhlocgp

Active Member
Tham gia
11/2/14
Bài viết
107
Được thích
77
#4
OneDrive nghe phê hơn. :big_smile:
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom