Nên hay không nên cắm sạc điện thoại qua đêm?

Bạn có cắm sạc điện thoại qua đêm hay không?


  • Total voters
    168

Myheat

New Member
Tham gia
9/4/16
Bài viết
696
Được thích
337
Xài iphone 6s plus rảnh là sạc thôi ko có time đâu mà chờ xài 2 năm bán mua model mới mà xài lúc đó pin đã mất 20% năng suất rồi
 

mrkissn

Member
Tham gia
15/9/14
Bài viết
79
Được thích
59
từ thời điện thoại O2 đang hot vì cái tội dùng hết pin mới sạc nên bị chai cmn pin nên sau này rút kinh nghiệm cứ đi ngủ là cắm sạc tới giờ chưa bị chai hư cục pin nào nữa cả.
trừ điện thoại blackberry đã chết nguồn ra đi vĩnh viễn 2 lần vì cái tội sạc qua đêm =))
 
Tham gia
17/8/16
Bài viết
34
Được thích
0
sáng đi làm, chiều về còn 40%, chơi tới 11h còn 11%, sạc pin 3 tiếng mới đầy, 2h sáng thì đang ngủ, 6h rút sạc, tổng cộng là sạc 7 tiếng. vậy có đc coi là qua đêm k
 
Tham gia
8/11/15
Bài viết
51
Được thích
27
Vấn đề muôn thở.
Mình xài đó h cứ thích là sạc 80-90% cũng sạc, có điều kiện là sac, không phải lo nghĩ nhiều, và sạc rất nhiều loại khác nhau, chẳng bao h dùng sạc zin theo máy như, anker, mili, belkin, mophie,.. Dùng sach dự phòng có thể nói là vật bất ly thân, 4 -5 năm nay chưa bao h phải xách ra tiệm vì chai pin, vì thật sự 1 chiếc smp (không tính cùi bắp) dòng đời nó chưa đến 1 năm là ta đã nâng cấp rồi, thậm chí 2 3 năm cường độ dùng cao nó cũng chỉ chai tầm 10-20% vậy sao phải suy nghĩ chi cho nhiều, tránh dùng hàng đểu chập, cháy, nổ thôi... ^^
 

letho

New Member
Tham gia
25/8/16
Bài viết
2
Được thích
0
mình thí xài hết pin trong ngày,cứ tới 9h tối là còn 12%,cứ để thêm tới 12h đêm chuẩn bị ngủ là cắm sạc,tới 5h sáng dậy ngắt sạc là ok
 

sontan91

New Member
Tham gia
25/8/16
Bài viết
46
Được thích
0
Loại máy Blackberry Z30 được Blackberry tung ra năm 2014 đã khiến nhiều người đam mê Blackberry bất thần bởi thiết kế độc đáo, và chất liệu cũng rất thời thượng, số tiền thanh toán lúc lên kệ của Z30 là khá cao, sau hơn 2 năm quảng bá , chiếc điện thoại di động này vẫn được ưa thích đông đảo bởi thiết kế nổi bật, và mức giá xuống khá sâu.

Được biết, giải thưởng Best of the Best chỉ được đưa cho các thiết kế sáng tạo độc đáo đồng thời là giải thưởng cao quý nhất của Red Dot. Thường thì mỗi thể loại sản phẩm chỉ cần một máy móc vinh dự được nhận giải thưởng này. Trong năm qua, đã có 81 sản phẩm đầu ra từ 31 hạng mục được đề cử giải thưởng Best of the Best sau khi được các giám khảo kiểm duyệt và cho điểm. Chiếc smartphone Blackberry Z30 cũng sẽ được trưng bày trong bảo tàng của Red Dot design trong thời gian đến

Sau khi quảng bá Z30 – chiếc điện thoại có kiểu dáng được gọi là độc nhất làng di động thế giới năm 2014, BlackBerry biết được rằng rằng, sẽ có khá nhiều người ghét sản phẩm đầu ra hiện đại nhất của họ. Hãng này vừa cho dẫn lại một bài viết có nội dung “11 điểm đáng ghét của Blackberry Z30”, trong đó 11 điểm được nêu ra thực chất lại là những ưu điểm của thành phẩm này.
 

Toàn_9x

New Member
Tham gia
8/4/16
Bài viết
63
Được thích
19
Cái bài kiểu kiểu này nên không bàn tới làm gì nữa.
 

haminh90

New Member
Tham gia
17/11/16
Bài viết
14
Được thích
2

Nếu bạn đang sử dụng một chiếc smartphone ở bất cứ tầm giá nào, bạn ít nhiều cũng đã từng phải đối mặt với những cảnh báo hết pin mỗi tối. Với smartphone, ta gần như phải quen với việc sạc điện thoại tối thiểu mỗi 24 giờ một lần và cách thoải mái nhất là cắm sạc trước khi đi ngủ để sáng hôm sau thức dậy sảng khoái với mức pin ở 100%. Thế nhưng, liệu có nên làm như vậy?

Nhiều người nghĩ rằng đây có thể là một lựa chọn rất tế nhị và đôi chút mạo hiểm bởi viếc sạc qua đêm có thể khiến pin của thiết bị hỏng hoàn toàn do sạc lâu hơn thời gian cần thiết? Nhiều người khác quan tâm tới môi trường hơn có thể lại thấy việc cắm sạc quá lâu như vậy gây hao phí điện năng một cách không cần thiết?

Tin tốt lành cho chúng ta là các công ty sản xuất và tổ chức International Energy Agency (IEA) đã có rất nhiều nỗ lực để cải tiến hiệu năng của các bộ sạc cho smartphone trong những năm gần đây.

Sáng kiến "One Watt" của IEA đã giúp giảm mức tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ xuống dưới 1W và sau đó là xuống dưới 0.5W (năm 2013) cho rất nhiều thiết bị điện tử khác nhau trên thế giới. Điều này có nghĩa là gì? Các bộ sạc quen thuộc của chúng ta khi được cắm vào nguồn điện nhưng không kết nối với thiết bị sau 1 năm sẽ chỉ thực sự tiêu tốn lượng điện năng tương đương chưa đến 500 VND. Do đó nếu bạn đang sử dụng một chiếc smartphone với bộ sạc được sản xuất trong vòng vài năm trở lại đây (được ràng buộc bằng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện tại) thì bạn hoàn toàn không phải lo lắng về vấn đề tiêu tốn điện năng ở chế độ chờ của bộ sạc.

Dĩ nhiên con số 0.5W nói trên vẫn cho thấy có một lượng điện năng nhỏ bị tiêu thụ. Một nghiên cứu năm 2012 của Lawrence Berkeley National Laboratory khẳng định rằng một bộ sạc trung bình tiêu thụ 0.26W điện ở chế độ chờ và tăng lên 3.68W khi sạc cho điện thoại sau đó lại tụt xuống 2.24W khi điện thoại ngưng sạc nhưng vẫn được kết nối với bộ sạc. Theo tính toán của Nppower thì mỗi một hộ gia đình tại Anh bình quân một năm tiêu tốn 3.50 Bảng Anh (khoảng hơn 100.000 VND) cho việc không rút sạc điện thoại sau khi sạc đầy pin. Như vậy nếu tất cả người dùng di động tại Anh đều có thói quen không rút sạc sau khi sạc đầy pin thì mỗi năm lượng điện năng thất thoát sẽ đủ dùng cho một khu vực rộng lớn cỡ Canterbury.

Mỗi một chiếc smartphone hiện tại đều sử dụng công nghệ pin lithium ion. Với loại pin này, việc sạc quá mức (overcharge) hay bị kiệt pin (drained) đều gây nguy hiểm, cũng do đó, các bộ sạc hiện đại đều được thiết kế để ngưng sạc khi pin điện thoại đạt 100% dung lượng. Cũng vì lý do bảo vệ pin, điện thoại sẽ ở chế độ sạc từ từ trong đêm (hạ từ từ rồi lại bổ sung từ từ) do đó bạn nên sử dụng bộ sạc bán kèm điện thoại bất cứ khi nào có thể để tránh những nguy cơ đáng tiếc cho thiết bị.

Bên cạnh vấn đề tiêu tốn năng lượng, việc duy trì một chiếc điện thoại luôn ở mức sạc 100% lâu hơn thời gian cần thiết khiến tuổi thọ pin giảm đi nhanh hơn đôi chút. Dĩ nhiên sự khác biệt không phải là lớn nhưng vẫn là khác biệt và bạn nên tránh duy trì pin lithium ion ở trình trạng sạc no nếu có thể. Sạc trước khi pin kiệt và ngưng sạc sớm là cách sạc giúp duy trì độ bền của pin lithium ion tốt hơn nhiều so với việc luôn duy trì pin ở trạng thái sạc. Một cách ví von thì đây cũng giống như việc anh em Techrum.vn chúng ta không nên ngồi lỳ trước màn hình máy tính cả ngày dài mà nên thi thoảng đứng dậy đi lại cho thoải mái.

Như vậy thì xét một cách tổng thể thì cá nhân tôi thấy rằng không nên cắm sạc qua đêm. Những chiếc smartphone hiện tại trung bình cần từ 1 tới 2 giờ đồng hồ để sạc đầy và như vậy thời gian sạc phù hợp nhất là ngay khi bạn vừa chấm dứt một ngày làm việc/học tập trở về nhà thay vì qua đêm. Chúng ta cần nhớ rằng dù chỉ cắm sạc vào ổ điện và không kết nối nó với các thiết bị cần sạc thì nó vẫn tiêu thụ một lượng điện năng nhất điện từ lưới điện quốc gia.

Các bạn nghĩ sao về việc này?

mình cũng hay làm thế
 

haminh90

New Member
Tham gia
17/11/16
Bài viết
14
Được thích
2

Nếu bạn đang sử dụng một chiếc smartphone ở bất cứ tầm giá nào, bạn ít nhiều cũng đã từng phải đối mặt với những cảnh báo hết pin mỗi tối. Với smartphone, ta gần như phải quen với việc sạc điện thoại tối thiểu mỗi 24 giờ một lần và cách thoải mái nhất là cắm sạc trước khi đi ngủ để sáng hôm sau thức dậy sảng khoái với mức pin ở 100%. Thế nhưng, liệu có nên làm như vậy?

Nhiều người nghĩ rằng đây có thể là một lựa chọn rất tế nhị và đôi chút mạo hiểm bởi viếc sạc qua đêm có thể khiến pin của thiết bị hỏng hoàn toàn do sạc lâu hơn thời gian cần thiết? Nhiều người khác quan tâm tới môi trường hơn có thể lại thấy việc cắm sạc quá lâu như vậy gây hao phí điện năng một cách không cần thiết?

Tin tốt lành cho chúng ta là các công ty sản xuất và tổ chức International Energy Agency (IEA) đã có rất nhiều nỗ lực để cải tiến hiệu năng của các bộ sạc cho smartphone trong những năm gần đây.

Sáng kiến "One Watt" của IEA đã giúp giảm mức tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ xuống dưới 1W và sau đó là xuống dưới 0.5W (năm 2013) cho rất nhiều thiết bị điện tử khác nhau trên thế giới. Điều này có nghĩa là gì? Các bộ sạc quen thuộc của chúng ta khi được cắm vào nguồn điện nhưng không kết nối với thiết bị sau 1 năm sẽ chỉ thực sự tiêu tốn lượng điện năng tương đương chưa đến 500 VND. Do đó nếu bạn đang sử dụng một chiếc smartphone với bộ sạc được sản xuất trong vòng vài năm trở lại đây (được ràng buộc bằng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện tại) thì bạn hoàn toàn không phải lo lắng về vấn đề tiêu tốn điện năng ở chế độ chờ của bộ sạc.

Dĩ nhiên con số 0.5W nói trên vẫn cho thấy có một lượng điện năng nhỏ bị tiêu thụ. Một nghiên cứu năm 2012 của Lawrence Berkeley National Laboratory khẳng định rằng một bộ sạc trung bình tiêu thụ 0.26W điện ở chế độ chờ và tăng lên 3.68W khi sạc cho điện thoại sau đó lại tụt xuống 2.24W khi điện thoại ngưng sạc nhưng vẫn được kết nối với bộ sạc. Theo tính toán của Nppower thì mỗi một hộ gia đình tại Anh bình quân một năm tiêu tốn 3.50 Bảng Anh (khoảng hơn 100.000 VND) cho việc không rút sạc điện thoại sau khi sạc đầy pin. Như vậy nếu tất cả người dùng di động tại Anh đều có thói quen không rút sạc sau khi sạc đầy pin thì mỗi năm lượng điện năng thất thoát sẽ đủ dùng cho một khu vực rộng lớn cỡ Canterbury.

Mỗi một chiếc smartphone hiện tại đều sử dụng công nghệ pin lithium ion. Với loại pin này, việc sạc quá mức (overcharge) hay bị kiệt pin (drained) đều gây nguy hiểm, cũng do đó, các bộ sạc hiện đại đều được thiết kế để ngưng sạc khi pin điện thoại đạt 100% dung lượng. Cũng vì lý do bảo vệ pin, điện thoại sẽ ở chế độ sạc từ từ trong đêm (hạ từ từ rồi lại bổ sung từ từ) do đó bạn nên sử dụng bộ sạc bán kèm điện thoại bất cứ khi nào có thể để tránh những nguy cơ đáng tiếc cho thiết bị.

Bên cạnh vấn đề tiêu tốn năng lượng, việc duy trì một chiếc điện thoại luôn ở mức sạc 100% lâu hơn thời gian cần thiết khiến tuổi thọ pin giảm đi nhanh hơn đôi chút. Dĩ nhiên sự khác biệt không phải là lớn nhưng vẫn là khác biệt và bạn nên tránh duy trì pin lithium ion ở trình trạng sạc no nếu có thể. Sạc trước khi pin kiệt và ngưng sạc sớm là cách sạc giúp duy trì độ bền của pin lithium ion tốt hơn nhiều so với việc luôn duy trì pin ở trạng thái sạc. Một cách ví von thì đây cũng giống như việc anh em Techrum.vn chúng ta không nên ngồi lỳ trước màn hình máy tính cả ngày dài mà nên thi thoảng đứng dậy đi lại cho thoải mái.

Như vậy thì xét một cách tổng thể thì cá nhân tôi thấy rằng không nên cắm sạc qua đêm. Những chiếc smartphone hiện tại trung bình cần từ 1 tới 2 giờ đồng hồ để sạc đầy và như vậy thời gian sạc phù hợp nhất là ngay khi bạn vừa chấm dứt một ngày làm việc/học tập trở về nhà thay vì qua đêm. Chúng ta cần nhớ rằng dù chỉ cắm sạc vào ổ điện và không kết nối nó với các thiết bị cần sạc thì nó vẫn tiêu thụ một lượng điện năng nhất điện từ lưới điện quốc gia.

Các bạn nghĩ sao về việc này?

alo, chuẩn quá
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom