Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương: Dòng phim thần tượng đã “thất sủng” bấy lâu bỗng “lội dòng”?

Tham gia
22/1/20
Bài viết
100
Được thích
0
498 #1
Sau một thời gian dài “hứa lèo” lịch chiếu phim, IQIYI chính thức công bố lịch chiếu của Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương do La Vân Hi và Bạch Lộc thủ vai chính vào ngày 27/09/2020 khiến các fan vô cùng thích thú.

Tuy đã đóng máy từ tháng 03/2020 nhưng phải mãi đến giai đoạn cuối tháng 9, người hâm mộ mới có thể thưởng thức được bộ phim Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương do bộ đôi “trai xinh, gái đẹp” La Vân Hi cùng Bạch Lộc tham gia diễn xuất.

Thông tin chung của Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương


  • Tên phim: Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương (Love Is Sweet)
  • Nguyên tác: Kỳ Tử Hòa Tùng Tử
  • Đạo diễn: Vu Trung Trung
  • Biên kịch: Đinh Yến Thanh, Vương Văn Thông
  • Diễn viên chính: La Vân Hi, Bạch Lộc
  • Thể loại: Đô thị, Tình cảm, Lãng mạn, Hiện Đại
  • Số tập: 36 tập
  • Thời lượng: 45 phút/tập
  • Ngày công chiếu: 27/09/2020
  • Đài chiếu: IQIYI
  • Lịch chiếu: 19h Chủ Nhật, thứ Hai, thứ Ba, mỗi ngày 2 tập
Nội dung của phim
Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương là câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn nhưng cũng không kém phần đau thương giữa Viên Soái (La Vân Hi đóng) – “Át chủ bài” của công ty Ngân hàng đầu tư hàng đầu MH, giỏi giang trên thương trường và cũng rất giỏi trong việc bắt nạt cô gái Giang Quân (Bạch Lộc đóng) – nhân tố tài năng của MH, bị dị ứng với nước mắt vô cùng nghiêm trọng và cũng rất “dị ứng” với sếp tổng “lang sói” Viên Soái. Qua những hiểu lầm, đau khổ đan xen, liệu “Cừu trắng” chịu bắt tay với “Sói xám” vẽ nên câu chuyện tình yêu đầy màu sắc hay không?

Thành tích nổi trội của Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương sau 24h lên sóng
Không thể phủ nhận, bộ phim có khởi đầu vô cùng ấn tượng với loạt thành tích đáng ghi nhận kể từ khi lên sóng. Đặc biệt chỉ với 24h đầu công chiếu, độ hot của Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương tăng trưởng ở mức 8000 trên IQIYI, “mở bát” Douban với số điểm cao ngất ngưởng 7.7.





Hơn thế nữa, tại thời điểm phim chưa chốt lịch chiếu chính thức, Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương vẫn chễm chệ ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng phim truyền hình hot chưa lên sóng với dữ liệu được cập nhật vào ngày 09/09/2020.



Hiện tại, phim vẫn giữ được độ hot cho mình khi “nhanh chân” giữ vị trí thứ 3 trong Top phim truyền hình của Baidu cũng như nhận số điểm khả quan trên Douban.



Bên cạnh nội dung phim, sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng cũng giúp độ hot của Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương tăng cao. Hãy cũng BlogAnChoi điểm mặt gọi tên dàn diễn viên làm nên tên tuổi của bộ phim nhé.

Dàn diễn viên đầy triển vọng của làng giải trí Hoa ngữ
Bộ phim có sự tham gia của những cái tên nổi bật như La Vân Hi, Bạch Lộc, Tiêu Yến, Vương Dĩ Luân, Cao Hãn Vũ,…

1. La Vân Hi

“Nam thần cổ trang” La Vân Hi nổi tiếng thông qua các bộ phim như Hương Mật Tựa Khói Sương, Bạch Phát Vương Phi, Bên Nhau Trọn Đời,… Anh được chú ý khi đóng vai Hà Dĩ Thâm lúc còn trẻ trong bộ phim Bên Nhau Trọn Đời nhưng thực sự tạo được tiếng vang khi vào vai “Nam phụ si tình” Nhuận Ngọc trong bộ phim đình đám một thời Hương Mật Tựa Khói Sương.



Vào vai Viên Soái của Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương, các fan mừng rỡ khi anh chính thức “xuyên không” từ cổ đại về tới hiện đại để làm sếp tổng vừa ngầu vừa đẹp trai lại còn tự luyến thì không ai bằng. Dù tự nhủ là xem vì nội dung phim, nhưng cộng đồng mạng không thể phủ nhận La Vân Hi đóng vai hiện đại cũng vô cùng đẹp trai.

2. Bạch Lộc

Bạch Lộc – nữ thần CBIZ được các fan biết đến với danh hiệu “Nhan sắc đi đôi với thực lực” có gia tài phim đáng kể như Chiêu Diêu, Học Viện Quân Sư Liệt Hỏa, Phượng Tù Hoàng,… Cô được cộng đồng mạng yêu mến bởi diễn xuất tự nhiên, khá ổn định của mình.



Trở lại màn ảnh nhỏ với vai Giang Quân, nhan sắc ngày càng lên hương của Bach Lộc trở thành đề tài hot trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các fan cho rằng đây là lần chọn kịch bản có sự chênh lệch rõ ràng so với thực lực diễn xuất của cô.

3. Cao Hãn Vũ

Nam diễn viên Cao Hãn Vũ từng góp mặt trong các bộ phim như Trạch Thiên Ký, Khi Yêu Em Gió Cũng Ngọt Ngào, Toàn Chức Cao Thủ,… đặc biệt với vai diễn Bạch Vũ Đồng trong bộ phim phá án xuất sắc S.C.I Mê Án Tập, Cao Hãn Vũ nhận được sự chú ý hơn cả cùng sự công nhận về diễn xuất chắc tay của mình.



Trong phim Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương, Cao Hãn Vũ sẽ vào vai Đỗ Lỗi, “Át chủ bài” của GE – Công ty đối thủ của MH, mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong chịu nhiều tổn thương từ quá khứ. Các fan mong mỏi đây sẽ là “điểm sáng” giúp Cao Hãn Vũ có nhân khí cao hơn trong showbiz Hoa ngữ.

Anh sẽ là nhân vật chủ chốt gây ra bước ngoặt lớn trong chuyện tình của Viên Soái – Giang Quân khi tạo ra một chuyện tình tay ba “đầy cẩu huyết” nhưng cũng không kém phần khôi hài giữa bộ ba.

4. Tiêu Yến

Nổi tiếng từ vai Cầm Chỉ Yên trong bộ phim Chiêu Diêu, Tiêu Yến còn tham gia diễn xuất trong các bộ phim như Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Tước Tích: Lâm Giới Thiên Hạ, Ba Lần Gả Trêu Ghẹo Lòng Chàng,…



Lần này vào vai Từ Lê, cô vào vai một cô gái đáng yêu, nhanh nhẹn cùng niềm đam mê viết tiểu thuyết ngôn tình. Tạo hình của cô bị cộng đồng mạng “la ó” khi làm cô già đi rất nhiều so với tuổi thật.

5. Vương Dĩ Luân

Sở hữu chiều cao khủng 1m82, nam diễn viên sinh năm 1996 Vương Dĩ Luân đã sớm bước vào làng giải trí với nhiều vai trò khác nhau như ca sĩ, diễn viên, người mẫu. Anh nổi tiếng thông qua các bộ phim như Khoảng Cách Năm Ánh Sáng Giữa Anh Và Em, Câu Chuyện Cảm Động Nhất,…



Trở lại với bộ phim Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương, Vương Dĩ Luân vào vai cậu sinh viên Lý Tiểu Xuyên đam mê công nghệ, đẹp trai và luôn được săn đón ở trường học. Anh là em họ của nam chính Viên Soái, vướng phải câu chuyện tình “dở khóc dở cười” với Từ Lê (Tiêu Yến đóng).

Dòng phim thần tượng liệu có quay trở lại nhờ độ phủ sóng của Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương?
Phim thần tượng nói chung là thể loại phim có cốt truyện đơn giản, trong sáng, các nhân vật có ngoại hình đẹp, tính cách được hoàn hảo hóa. Độ hot của Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương ngày càng tăng không chỉ nhờ vào nội dung phim mà còn nhờ dàn diễn viên đầy triển vọng tham gia diễn xuất. Hơn thế nữa, việc có số lượng lớn fan nguyên tác cũng khiến cho độ phủ sóng của bộ phim càng tăng cao. Tuy nhiên, có lợi thế về kịch bản cũng như sở hữu hai cái tên nổi bật là La Vân Hi và Bạch Lộc có đủ để khiến Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương duy trì độ hot như hiện tại cho đến khi hết phim hay không?

Về ưu điểm, bên cạnh diễn viên và kịch bản, phần “nhìn” của Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương được chuẩn bị vô cùng chỉn chu và chu đáo, khác hẳn với những bộ phim thần tượng khác khi chỉ tập trung vào phần “nhìn” của diễn viên. Cụ thể, nhan sắc của dàn diễn viên chính cùng với tạo hình công sở “sang-xịn-mịn” đúng nghĩa khá được lòng cư dân mạng. Từ các hãng xa xỉ phẩm như Prada, Dior, Bulgari,… cho đến các hãng bình dân đều được stylist phối hợp một cách hài hòa tạo thêm điểm cộng cho bộ phim.



“Các bạn thấy ưu điểm này có thuyết phục không?” Ưu điểm tiếp theo đo chính là cách phân chia thời lượng lên sóng cho các nhân vật. Có thể nói, trải qua 12 tập phim, đoàn làm phim khá công bằng trong việc chia sẻ đất diễn cho các diễn viên của mình khi đảm bảo mỗi một tập các nhân vật sẽ có đủ thời lượng để tạo ấn tượng với khán giả xem phim. Các phân cảnh quá khứ hay hiện tại đều được lồng ghép hợp lý và chỉ chiếu đủ chứ không quá dài dòng.

Về nhược điểm, các fan cho rằng, 2 tập đầu hướng đi của bộ phim khá tốt khi lồng ghép các yếu tố chuyên môn cùng các phân cảnh tình cảm khá mượt. Tuy nhiên, càng về sau hình tượng của nữ chính Giang Quân lại khiến các fan liên tưởng đến mô hình kinh điển “Mary Sue và những người bạn” khi hết lần này đến lần khác hành động như một nữ anh hùng trừ gian diệt bạo chứ không phải là một cô nhân viên đầy tiềm năng bước vào MH bằng sức lực của mình.



Tiếp đến nhân vật nam chính Viên Soái, được xây dựng với hình tượng nam chính hoàn hảo kinh điển trong các bộ phim thần tượng, mặc dù luôn miệng nhắc nhở nữ chính không thể làm việc theo cảm tính, nhưng thực tế những phân đoạn cần đến phân tích chuyên môn thì Viên Soái lại làm việc quá qua loa, thậm chí khó hiểu hơn là bắt nữ chính Giang Quân chạy khắp nơi để tìm chứng cứ còn mình thì vẫn giữ được danh hiệu “Bất khả chiến bại”?



Tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn dành nhiều lời khen cho La Vân Hi và Bạch Lộc nhờ “phản ứng hóa học” khá tốt giữa hai diễn viên. Đồng thời, các fan cho rằng việc đặt tiêu chuẩn của một bộ phim chính kịch lên một bộ phim thần tượng như Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương là khập khiễng do đối tượng cũng như nội dung hướng đến khác nhau. Chưa kể bộ phim còn lồng ghép khá nhiều câu chuyện thực tế như mối quan hệ giữa các đồng nghiệp, mặt tối của làng giải trí cũng như sự khắc nghiệt trong quá trình tuyển dụng của một doanh nghiệp lớn, có quy mô.
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom