Ngành sản xuất chất bán dẫn của Trung Quốc đang giảm kỷ lục

HaiiDeas

Viết dạo...
Tham gia
23/4/16
Bài viết
14,115
Được thích
17,189
530 #1

Theo tờ South China Morning Post, sản lượng vi mạch do Trung Quốc sản xuất đã giảm 24,7% so với cùng kỳ năm ngoái cuống còn 24,7 tỷ chiếc vào tháng 8. Đây là đợt giảm lớn nhất từ trước đến nay của quốc gia này.

Ngoài ra, đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp sản lượng vi mạch của Trung Quốc giảm. Trước đó, vào tháng 7 cũng ghi nhận mức giảm 16,6% xuống 27,2 tỷ chiếc. Trong tháng 5 và 6 đã có một sự phục hồi nhẹ từ chính sách nới lỏng lệnh phong tỏa ở Thượng Hải, nơi chứa nhiều nhà máy lắp ráp.

SCMP cho biết rằng, sự sụt giảm này có thể là do đợt bùng phát virus coronavirus mới cùng với chính sách zero-Covid của Trung Quốc, cũng như cắt giảm chi tiêu của người tiêu dùng, thiếu điện do các đợt nắng nóng cục bộ và suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhưng một yếu tố quan trọng chính là các lệnh trừng phạt từ Mỹ.


Hoa Kỳ đã đưa ra nhiều hạn chế hơn đối với xuất khẩu công nghệ cao sang Trung Quốc nhằm cản trở khả năng phục hồi - phát triển của nước này trong việc "có được chip điện toán tiên tiến, phát triển và bảo trì siêu máy tính cũng như sản xuất chất bán dẫn tiên tiến" - điều mà Nhà Trắng lo ngại rằng sẽ được Trung Quốc sử dụng trong quân đội, kể cả vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trước đó, Mỹ đã đưa ra các quy tắc xuất khẩu mới cấm Nvidia và AMD bán máy gia tốc cao cấp cho Trung Quốc và Nga.

Thời báo cũng lưu ý rằng, hơn 3.470 công ty ở Trung Quốc, bao gồm cả những công ty sử dụng từ tiếng Trung cho "chip" trong tên đăng ký, thương hiệu hoặc hoạt động của họ, đã ngừng kinh doanh trong tám tháng đầu năm. Với tác động từ những hạn chế gần đây nhất của Hoa Kỳ, có khả năng sẽ còn nhiều điều tồi tệ sẽ đến với ngành công nghệ của quốc gia này.


TECHRUM.VN / THEO: TECHSPOT
 

jun88pw

New Member
Tham gia
5/2/22
Bài viết
6
Được thích
0
#2
Sau này sẽ có nhiều đồ điện tử Made in USA. hoặc có khi Made in Vietnam không chừng :D
 
Top Bottom