Ngày lễ Thất tịch ngày mấy ? Sự tích Ngưu Lang Chức Nữ sở hữu thật không ?

VisaGVS

Member
Tham gia
15/5/22
Bài viết
126
Được thích
0
79 #1
Là một ngày lễ được đợi mong nhất trong văn hóa Á Đông, ngày lễ Thất thích hàng năm là dịp để chúng ta nhớ tới những bát chè đậu đỏ, các sự tích về Ngưu Lang Chức Nữ. Vậy bạn đã biết xác thực lễ Thất tịch ngày mấy chưa. Sự tích Ngưu Lang Chức Nữ có thật hay không ? Hãy cùng chùng tôi khám phá đa số qua bài viết này nhé.
Lễ Thất tịch ngày mấy ? Bắt nguồn từ đâu ?
Bạn đã biết ngày lễ Thất tịch ngày mấy ? Theo cách thức hiểu của người dân phương Tây thì ngày lễ Thất tịch được coi như là ngày Valentine trong văn hóa người Á Đông diễn ra và ngày 7 tháng 7 âm lịch hàng năm. Ngày lễ này được bắt nguồn trong khoảng thời xa xưa dựa theo sự tích Ngưu Lang Chức Nữ ở Trung Quốc (Khi về Việt Nam được biến thể thành sự tích ông Ngâu bà ngâu).
Lễ Thất tịch ngày mấy ? Nét đẹp văn hóa Á Đông
Vào ngày hội Thất tịch truyền thống của Trung Quốc, các thiếu nữ vẫn còn đơn thân sẽ bài trí những vật dụng nghệ thuật do chính tay làm cho ra và đặt trong ấy những lời hoài vọng kết hôn. Tại Trung Quốc còn gọi ngày lễ Thất tích có đa dạng tên gọi khác như Khất xảo tiết, Thất thư đản hay Xảo tịch ( Ý chỉ các đôi giới tính yêu nhau sẽ lấy hạt Hồng Đậu xiên thành hạnh xuyến để tặng người tình ).
Là 1 nét văn hóa lâu đời của người phương Đông, lễ Thất tịch hiện nay ko chỉ ở Trung Quốc mà còn diễn ra ở phổ quát nước tại Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc,... Các sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 7 năm dương lịch
Lễ thất tịch Nhật Bản
Nhật Bản dành cho nhau các lời chúc vào ngày lễ Thất tịch - Tanabata
Theo lịch sử Nhật Bản ghi nhận, ngày lễ thất tịch đầu tiên diễn ra tại quốc gia này vào khoảng thế kỷ thứ 8. Lễ hội này sở hữu tên là Tanabata rất phổ biến tại các tỉnh thành như Sendai, Hiratsuka hay vùng Tohoku. Trong ngày 7 tháng 7 dương lịch tại Nhật Bản, người dân xếp hình giấy theo các hình vật biểu tượng như cánh hạc, túi xách, Kimono giấy,... Để trang trí cũng như dành cho nhau các lời chúc may mắn nhất.
Lễ thất tịch Hàn Quốc
Truyền thống ăn những lại bánh bột mì của Hàn Quốc vào ngày lễ Thất tịch
Ở Hàn Quốc vào ngày này lại với truyền thống tắm để mang sức khỏe tốt, chuẩn bị cho những ngày của nửa năm cuối thật hạnh phúc. Không những thế họ còn có truyền thống ăn bánh mì bột, bánh mì nướng, bánh kếp tiểu mạch ( miljeonbyeong ) hay sirutteok ( một chiếc bánh giầy đậu đỏ ).
Sự tích Ngưu Lang Chức Nữ sở hữu thật hay ko ?
cùng ANB Việt Nam khám phá câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ tại Trung Quốc thời xa xưa với gì đặc biệt mà làm cho các đôi người yêu hâm mộ tương tự nhé.
Dù ngày lễ Thất tịch với nhập cảng tới bất cứ đất nước nào thì cũng không thể phủ nhận nguyên nhân của ngày này chính xác là sự tích Ngưu Lang Chức Nữ tại Trung Quốc. Câu truyện nói rằng. Câu chuyển kể về chuyện tình giữa chành thanh niên chăn bò trẻ tuổi tên là Ngưu Lang đã vô tình nhận ra cơ thể trần tục của nàng tiên Chức Nữ. Vì thế mà hai người đã đến sở hữu nhau vì theo phong tục của Trung Quốc xưa, ví như đã nhìn thất cơ thể của phụ nữ thì sẽ phải chịu phận sự. Dù thế hai người đã yêu nhau thật lòng và với hai người con.
Sự tích cảm động về Ngưu Lang Chức Nữ
tình ái của họ rất đẹp cho đến khi Thiên Hậu ( mẹ của Chức Nữ, cũng là một vị thần tiên ) cho rằng con gái mình không thể yêu 1 người phàm nai lưng. Bà đã vạch ra một con sông rộng trên bầu trời ngăn bí quyết không cho hai người tới mang nhau. Chức Nữ chỉ có thể vĩnh viễn ở 1 bên sông, ngày ngày dệt vải. Còn Ngưu Lang chỉ với thể nhìn vợ mình từ xa và phải coi sóc thêm hai người con.
tình yêu của Ngưu Lang Chức Nữ đã làm các con quạ trên bầu trời cảm động. Chúng quyết định bay lên trời, lối liền tạo thành cầu "Ô Kiều" để đôi vợ chồng sở hữu thể gặp nhau trong một đêm, đêm đấy chính là ngày 7 tháng 7 âm lịch. Cũng bị lay động bởi đôi vợ chồng này mà Ngọc Hoàng đã quyết định ân xá cho họ mỗi năm có thể gặp nhau một lần, ngày đấy chính là ngày lễ Thất tịch hiện nay.
Ngày lễ Thất tịch ở Việt Nam
Lễ thất tịch lúc du nhập về Việt Nam đã được đổi thay hơi đa dạng về sự tích hay truyền thống trong ngày lễ. Sự tích này đề cập về truyện ông Ngâu bà Ngâu nhằm giải thích cho hiện tượng mưa ngâu vào tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên, nhìn chung ngày lễ thất tịch tại Việt Nam vẫn sở hữu đa dạng nét tương đồng với Trung Quốc.
Truyền thống chuẩn bị quả bánh tại Việt Nam vào ngày Thất tịch sở hữu trong khoảng thời xa xưa
Ở Việt Nam thời xa xưa, vào dịp tiết Tiểu Xảo ( tên gọi khác của lễ Thất tịch ). Nữ nhân phải chuẩn bị quả bánh đặt trước trăng để thắp hương, ước vọng mọi sự được như ý. Trong cung đình, việc chuẩn bị quả bánh được ủy quyền những cung tần, vua thiết yến sẽ ban phát bánh cho các quan viên.
Ngày lễ thất tịch tại Việt Nam bây giờ đã với phổ thông sự đổi thay mới mẻ. Đặc trưng mang bạn trẻ, phong trào nấu chè đậu đỏ vào ngày Ngưu Lang Chức Nữ đang chở lên càng ngày càng nhiều. Ngoài ra, theo các chuyên gia Nhận định thì đây là một thông báo lưu truyền sai căn cứ và không có trong truyền thống Thất tịch của Trung Quốc cũng như Việt Nam.
Truyền thống nấu chè đậu đỏ vào ngày lễ Thất tịch có đúng sự thật ?
có nhẽ sự nhầm lẫn tới trong khoảng việc ở Trung Quốc sẽ lấy hạt Hồng Đậu - một loại hạt gỗ hình trái tim, màu đỏ tươi tiêu dùng để xâu hạnh xuyến trong ngày Thất tịch. Lúc lưu chuyền về Việt Nam đã bị biến đổi định nghĩa thành việc nấu chè đậu đỏ để cầu tình duyên, thoát kiếp FA,... Dù vậy phong trào nấu chè đậu đỏ này đã diễn ra hàng năm trong lễ Thất tịch tại Việt Nam và nếu vẫn còn đang đơn chiếc thì bạn cũng hãy thử một lần biết đâu sẽ với bất thần xảy tới.
Qua bài viết này hy vọng Anh chị đã mang thể biết được ngày lễ Thất tịch ngày mấy cũng như khởi thủy, sự tích về 1 trong các ngày lễ đẹp trong văn hóa của người Á Đông này. Nếu như đã sở hữu visa Trung Quốc và có cơ hội đến đây vào tháng 7 âm lịch thì đừng quên tham dự vào ngày lễ đặc trưng này nhé.
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, xin chào và hứa hẹn gặp lại.
Nguồn: Ngày lễ Thất tịch ngày mấy ? Sự tích Ngưu Lang Chức Nữ có thật không ?
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom