Người dùng có thể biết được thông tin về những cuộc gọi ẩn danh trên iOS 9

Duy Lê

New Member
Tham gia
10/6/14
Bài viết
3,049
Được thích
4,981
6011 #1
Hiện nay, người dùng luôn nhận phải rất nhiều cuộc gọi ẩn danh trong cùng một ngày và điều này gây rất nhiều phiền toái. Vì vậy, trên iOS 9, Apple đã bổ sung một tính năng mới nhằm giải quyết rắc rối này của khách hàng.


Theo đó, khi có một người ẩn danh gọi tới, hệ thống sẽ tự tìm kiếm thông qua email của bạn để xác định tên của những người có thể có liên hệ với số điện thoại đang gọi đến. Nếu hệ thống tìm được một tên người phù hợp, máy sẽ hiển thị dòng thông báo: “Có thể là [tên người gọi]” (Maybe [person’s name]) bên dưới số điện thoại.

Điều này sẽ giúp người dùng quyết định có nghe cuộc gọi đó hay không. Chẳng hạn, bạn có thể nghe cuộc điện thoại đó nếu đang trong giờ làm việc còn nếu buổi tối thì bạn không muốn nghe.


Trên thực tế, có những ứng dụng bên thứ 3 như TrueCaller có thể làm được điều tương tự. Tuy nhiên, với iOS 9 thì bạn không cần phải cài thêm bất cứ phần mềm nào nữa.

Bên cạnh đó, iOS 9 còn đi kèm rất nhiều tính năng thông minh khác như cho phép người dùng dạy Siri cách nhận ra giọng nói của họ, đa nhiệm trên iPad hay Live Photos trên iPhone 6s và 6s Plus.

 

quangrc

New Member
Tham gia
18/10/14
Bài viết
89
Được thích
41
#2
Theo đó, khi có một người ẩn danh gọi tới, hệ thống sẽ tự tìm kiếm thông qua email của bạn để xác định tên của những người có thể có liên hệ với số điện thoại đang gọi đến. Nếu hệ thống tìm được một tên người phù hợp, máy sẽ hiển thị dòng thông báo: “Có thể là [tên người gọi]” (Maybe [person’s name]) bên dưới số điện thoại.
Mình không thấy đây là hiển thị thông tin ẩn danh người gọi, bởi vì nó lọc thông tin từ các nguồn kế cạnh (ví dụ email đã đề cập).
Nếu ẩn danh là sẽ không thể hiển thị ra số điện thoại luôn, 1 dạng như: "unknow number"
 

kevin_lukas

New Member
Tham gia
1/7/15
Bài viết
585
Được thích
289
#3
Mình không thấy đây là hiển thị thông tin ẩn danh người gọi, bởi vì nó lọc thông tin từ các nguồn kế cạnh (ví dụ email đã đề cập).
Nếu ẩn danh là sẽ không thể hiển thị ra số điện thoại luôn, 1 dạng như: "unknow number"
cái trường hợp bạn nói thì nó nằm thiên về sự quản lý của nhà mạng rồi, là nhà mạng cho phép nó được ẩn danh chứ không phải do điện thoại. Còn cái này là trong danh bạ không save, đồng nghĩa người chủ có hoặc không biết và không lưu nên khi gọi đến sẽ không rõ là ai, thì nó sẽ giúp mình lọc thông tin nếu có lưu đâu đó trong mail, notes v.v..

Nếu can thiệp như kiểu bạn nói đó, thì chắc nhà mạng sống bằng răng =))
 
Tham gia
27/2/15
Bài viết
80
Được thích
25
#4
cái trường hợp bạn nói thì nó nằm thiên về sự quản lý của nhà mạng rồi, là nhà mạng cho phép nó được ẩn danh chứ không phải do điện thoại. Còn cái này là trong danh bạ không save, đồng nghĩa người chủ có hoặc không biết và không lưu nên khi gọi đến sẽ không rõ là ai, thì nó sẽ giúp mình lọc thông tin nếu có lưu đâu đó trong mail, notes v.v..

Nếu can thiệp như kiểu bạn nói đó, thì chắc nhà mạng sống bằng răng :rofl:
Bạn quangrc chỉ có ý kiến về từ "ẩn danh" mà chủ thớt dùng trong bài viết thôi. Ẩn danh khác với khuyết danh bạn nhé.
 

Duy Lê

New Member
Tham gia
10/6/14
Bài viết
3,049
Được thích
4,981
#5
Mình không thấy đây là hiển thị thông tin ẩn danh người gọi, bởi vì nó lọc thông tin từ các nguồn kế cạnh (ví dụ email đã đề cập).
Nếu ẩn danh là sẽ không thể hiển thị ra số điện thoại luôn, 1 dạng như: "unknow number"
mình sẽ rút kinh nghiệm để dùng từ phù hợp hơn :D tks bạn hehe
 

kevin_lukas

New Member
Tham gia
1/7/15
Bài viết
585
Được thích
289
#6
Bạn quangrc chỉ có ý kiến về từ "ẩn danh" mà chủ thớt dùng trong bài viết thôi. Ẩn danh khác với khuyết danh bạn nhé.
khuyết danh là gì nhỉ ? :D mình thấy " unknown number " mà thường người ta cũng hay gọi phá mình máy nó cũng báo kiểu no number, hoặc unknown number như thế, mà thế thì người ta chỉ có ẩn số mới thế chứ nhỉ ^^
 
Tham gia
27/2/15
Bài viết
80
Được thích
25
#7
khuyết danh là gì nhỉ ? :big_smile: mình thấy " unknown number " mà thường người ta cũng hay gọi phá mình máy nó cũng báo kiểu no number, hoặc unknown number như thế, mà thế thì người ta chỉ có ẩn số mới thế chứ nhỉ ^^
Như trường hợp chủ thớt nói là khuyết danh: ng chưa có tên trong danh bạ. Còn "ẩn danh" trong cuộc gọi cũng tương đương với việc ẩn số. Mình thấy nên dừng tranh luận ở đây. Chủ thớt cũng nhận ra vấn đề để rút kinh nghiệm rồi. 4r mình rất cần những bạn như chủ thớt đây: rất tích cực chia sẻ thông tin cho mọi người.
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom