Những pha marketing "đi vào lòng đất" của các gã khổng lồ làng smartphone

IMEI Phạm

Well-Known Member
Tham gia
2/6/19
Bài viết
1,842
Được thích
505
1998 #1

Đọc xong tiêu đề là chúng ta sẽ dần liên tưởng ngay tới những pha quảng cáo gây tai tiếng của các tên tuổi lớn làng công nghệ và đến sau này, người ta vẫn còn có thể nhắc tới để chọc ghẹo. Nào, chúng ta hãy cùng điểm qua nhé!

Microsoft tổ chức "tang lễ" cho iPhone năm 2010

"Tang lễ" - cụm từ chỉ sự kiện đau buồn, cần sự chia sẻ và cảm thông với thân nhân có người đã mất đi nhưng ở đây lại theo một trường hợp khác, đó chính là sự vui mừng.

Khi Microsoft chính thức công bố hệ điều hành Windows Phone 7 bắt đầu chuyển cho các nhà sản xuất di động thì một nhóm các nhân viên của công ty đã xuống phố để ăn mừng một cách rất đặc biệt, chính là tổ chức "tang lễ" cho iPhone và cả Blackberry.

Các nhân viên này thậm chí đã thực hiện một màn trình diễn của Michael Jackon’s Thriller cho sự kiện về sau có thể xem là "cười người hôm trước, hôm sau người cười" và chắc là ai cũng biết: tự mình "tiễn đưa" Windows Phone ra đi khi không thể cạnh tranh với iOS và Android.


Thế nên, khi Samsung ra mắt Galaxy Fold năm 2019 thì Microsoft không hề có phản ứng gì và sau này ra mắt mẫu Surface Duo có thiết kế tương tự chạy giao diện của riêng mình dựa trên.... nền tảng Android.

Nokia quảng cáo không trung thực về Lumia 920 năm 2012

Nokia được cho là công ty đầu tiên cung cấp tính năng ổn định hình ảnh quang học (OIS) trên smartphone với mẫu Lumia 920 vào năm 2012. Thậm chí, hãng còn tạo ra một đoạn video cho thấy khả năng quay video rất mượt mà khi quay phim người đi xe đạp.

Tuy nhiên, tờ The Verge đã phát hiện ra Nokia đang sử dụng máy ảnh DSLR gắn trên gimbal thay vì quay trên chính điện thoại, khi hình ảnh phản chiếu trong video trên xe tải chạy song song với người được quay.

Cuối cùng, Nokia phải đưa ra lời xin lỗi và thừa nhận vụ việc này và ngay lập tức, đã khiến nhiều người tức giận vì cách quảng cáo lừa dối khách hàng khi không nói đúng sự thật.


Blackberry quảng cáo những điều "không thể" cho Z10 năm 2013

BlackBerry đã thất bại trong việc PR smartphone. Tuy nhiên, sai lầm tiếp thị đáng chú ý nhất có thể là quảng cáo hồi giải đấu Superbowl 2013 với mẫu BlackBerry Z10. Không rõ là hãng có ý định gì nhưng ít ra thì sự hài hước và tính sáng tạo thì không hề thiếu.

Video quảng cáo này của Blackberry đúng là những gì Z10 không thể làm được: một cái vuốt trên điện thoại khiến chủ nhân bốc hỏa, hóa thành chân voi, biến mất dưới lớp bột màu, biến xe chở dầu thành hàng ngàn vịt cao su.

Dù sao, cũng thật đáng tiếc vì BlackBerry tham gia cuộc chơi cảm ứng muộn với mẫu BlackBerry 10 và BlackBerry Z10 đã thực sự tạo ra một trải nghiệm smartphone tốt, phần lớn là vì giao diện người dùng dựa trên cử chỉ từng xuất hiện trên các thiết bị như MeeGo và Palm và giờ đã có mặt trên Android và iOS.


Chuyện xoay quay cổng tai nghe 3.5mm năm 2016

Apple đã gây ra tranh cãi khi quyết định loại bỏ cổng tai nghe khỏi iPhone 7 | 7 Plus vào năm 2016. Đây không phải là công ty đầu tiên làm như vậy nhưng việc này chắc chắn sẽ khiến nhiều nhà sản xuất làm theo.

Quyết định này được chứng minh bởi Phil Schiller khi nói rằng việc loại bỏ cổng tai nghe đòi hỏi "sự can đảm". Rất nhanh chóng, Google và Samsung đã chế nhạo Apple điều này và sau đó thì cả hai thương hiệu này dường như đã xóa các video đó.

Người sáng lập OnePlus, Carl Pei thậm chí còn mở cuộc thăm dò trên Twitter để hỏi mọi người về suy nghĩ về cổng tai nghe và phần lớn đều bày tỏ sự ủng hộ đối với tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được công ty loại bỏ cổng 3.5mm khỏi chiếc điện thoại tiếp theo của mình.


Huawei dùng ảnh từ máy ảnh DSLR năm 2016 và 2018

Huawei không phải là thương hiệu duy nhất dùng ảnh từ máy ảnh DSLR gây hiểu lầm để quảng cáo sản phẩm. Samsung chi nhánh Brazil cũng đã từng như thế nhưng nhà sản xuất Trung Quốc này lại làm điều này ít nhất hai lần.

Trường hợp đầu tiên xảy ra vào năm 2016 khi công ty đăng tấm ảnh khá sắc nét trên Google Plus, dường như ngụ ý rằng ảnh được chụp trên Huawei P9. Tất nhiên, một nghiên cứu xung quanh dữ liệu EXIF đã tiết lộ rằng ảnh được chụp bằng máy ảnh Canon.

Trường hợp thứ hai xảy ra vào năm 2018 sau khi một người mẫu đăng ảnh hậu trường của quảng cáo Huawei Nova 3i ở thị trường Ai Cập. Tấm ảnh này vô tình tiết lộ tấm ảnh selfie trong quảng cáo cũng được chụp bằng máy ảnh DSLR.


Có lẽ đây sẽ không phải là lần cuối cùng chúng ta nghe về việc ảnh chụp bằng máy ảnh DSLR được sử dụng để gây hiểu lầm cho việc tiếp thị smartphone. Gần đây nhất chính là việc Huawei dùng ảnh từ trang 500px để quảng cáo cho Huawei P40, dù máy được đánh giá rất cao về khả năng nhiếp ảnh.

Nhiều người cũng không hiểu vì sao một công ty cho ra mắt flagship với khả năng nhiếp ảnh rất tốt so với nhiều đối thủ khi đã hợp tác với Leica, lại rất thích dùng ảnh từ máy ảnh DSLR để quảng cáo cho sản phẩm của mình....

Quảng cáo chứa nội dung "tục tỉu" của LG năm 2020

Làm thế nào để bán nhiều hơn LG V60 5G và màn hình Dual Screen? Liệu có thể sử dụng màn hình này làm bộ điều khiển không? Việc chạy các ứng dụng song song sẽ như thế nào? Không, LG chi nhánh Ba Lan lại nghĩ ra một nội dung để quảng cáo cả hai lý do trên khá là "tục tỉu".

Bộ phận marketing ở đây đã đăng video lên mạng xã hội TikTok với một người đàn ông lớn tuổi chụp ảnh váy ngắn của phụ nữ trẻ tuổi. Tất nhiên thì LG V60 5G và màn hình Dual Screen là sự kết hợp tuyệt vời nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở đây.

Việc tạo ra quảng cáo này đã gây ra phản ứng dữ dội rất lớn, khi không chỉ tạo ra nội dung "tục tỉu" mà còn xúc phạm nhân phẩm và danh dự, cổ xúy cho việc quấy rối tình dục nơi công cộng,....


LG chi nhánh Ba Lan đã xóa video ngay sau đó và nói rằng bộ phận marketing đã không tuân theo "quy trình phê duyệt thích hợp". Suy cho cùng, vụ việc này đã chỉ ra sự yếu kém khi hiểu hoặc cố tình không hiểu nội dung này sẽ tạo ra vấn đề nghiêm trọng như thế nào.



 
Last edited by a moderator:

manhnvhanu

Active Member
Tham gia
3/8/15
Bài viết
126
Được thích
191
#2
Ông viết bài này 100% dân miền Nam.
Vì không phân biệt nổi dấu ngã vã dấu hỏi.
Tiếng Việt có từ nào là "tục tỉu" ah??
Tôi chỉ biết "tục tĩu" thôi. Chứ lần đầu nghe "tục tỉu".
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom