Nhà sáng lập Amazon sẽ làm từ thiện phần lớn tài sản của mình

Mr.X

Well-Known Member
Tham gia
28/8/22
Bài viết
2,077
Được thích
89
289 #1

Jeff Bezos dự định sẽ cho đi phần lớn tài sản trong suốt cuộc đời của mình, người sáng lập Amazon nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bezos được xếp vào danh sách người giàu thứ hai thế giới với khối tài sản trị giá 151 tỷ USD theo Forbes 400. Tài sản của ông chỉ xếp sau Elon Musk, đang đứng ở vị trí hàng đầu với khối tài sản ròng trị giá 251 tỷ USD.

Bezos cho biết phần lớn tài sản của ông sẽ được sử dụng để chống biến đổi khí hậu và hỗ trợ những người mà ông tin rằng có thể giúp thống nhất nhân loại. Cuối tuần qua, ngôi sao nhạc đồng quê kiêm nhà từ thiện Dolly Parton đã được trao Giải thưởng Dũng cảm và Văn minh của Bezos. Vinh dự đi kèm với khoản tài trợ 100 triệu USD mà Parton có thể quyên góp cho các tổ chức từ thiện khi cô ấy thấy phù hợp.

Bezos cho biết việc xây dựng Amazon không hề dễ dàng và ông đang phát hiện ra rằng hoạt động từ thiện cũng như vậy. "Điều khó khăn là tìm ra cách thực hiện nó theo cách có đòn bẩy", ông nói rằng có rất nhiều cách từ thiện không mang lại hiệu quả.

Amazon được Bezos thành lập vào giữa năm 1994 tại ga-ra của ông ở Bellevue, Washington. Nền tảng này ban đầu bán sách nhưng cuối cùng đã mở rộng để bán gần như mọi loại hàng hóa. Ngày nay, Amazon là một trong những nền tảng thương mại điện tử lớn nhất và thành công nhất trên thế giới.

Bezos từ chức CEO vào tháng 7 năm 2021 nhưng vẫn tiếp tục giữ chức chủ tịch điều hành của công ty. Ông cũng sở hữu tờ The Washington Post và liên doanh du lịch vũ trụ tư nhân Blue Origin.

Xem thêm:
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom