7755
#1
Windows Phone 8.1 đã ở rất gần. Phần “lõi” của bản cập nhật đáng mong đợi này cũng đã được hoàn thiện. Chúng ta có Action Center, có Separate volume control, có "Background", có Auto Update for Apps, có File Picker...Nhiều nhiều thứ đáng để “hóng”. Nhưng liệu như thế đã “đủ” chưa? Dưới đây, tôi xin đưa ra một vài điều nên có mặt trên Windows Phone 8.1, bởi một OS tốt không chỉ là OS liên tục được thêm thắt các tính năng mới, mà còn là một OS thỏa mãn được trải nghiệm của người dùng.
Cho phép lựa chọn ứng dụng mặc định
Tại sao khi tôi click vào một đường dẫn Twitter thì IE lại “nhảy xổ” ra chứ không phải các ứng dụng Twitter? Tương tự đối với Facebook, Reddit,… và đủ các loại đường dẫn khác. IE là một trình duyệt tệ hại và không có lí do gì để người dùng phải chịu cảnh tượng này lâu hơn nữa. Một vài lập trình viên đã tìm cách “vượt rào” bằng các add thêm các đoạn “code” vào IE để khi nhận đường dẫn, IE sẽ tự động chuyển sang ứng dụng tương đương của họ. Nhưng cách “chữa cháy” này không phải là giải pháp cho một vấn đề tưởng như là đương nhiên như thế này.
"Sống chung với lũ"
Cho phép xóa các “ứng dụng cài sẵn”
Alarm, Calculator, Help+Tips…rất nhiều kiểu “ứng dụng cài sẵn” Không mấy khi được dùng đến hoặc luôn có các ứng dụng bên thứ ba xuất sắc hơn, vì thế Microsoft nên cho phép người dùng xóa bớt các ứng dụng cài sẵn để giải quyết vấn đề bộ nhớ.
Không bao giờ dùng, nhưng không thể xóa?
Cải thiện Settings Page, Phone…
Nếu bạn có tần suất liên lạc nhiều với một ai đó, bạn sẽ hiểu được cảnh History Page trên Windows Phone hỗn độn và thiếu khoa học như thế nào. Tương tự với Settings Page – một mớ bòng bong. Có lẽ ngoài chuyện bổ sung các tính năng còn thiếu thì đội ngũ phát triển Windows Phone cũng nên trau chuốt hơn về tính thẩm mĩ cho “đứa con’ của mình.
Ngoài ra, trình gọi điện trên Windows Phone cũng nên “thông minh” hơn: hỗ trợ Smart Search, bổ sung các gestures… Mà tốt nhất, nếu Microsoft đã có thể mang bàn phím kiểu Swype hay Cool Tiles lên Windows Phone 8.1, họ cũng nên đem luôn RapDialer lên để thay thế cho trình gọi điện mặc định
Đồng bộ triệt để
Tương tự như Windows 8.1, bạn có thể đồng bộ mọi thứ lên One Drive và sau đó sync lại xuống thiết bị: từ tin nhắn, danh bạ, nhật kí cuộc gọi đến List Apps, Start Screen layout và các thiết đặt cá nhân khác. Bạn sẽ không cần phải ngồi mày mò "pin" lại từng ứng dụng ra ngoài màn hình Start sau khi đặt lại điện thoại nữa.
Cải thiện Start Screen
Một điều rất cơ bản khác trên Windows 8/8.1 đó là khả năng nhóm các app thành từng Group, sau đó bạn có thể thao tác (đổi tên, di chuyển) trên các Group này. Trong khi người dùng cứ kêu ca về Folder và các tính năng tương tự, không có lí di Microsoft lại không đưa tính năng này lên Windows Phone.
Tách các Office ra thành một ứng dụng độc lập
Office có thể được cài sẵn, nhưng nó nên được tách ra thành một ứng dụng riêng, giống như One Drive, Xbox Music hay Xbox Video. Việc này Không những tạo cơ hội để Office có thể được cập nhật liên tục mà không phải gắn chặt với cập nhật theo OS như hiện nay, đồng thời cũng dễ dàng hơn cho những ai…không dùng Office có thể xóa nó đi.
Tích hợp sâu Skype
Được hứa hẹn từ Windows Phone 8, nhưng đến nay Skype vẫn còn khá "thô sơ"
iOS có iMessenger, Android có Hangouts, còn Windows Phone có gì? Skype thuộc về Microsoft đã 5 năm nay nhưng cho đến giờ, Skype vẫn “giữ truyền thống” khinh khỉnh đối với các nền tảng của Microsoft, đặc biệt là Windows Phone. Điều này cần phải được thay đổi, và phải thay đổi ngay và luôn. Tích hợp sâu Skype vào Windows Phone không làm ảnh hưởng đến chiến lược xâm lấn mọi nền tảng của dịch vụ này, đồng thời lại tăng sức hút cho hệ điều hành di động của Microsoft.
Multi-windows
Một điều khá là hài hước khác là Android lại “giống Windows” hơn Windows Phone. Và trong khi Microsoft tuyên bố Windows Phone sẽ lên các thiết bị 7 – 10” dưới các tên WinPRT thì gã khổng lồ cần phải làm nhiều hơn là tăng số cột Live Tile trên các biết bị “phablet” như 929/1320/2520. Người dùng không chỉ muốn thêm thông tin ngoài Start Screen, họ muốn có thêm không gian làm việc và những màn hình có kích thước trên 5” không nên bị lãng phí như thế.
Multi Windows - một điều đáng ra phải có trên "Windows" Phone
Quick reply
Không cần nói nhiều, rõ ràng đây là điều thiết yếu đối với một OS smartphone hiện đại.
“Share game”
Trên Windows Phone 8, bạn có thể “share” gần như mọi thứ: hình ảnh, nhạc, tài liệu, ứng dụng…nhưng game lại không thể “share” được. Một thiếu sót rất kì cục.
"Cởi mở" hơn
Và nếu như Microsoft không thể làm được những điều trên, hãy để cho những người có khả năng "thỏa mãn" được người dùng của họ làm - đó là các lập trình viên. Windows Phone cần phải thân thiện hơn với các lập trình viên, để các ứng dụng có họ hữu ích hơn với người dùng. Tôi đã chán ngán cảnh một ứng dụng Lịch không thể chỉnh sửa được thời gian biểu sync từ Outlook, một ứng dụng chỉnh sửa ảnh không thể xóa được ảnh trong bộ sưu tập hay một ứng dụng gọi điện không thể xem được lịch sử cuộc gọi. Tại sao lại như thế? Bởi vì Microsoft "đóng kín như bưng" các hàm API cần thiết vì mục đích "bảo mật". Những điều như thế không nên tiếp diễn, vì nền tảng của chúng ta vốn được sinh ra "để lập trình, cho lập trình viên"
Giới thiệu xong, phát hành luôn
Đợi chờ là hạnh f*ck?
Apple đã làm, Google đã làm, vậy tại sao Microsoft lại bắt chúng ta – người dùng trung thành của họ - phải đợi thêm ít nhất một tuần để được tải về bản Developers Preview, và ít nhất là 2 tháng để các nhà mạng bắt đầu tiến hành cập nhật chính thức. Microsoft có thể thích tiêu chí “chậm mà chắc”, nhưng lòng nhẫn nại của người dùng không phải là thứ họ nên phung phí thêm nữa.
Còn các bạn, các bạn có muốn "bổ sung" điều gì vào Windows Phone 8.1 nữa không?
netizen - techrum
Last edited by a moderator: