Những cách đơn giản để tạo dáng khi chụp ảnh Lookbook

NLinh

Member
Tham gia
11/9/19
Bài viết
79
Được thích
6
899 #1
Những bức ảnh lookbook đậm chất thần thái và sang chảnh của các người mẫu, người nổi tiếng thường khiến chúng ta không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ. Để cho ra đời được những bức ảnh đẹp hút hồn đó bên cạnh việc make-up, chọn trang phục thì việc chọn cách tạo dáng cũng là một khâu cực kì quan trọng.
Tuy nhiên chụp ảnh lookbook thế nào cho đẹp, tạo dáng thế nào để không bị đơ thì lại là chuyện không hề dễ dàng.
Hãy cùng Tròn House tìm hiểu một vài cách tạo dáng để việc chụp ảnh lookbook trở nên ấn tượng và thu hút hơn nhé!
Nguồn: Tròn House


Thể hiện biểu cảm gương mặt và nhìn thẳng vào ống kính
Với cách tạo dáng này bạn phải biểu cảm khuôn mặt để có thể thể hiện được hết thần thái của mình. Bạn có thể cần đến sự phối hợp của hai cánh tay. Đối với buổi chụp hình lookbook cho những bộ trang phục theo phong cách nhẹ nhàng bạn có thể lựa chọn những cách tạo dáng theo kiểu hai tay đan vào nhau, chân vắt chéo, mỉm cười nhẹ thể hiện sự nữ tính.

Nguồn: TrònHouse

Đối với những trang phục cần toát lên vẻ cá tính, thời thượng bạn nên chọn những kiểu tạo dáng mới lạ hơn. Ví dụ như một tay chống hông hoặc đưa tay lên để ôm hờ lấy khuôn mặt, tay chống cằm nhè nhẹ, hai chân hơi mở hình chữ V. Kiểu dáng này sẽ làm cho bạn trở nên quyến rũ, gợi cảm và cá tính hơn.

Nghiêng mặt và nhìn xuống
Động tác nghiêng mặt để tạo nên “góc nghiêng thần thánh” và nhìn xuống được rất nhiều ngôi sao nổi tiếng áp dụng khi bị chụp ảnh street style. Thay vì cứ nhìn thẳng chăm chăm vào ống kính, hành động chếch mặt sang một bên này khiến bạn trông đẳng cấp hơn hẳn. Để hành động nhìn xuống trông tự nhiên hơn, bạn có thể giả vờ như đang vuốt tóc, chỉnh sửa túi xách hoặc cầm điện thoại tỏ vẻ thờ ơ với ống kính để tạo cảm giác tự nhiên nhất có thể.

Nguồn: Tròn house

Che nửa mặt
Đây là kiểu tạo dáng thường được các bạn trẻ sử dụng khi chụp selfie. Việc chụp ảnh chỉ để chỉ để lọt một nửa khuôn mặt vào góc kính máy ảnh đã hết thời rồi. Giờ đây, bạn có thể chụp cả gương mặt vào khung hình nhưng với một cách khác là lấy tay hoặc một vật dụng gì đó như chiếc lá, cành hoa để che đi nửa mặt. Cách tạo dáng này sẽ khiến bức ảnh của bạn trông có vẻ gì đó bí ẩn và thu hút.

Nguồn: Bestie.vn

Tư thế ngồi thoải mái
Nghe có vẻ đơn giản nhưng đây là một cách tạo dáng tự nhiên phù hợp cho những ai vẫn đang lúng túng, chưa quen với máy ảnh. Việc bạn cần làm là ngồi lên ghế và đặt tay lên một điểm nào đó bất kì trên ghế, trông bạn trở nên tự nhiên và tránh cảm giác phải diễn nhiều quá trước ống kính.
Bạn sẽ trở nên thanh lịch hơn rất nhiều nếu bạn biết cách ngồi nghiêng 70 độ với ống kính, sao cho hai đầu gối không chĩa thẳng vào máy ảnh và chân này so le chân kia, cách tạo dáng này tạo cảm giác đôi chân của bạn trông có vẻ dài hơn.
Nguồn: Bestie.vn

Bạn cũng có thể nhìn đi hướng khác chứ không nhất thiết phải nhìn chằm chằm vào máy ảnh, mỉm cười nhẹ hoặc để mặt hờ hững, bức ảnh thu được sẽ nghệ thuật hơn rất nhiều.

Sử dụng kính râm làm phụ kiện
Thông thường, những bức ảnh của chúng ta bị mất điểm là vì ánh mắt không được sâu và tự nhiên biểu cảm như các người mẫu. Để khắc phục nhược điểm này và giúp bức ảnh trở nên chuyên nghiệp hơn, bạn hãy sử dụng một chiếc kính râm phù hợp. Thêm vào đó, không chỉ giúp người dùng trông "sang chảnh" hơn, kính râm còn là phụ kiện giúp tăng điểm cho mọi bộ trang phục trở nên phong cách hơn.

Nguồn: Tròn House

Quay lưng và hướng mắt về phía máy ảnh
Đây là cách tạo dáng vô cùng sang chảnh và quyến rũ được nhiều người mẫu áp dụng cho các buổi chụp hình lookbook bởi phần nào đó khoe được đường cong phía sau lưng. Bên cạnh đó hành động quay lại làm để lộ góc nghiêng hút hồn của gương mặt. Bạn hãy quay người sang một chút, sau đó nghiêng mặt liếc nhìn về ống kính hoặc nhìn sang một phía khác.

Nguồn: Tròn House

Bên cạnh đó, cách tạo dáng xoay lưng "lạnh lùng" như thế này sẽ giúp bạn khoe được họa tiết, hình in hay các câu slogan được thiết kế ở phía sau trang phục.

Bước đi thật tự nhiên
Đây là cách tạo dáng quen thuộc thường dùng trong chụp hình lookbook để tạo cảm giác tự nhiên, "diễn mà như không". Với kiểu tạo dáng này bạn cũng không cần đầu tư quá nhiều về background hay bối cảnh xung quanh. Chỉ đơn giản là hành động bạn đi dạo trên phố hay một góc tường màu trơn thôi là cũng đủ để có một bức ảnh ưng ý rồi.

Nguồn: Tròn House

Một ý tưởng mới lạ cho bạn là chọn background đi lên cầu thang, cách bước đi trên từng bậc thang sẽ trở nên đa dạng, phong phú, không bị lặp lại nhàm chán.

Chỉ một vài cách tạo dáng đơn giản nhưng đã giúp bức ảnh của bạn trở nên bí ẩn và quyến rũ hơn rất nhiều. Bạn đã để dành cho mình được những cách tạo dáng nào cho buổi chụp hình lookbook của mình chưa. Nếu bạn vẫn đang gặp khó khăn trong việc chụp hình lookbook sao cho thật thu hút. Hãy liên hệ với Tròn House để được tư vấn nhé!
Xem thêm: Những địa điểm chụp Lookbook độc đáo
TỔNG HỢP BỞI TRÒN HOUSE
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom