Những gì bạn cần biết về vụ sa thải kỷ lục của Microsoft và số phận của Nokia

Tham gia
21/4/14
Bài viết
42
Được thích
62
#21
Não là bộ phận tiêu thụ đến 1/4 lượng máu đi ra từ tim, không nên lãng phí nó như vầy bạn à.
Bạn có biết Nokia bắt đầu đi xuống từ khi nào không? Bạn có nhớ Nokia bắt đầu sinh lời trở lại từ khi nào không? Bạn có biết cái tên Lumia hiện nay từ đâu mà ra mà nhờ ai mà có không? Bạn có biết chủ tịch Nokia nhận xét thế nào về Elop không?
Bạn nói đc câu 1/4 máu lên não mà mình thấy bạn có máu trên não nhưng cũng có dùng nó nhiều lắm đâu!! Mình chả bít bạn là con k*t gì nhưng chả ưa nổi cái thái độ kẻ cả của bạn.:tire:

Nếu ng ta ko thix Elop thì ng ta có lý do của họ, ko phải cứ nghĩ như bạn thì mới là bít suy nghĩ! Nghĩ khác bạn mới là bít suy nghĩ đó!!!:feel_good:

Mình chả tài giỏi gì nhưng mình vẫn thấy con khỉ Elop đưa Nokia từ con tàu đang chìm dần thành con tàu gãy đôi, chìm thẳng trong tích tắc! Có thằng CEO nào ngu tới mức đang nắm trong tay thị phần Symbian lớn nhất thế giới (hơn trăm triệu ng dùng) lại đi tuyên bố dẹp Symbian ngay tắp lự, khác nào tự hất chén cơm của mình khi mà thăng WP thì như đống bèo nhèo (đến giờ cũng chẳng khá hơn), có thằng ngu nào làm ra cái WP7 rồi tuyên bố đem con bỏ chợ (đừng nói M$ lập plan theo tháng nha!!!), có thằng ngu nào đi tập trung vào WP khi mà mấy cái chức năng cơ bản như volume, xoay màn hình còn ko có!!! Chỉ trừ phi nó muốn Nokia mất dần giá trị của nó thôi!!! Toàn đem ng tiêu dùng ra thí nghiệm mà thì lời đc cái gì!:baffle:

Nokia dưới thời Elop lời đc lúc nào nếu ko phải Elop đem bán sạch các tài sản và nhãn hàng của Nokia, tinh gọn nó trc khi đem bán lại cho M$! Cứ nhìn các bước phát triển của WP trc và sau khi M$ mua Nokia thì thấy ngay thôi!!:shame:

Cái tên Lumia thì có gì đặc biệt?? Ko phải ng ta nghe tới Lumia là nghĩ tới Nokia Lumia Pureview sao!!! Cái Pureview này thậm chí đc phát triển trc khi Elop đến, thế công của Elop là cái gì ngoài việc đem WP lên Lumia, ngoài việc ng dùng sẽ nhớ đến cú lừa Lumia 800, Lumia 900 ko bao giờ lên đc WP8!!!:haha:
 

nhonvaduong

New Member
Tham gia
13/6/14
Bài viết
287
Được thích
171
#22
Bạn nói đc câu 1/4 máu lên não mà mình thấy bạn có máu trên não nhưng cũng có dùng nó nhiều lắm đâu!! Mình chả bít bạn là con k*t gì nhưng chả ưa nổi cái thái độ kẻ cả của bạn.:tire:

Nếu ng ta ko thix Elop thì ng ta có lý do của họ, ko phải cứ nghĩ như bạn thì mới là bít suy nghĩ! Nghĩ khác bạn mới là bít suy nghĩ đó!!!:feel_good:

Mình chả tài giỏi gì nhưng mình vẫn thấy con khỉ Elop đưa Nokia từ con tàu đang chìm dần thành con tàu gãy đôi, chìm thẳng trong tích tắc! Có thằng CEO nào ngu tới mức đang nắm trong tay thị phần Symbian lớn nhất thế giới (hơn trăm triệu ng dùng) lại đi tuyên bố dẹp Symbian ngay tắp lự, khác nào tự hất chén cơm của mình khi mà thăng WP thì như đống bèo nhèo (đến giờ cũng chẳng khá hơn), có thằng ngu nào làm ra cái WP7 rồi tuyên bố đem con bỏ chợ (đừng nói M$ lập plan theo tháng nha!!!), có thằng ngu nào đi tập trung vào WP khi mà mấy cái chức năng cơ bản như volume, xoay màn hình còn ko có!!! Chỉ trừ phi nó muốn Nokia mất dần giá trị của nó thôi!!! Toàn đem ng tiêu dùng ra thí nghiệm mà thì lời đc cái gì!:baffle:

Nokia dưới thời Elop lời đc lúc nào nếu ko phải Elop đem bán sạch các tài sản và nhãn hàng của Nokia, tinh gọn nó trc khi đem bán lại cho M$! Cứ nhìn các bước phát triển của WP trc và sau khi M$ mua Nokia thì thấy ngay thôi!!:shame:

Cái tên Lumia thì có gì đặc biệt?? Ko phải ng ta nghe tới Lumia là nghĩ tới Nokia Lumia Pureview sao!!! Cái Pureview này thậm chí đc phát triển trc khi Elop đến, thế công của Elop là cái gì ngoài việc đem WP lên Lumia, ngoài việc ng dùng sẽ nhớ đến cú lừa Lumia 800, Lumia 900 ko bao giờ lên đc WP8!!!:haha:
bác phân tích cứ gọi là chuẩn cmnr :) ông kia bày đặt mang máu lên não nói này nọ. mmaus lên não mà không có oxy với đường thì cũng vô dụng thôi. ăn nói thì mang tính chất khinh miệt, coi rẻ người khác. thích Lumia với WP là một chuyện, nhưng phải công nhận là Nokia đã phải gánh nhiều khoảng lỗ trong nhiều quý, mình nhớ ko nhầm quý cuôia lời được vài chục triệu đô. Nokia đã sai lầm khi không đổi mới chính mình khi mà Apple với Android ngày càng đa dạng, lớn mạnh, Symbian già cỗi, hạn chế. Elop đã góp phần đưa Nokia đến khủng hoảng là đã vứt bỏ Meego-OS rất tiềm năng khi ra mắt. cộng với cái chết của WP7 thì Nokia đã không còn tiền để trụ nổi trong cuộc đua. mình cho là thế.
 

TR05

New Member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
0
Được thích
1,805
#23
Bạn nói đc câu 1/4 máu lên não mà mình thấy bạn có máu trên não nhưng cũng có dùng nó nhiều lắm đâu!! Mình chả bít bạn là con k*t gì nhưng chả ưa nổi cái thái độ kẻ cả của bạn.:tire:

Nếu ng ta ko thix Elop thì ng ta có lý do của họ, ko phải cứ nghĩ như bạn thì mới là bít suy nghĩ! Nghĩ khác bạn mới là bít suy nghĩ đó!!!:feel_good:

Mình chả tài giỏi gì nhưng mình vẫn thấy con khỉ Elop đưa Nokia từ con tàu đang chìm dần thành con tàu gãy đôi, chìm thẳng trong tích tắc! Có thằng CEO nào ngu tới mức đang nắm trong tay thị phần Symbian lớn nhất thế giới (hơn trăm triệu ng dùng) lại đi tuyên bố dẹp Symbian ngay tắp lự, khác nào tự hất chén cơm của mình khi mà thăng WP thì như đống bèo nhèo (đến giờ cũng chẳng khá hơn), có thằng ngu nào làm ra cái WP7 rồi tuyên bố đem con bỏ chợ (đừng nói M$ lập plan theo tháng nha!!!), có thằng ngu nào đi tập trung vào WP khi mà mấy cái chức năng cơ bản như volume, xoay màn hình còn ko có!!! Chỉ trừ phi nó muốn Nokia mất dần giá trị của nó thôi!!! Toàn đem ng tiêu dùng ra thí nghiệm mà thì lời đc cái gì!:baffle:

Nokia dưới thời Elop lời đc lúc nào nếu ko phải Elop đem bán sạch các tài sản và nhãn hàng của Nokia, tinh gọn nó trc khi đem bán lại cho M$! Cứ nhìn các bước phát triển của WP trc và sau khi M$ mua Nokia thì thấy ngay thôi!!:shame:

Cái tên Lumia thì có gì đặc biệt?? Ko phải ng ta nghe tới Lumia là nghĩ tới Nokia Lumia Pureview sao!!! Cái Pureview này thậm chí đc phát triển trc khi Elop đến, thế công của Elop là cái gì ngoài việc đem WP lên Lumia, ngoài việc ng dùng sẽ nhớ đến cú lừa Lumia 800, Lumia 900 ko bao giờ lên đc WP8!!!:haha:
bác phân tích cứ gọi là chuẩn cmnr :smile: ông kia bày đặt mang máu lên não nói này nọ. mmaus lên não mà không có oxy với đường thì cũng vô dụng thôi. ăn nói thì mang tính chất khinh miệt, coi rẻ người khác. thích Lumia với WP là một chuyện, nhưng phải công nhận là Nokia đã phải gánh nhiều khoảng lỗ trong nhiều quý, mình nhớ ko nhầm quý cuôia lời được vài chục triệu đô. Nokia đã sai lầm khi không đổi mới chính mình khi mà Apple với Android ngày càng đa dạng, lớn mạnh, Symbian già cỗi, hạn chế. Elop đã góp phần đưa Nokia đến khủng hoảng là đã vứt bỏ Meego-OS rất tiềm năng khi ra mắt. cộng với cái chết của WP7 thì Nokia đã không còn tiền để trụ nổi trong cuộc đua. mình cho là thế.
đừng nhờn với tay to @netizen :eek:t:
 

cdab

Active Member
Tham gia
2/3/14
Bài viết
349
Được thích
195
#24
Não là bộ phận tiêu thụ đến 1/4 lượng máu đi ra từ tim, không nên lãng phí nó như vầy bạn à.
Bạn có biết Nokia bắt đầu đi xuống từ khi nào không? Bạn có nhớ Nokia bắt đầu sinh lời trở lại từ khi nào không? Bạn có biết cái tên Lumia hiện nay từ đâu mà ra mà nhờ ai mà có không? Bạn có biết chủ tịch Nokia nhận xét thế nào về Elop không?
thím này chẳng biết gì mà phán như thật.não chỉ tiêu thụ 20% máu và oxy trong cơ thể thôi nhé
 

d_chien90

Well-Known Member
Tham gia
16/4/14
Bài viết
819
Được thích
437
#25
:pudency:Buồn cho Nokia chớ no đi xuống tất cả nhờ ông Elop mà ra
Kinh doanh là thế bạn ạ, phải gầm gừ, cắn nhau thì mới sống được! :doublegun:

blackberry chắc sắp bán thân cho MS luôn rồi còn apple thì chắc còn xa lợi nhuận nó cao mà
Thật không vậy? :misdoubt:
 

zetvn

Funny Little World
Tham gia
10/2/14
Bài viết
362
Được thích
250
#26
Bạn nói đc câu 1/4 máu lên não mà mình thấy bạn có máu trên não nhưng cũng có dùng nó nhiều lắm đâu!! Mình chả bít bạn là con k*t gì nhưng chả ưa nổi cái thái độ kẻ cả của bạn.:tire:

Nếu ng ta ko thix Elop thì ng ta có lý do của họ, ko phải cứ nghĩ như bạn thì mới là bít suy nghĩ! Nghĩ khác bạn mới là bít suy nghĩ đó!!!:feel_good:

Mình chả tài giỏi gì nhưng mình vẫn thấy con khỉ Elop đưa Nokia từ con tàu đang chìm dần thành con tàu gãy đôi, chìm thẳng trong tích tắc! Có thằng CEO nào ngu tới mức đang nắm trong tay thị phần Symbian lớn nhất thế giới (hơn trăm triệu ng dùng) lại đi tuyên bố dẹp Symbian ngay tắp lự, khác nào tự hất chén cơm của mình khi mà thăng WP thì như đống bèo nhèo (đến giờ cũng chẳng khá hơn), có thằng ngu nào làm ra cái WP7 rồi tuyên bố đem con bỏ chợ (đừng nói M$ lập plan theo tháng nha!!!), có thằng ngu nào đi tập trung vào WP khi mà mấy cái chức năng cơ bản như volume, xoay màn hình còn ko có!!! Chỉ trừ phi nó muốn Nokia mất dần giá trị của nó thôi!!! Toàn đem ng tiêu dùng ra thí nghiệm mà thì lời đc cái gì!:baffle:

Nokia dưới thời Elop lời đc lúc nào nếu ko phải Elop đem bán sạch các tài sản và nhãn hàng của Nokia, tinh gọn nó trc khi đem bán lại cho M$! Cứ nhìn các bước phát triển của WP trc và sau khi M$ mua Nokia thì thấy ngay thôi!!:shame:

Cái tên Lumia thì có gì đặc biệt?? Ko phải ng ta nghe tới Lumia là nghĩ tới Nokia Lumia Pureview sao!!! Cái Pureview này thậm chí đc phát triển trc khi Elop đến, thế công của Elop là cái gì ngoài việc đem WP lên Lumia, ngoài việc ng dùng sẽ nhớ đến cú lừa Lumia 800, Lumia 900 ko bao giờ lên đc WP8!!!:haha:
:lay::lay::lay::lay: bây h cho 1 chiếc sym cổ lỗ sĩ với 1 chiếc android, bạn sẽ chọn cái nào đây mà mấy trăm triệu người dùng =)), ko bỏ đi cứ gọi là nát luôn chứ ko gãy đôi đâu =))
 

마 체

New Member
Tham gia
26/6/14
Bài viết
37
Được thích
28
#27
oh yeah! bắt đầu sôi cmn nổi rồi :sexy:
 

NguyHiemVL

Nhanh và nguy hiểm
Tham gia
10/2/14
Bài viết
350
Được thích
244
#29
:smile:Lần đầu thấy tech mình tranh luận sôi nổi như này
 

netizen

New Member
Tham gia
13/2/14
Bài viết
330
Được thích
719
#30
Thường thì mềnh sẽ không quan tâm đến hiện tượng tàn tật não bộ của một vài bạn ở đây, nhưng dường như con virus "Elop hủy hoại Nokia" do (có lẽ là) fanboy Android nhồi vào đầu các bạn đã dẫn đến hiện tượng chết não của những người này, nên đi đâu cũng bô bô những cái mà bản thân không hiểu nó là gì.
Giờ mềnh nói cái thân phận "huy hoàng" của Nokia từ năm 2007 - 2010 cho các bạn chết não nghe nhé:

- Cổ phiếu mất giá 90%
- Tín dụng bị đánh xuống mức rác.
- Thua lỗ liên tục, rớt ra khỏi bảng xếp hạng 10 nhà sản xuất smartphone hàng đầu. Đấy, Symbian thần thánh đã giúp Nokia như thế đấy.
- Không chỉ mảng điện thoại ế ẩm, thậm chí các mảng khác như Nokia Map, NSN...cũng đắp chiếu vì không có tiền đầu tư.
- Nợ thuế đầm đìa, bị các chính phủ (tiêu biểu nhất là Ấn Độ) xiết nợ mà không có tiền trả.


Huy hoàng đây?

Đấy, đều là lỗi của "con khỉ Elop" hết đấy nhỉ, mặc dù Elop mới về Nokia từ cuối năm 2010 thôi.

Giờ đến Symbian thần thánh "hàng trăm triệu" người dùng của các bạn chết não. Thị phần Symbian từ 2007 - 2010 lần lượt thế này:

- 2007: 62,5%.
- 2008: 40,8%
- 2009: 30,2%
- 2010: Q4 2010, chỉ có 4 triệu máy Symbian được bán ra, chính thức để Android vượt mặt. Vì sao lại thế? Vì Samsung, Sony đều đã bỏ Sym để chạy sang Android rồi​

Vâng, Sym thần thánh đấy. Tại sao lại thế? Bởi vì ngay trong năm 2007, Apple giới thiệu iPhone thế hệ đầu tiên thì đã bán chạy hơn N95 (cũng thần thánh nốt nhỉ?) của Nokia. Liên tục trong các năm sau đó, khi Apple và Samsung đua nhau làm smartphone thì Nokia vẫn trung thành vơi Sym thần thánh thôi. Vẫn mê mải với những của nợ thế này đây:


Kết quả, đã rõ!

Giờ đến khi Elop về Nokia và chọn WP làm nền tảng chủ lực nhé. Tại sao?

Tại sao không chọn Android:

- Google không cần Nokia: Samsung, Sony, HTC...rồi, đặc biệt là Samsung.
- Google không muốn Nokia Map: Nokia không muốn (và cũng không thể nốt) tham gia vũ trang phần cứng như các đối tác khác của Goole. Nokia muốn tích hợp các dịch vụ của mình vào thiết bị. Nokia Map chính là một trong những dịch vụ mạnh nhất và có thể sinh lời nhất của Nokia, nhưng Google không đồng ý.
- Tránh các đối thủ cạnh tranh quá mạnh: Samsung, chính là Samsung. Nếu Nokia cũng tỉnh như Samsung, bỏ Sym và theo Android sớm, thì câu chuyện đã khác, vị thế của 2 công ty cũng khác. Nhưng 2011 ư? Quá muộn cho Nokia tranh ăn ở mâm của Google rồi.​

Tại sao lại chọn WP:

- Microsoft cần Nokia: WM đã bị khai tử, WP7 còn ỳ ạch, Microsoft thiếu vắng 1 OEM tầm cỡ như Nokia. Và họ thật sự cần Nokia. Ngoài khoản 1 tỉ đô tiền đầu tư trực tiếp, MS còn tích cực hỗ trợ Nokia khi họ bán Lumia: 20 đô/ 1 thiết bị bán ra. MS cũng sẵn sàng để Nokia can thiệp sâu vào OS để tùy biến nhiều nhất cho Lumia có thể, khiến các OEM khác của WP muốn cũng không cạnh tranh nổi.
- Nokia cũng cần Microsoft: chính xác hơn là cần vốn và hỗ trợ từ MS, và cần một thị trường tiềm năng và ít bị cạnh tranh.​

Vậy kết quả của việc lựa chọn này là gì:

- Từ chỗ thua lỗ đến sinh lời. Các bạn chết não nào bảo Nokia sinh lời nhờ bán "nhãn hiệu" hay cái quái gì đó thì mời google lại báo cáo tài chính từng năm từ 2011 đến nay mà xem thực sự nó như thế nào.
- Vươn lên thành OEM lớn thứ 4 ở mĩ, thứ 10 toàn cầu.
- Không chỉ mảng di động sinh lời, tiền lời đó còn cho phép Nokia mở rộng phát triển NSN và HERE, biến hai mảng này thành bộ phận kinh doanh chủ lực của Nokia ngày nay.
- Thương hiệu Nokia - Lumia trở lại, để các bạn chết não bưng bô.​

Đấy là "tội" của "con khỉ Elop" chăng?

Và nhiều bạn lại nghĩ rằng "không có Lumia, không có WP". Ok, đồng ý. Lumia đã giúp WP rất nhiều, gọi là "cứu tinh" cũng không sai. Nhưng từ đâu mà Lumia lại hấp dẫn như thế:

- Giá rẻ: được Microsoft trợ giá.
- Camera tốt: Xét riêng Lumia 1020 - con quái vật này không bao giờ ra đời nếu như MS không "hi sinh" một bản cập nhật chỉ để thỏa mãn phần cứng và các thuật toán xử lí mà Nokia thêm vào.
- Tùy biến: MS cho phép Nokia can thiệp sâu vào lõi OS nên mới có các chức năng thêm bớt này nọ. Những thằng như HTC, Samsung thì lấy gì nữa mà cạnh tranh với Lumia đây?​

Đấy, mềnh chỉ nói thế thôi. "Tội của con khỉ Elop" đấy. Elop về khi Nokia đang là "một con thuyền đang cháy" và biến nó trở thành một công ty sinh lợi trở lại, sản xuất ra những sản phẩm được mọi người yêu thích. Chính chủ tịch Nokia cũng nhận xét rằng "chưa CEO làm được như Elop". Nhưng không, với các bạn chết não thì Elop chỉ là một con khỉ thôi.

// Còn bợn nào trên kia muốn biết não tiêu thụ bao nhiêu máu, bao nhiêu oxy thì giở cambridge biology mà xem nhé.
 
Last edited by a moderator:

TR02

New Member
Tham gia
9/2/14
Bài viết
0
Được thích
5,971
#31
:smile:Lần đầu thấy tech mình tranh luận sôi nổi như này
vẫn đang trong vòng kiểm soát :beauty: cứ trao đổi tranh luận thoải mái :beauty: miễn đừng đem bộ phận vùng kín lên chia sẻ là dc :sweet_kiss:
 

zetvn

Funny Little World
Tham gia
10/2/14
Bài viết
362
Được thích
250
#36
Thường thì mềnh sẽ không quan tâm đến hiện tượng tàn tật não bộ của một vài bạn ở đây, nhưng dường như con virus "Elop hủy hoại Nokia" do (có lẽ là) fanboy Android nhồi vào đầu các bạn đã dẫn đến hiện tượng chết não của những người này, nên đi đâu cũng bô bô những cái mà bản thân không hiểu nó là gì.
Giờ mềnh nói cái thân phận "huy hoàng" của Nokia từ năm 2007 - 2010 cho các bạn chết não nghe nhé:

- Cổ phiếu mất giá 90%
- Tín dụng bị đánh xuống mức rác.
- Thua lỗ liên tục, rớt ra khỏi bảng xếp hạng 10 nhà sản xuất smartphone hàng đầu. Đấy, Symbian thần thánh đã giúp Nokia như thế đấy.
- Không chỉ mảng điện thoại ế ẩm, thậm chí các mảng khác như Nokia Map, NSN...cũng đắp chiếu vì không có tiền đầu tư.
- Nợ thuế đầm đìa, bị các chính phủ (tiêu biểu nhất là Ấn Độ) xiết nợ mà không có tiền trả.​

Đấy, đều là lỗi của "con khỉ Elop" hết đấy nhỉ, mặc dù Elop mới về Nokia từ cuối năm 2010 thôi.

Giờ đến Symbian thần thánh "hàng trăm triệu" người dùng của các bạn chết não. Thị phần Symbian từ 2007 - 2010 lần lượt thế này:

- 2007: 62,5%.
- 2008: 40,8%
- 2009: 30,2%
- 2010: Q4 2010, chỉ có 4 triệu máy Symbian được bán ra, chính thức để Android vượt mặt. Vì sao lại thế? Vì Samsung, Sony đều đã bỏ Sym để chạy sang Android rồi​

Vâng, Sym thần thánh đấy. Tại sao lại thế? Bởi vì ngay trong năm 2007, Apple giới thiệu iPhone thế hệ đầu tiên thì đã bán chạy hơn N95 (cũng thần thánh nốt nhỉ?) của Nokia. Liên tục trong các năm sau đó, khi Apple và Samsung đua nhau làm smartphone thì Nokia vẫn trung thành vơi Sym thần thánh thôi. Vẫn mê mải với những của nợ thế này đây:


Kết quả, đã rõ!

Giờ đến khi Elop về Nokia và chọn WP làm nền tảng chủ lực nhé. Tại sao?

Tại sao không chọn Android:

- Google không cần Nokia: Samsung, Sony, HTC...rồi, đặc biệt là Samsung.
- Google không muốn Nokia Map: Nokia không muốn (và cũng không thể nốt) tham gia vũ trang phần cứng như các đối tác khác của Goole. Nokia muốn tích hợp các dịch vụ của mình vào thiết bị. Nokia Map chính là một trong những dịch vụ mạnh nhất và có thể sinh lời nhất của Nokia, nhưng Google không đồng ý.
- Tránh các đối thủ cạnh tranh quá mạnh: Samsung, chính là Samsung. Nếu Nokia cũng tỉnh như Samsung, bỏ Sym và theo Android sớm, thì câu chuyện đã khác, vị thế của 2 công ty cũng khác. Nhưng 2011 ư? Quá muộn cho Nokia tranh ăn ở mâm của Google rồi.​

Tại sao lại chọn WP:

- Microsoft cần Nokia: WM đã bị khai tử, WP7 còn ỳ ạch, Microsoft thiếu vắng 1 OEM tầm cỡ như Nokia. Và họ thật sự cần Nokia. Ngoài khoản 1 tỉ đô tiền đầu tư trực tiếp, MS còn tích cực hỗ trợ Nokia khi họ bán Lumia: 20 đô/ 1 thiết bị bán ra. MS cũng sẵn sàng để Nokia can thiệp sâu vào OS để tùy biến nhiều nhất cho Lumia có thể, khiến các OEM khác của WP muốn cũng không cạnh tranh nổi.
- Nokia cũng cần Microsoft: chính xác hơn là cần vốn và hỗ trợ từ MS, và cần một thị trường tiềm năng và ít bị cạnh tranh.​

Vậy kết quả của việc lựa chọn này là gì:

- Từ chỗ thua lỗ đến sinh lời. Các bạn chết não nào bảo Nokia sinh lời nhờ bán "nhãn hiệu" hay cái quái gì đó thì mời google lại báo cáo tài chính từng năm từ 2011 đến nay mà xem thực sự nó như thế nào.
- Vươn lên thành OEM lớn thứ 4 ở mĩ, thứ 10 toàn cầu.
- Không chỉ mảng di động sinh lời, tiền lời đó còn cho phép Nokia mở rộng phát triển NSN và HERE, biến hai mảng này thành bộ phận kinh doanh chủ lực của Nokia ngày nay.
- Thương hiệu Nokia - Lumia trở lại, để các bạn chết não bưng bô.​

Đấy là "tội" của "con khỉ Elop" chăng?

Và nhiều bạn lại nghĩ rằng "không có Lumia, không có WP". Ok, đồng ý. Lumia đã giúp WP rất nhiều, gọi là "cứu tinh" cũng không sai. Nhưng từ đâu mà Lumia lại hấp dẫn như thế:

- Giá rẻ: được Microsoft trợ giá.
- Camera tốt: Xét riêng Lumia 1020 - con quái vật này không bao giờ ra đời nếu như MS không "hi sinh" một bản cập nhật chỉ để thỏa mãn phần cứng và các thuật toán xử lí mà Nokia thêm vào.
- Tùy biến: MS cho phép Nokia can thiệp sâu vào lõi OS nên mới có các chức năng thêm bớt này nọ. Những thằng như HTC, Samsung thì lấy gì nữa mà cạnh tranh với Lumia đây?​

Đấy, mềnh chỉ nói thế thôi. "Tội của con khỉ Elop" đấy. Elop về khi Nokia đang là "một con thuyền đang cháy" và biến nó trở thành một công ty sinh lợi trở lại, sản xuất ra những sản phẩm được mọi người yêu thích. Chính chủ tịch Nokia cũng nhận xét rằng "chưa CEO làm được như Elop". Nhưng không, với các bạn chết não thì Elop chỉ là một con khỉ thôi.

// Còn bợn nào trên kia muốn biết não tiêu thụ bao nhiêu máu, bao nhiêu oxy thì giở cambridge biology mà xem nhé.
chi tiết quá, copy đi war =))
 

nhonvaduong

New Member
Tham gia
13/6/14
Bài viết
287
Được thích
171
#38
Symbian bỏ là đúng. nhưng vứt luôn Meego được đánh giá cao tại thời điểm ra mắt thì rất hoang phí. Thêm cái cách phát triển WP của MS đã trực tiếp và Elop đã gián tiếp đưa Nokia đi vào chỗ khủng hoảng. iOS và Android đổi mới từng ngày, WP thời điểm đó đã non trẻ, hạn chế lại chậm chạp thay đổi thích ứng. Bác @netizen đưa ra khá nhiều thông tin mà trc giờ mình chưa được biết. nhưng mình có thể khẳng định WP8 trở về trước đã giúp Nokia nhanh chóng về tay MS hơn.
 

netizen

New Member
Tham gia
13/2/14
Bài viết
330
Được thích
719
#39
Meego chết yểu đúng là một điều đáng tiếc, nhưng sự thật là Nokia khi đó đã hết tiền và nhân lực để cùng lúc kham một lúc nhiều OS. Megoo cũng thiết một hệ sinh thái thiết bị để có thể cạnh tranh được trong thời buổi smartphone hiện nay.

Khủng hoảng của Nokia không đến từ WP. WP không đưa Nokia lên đỉnh vinh quang, nhưng khủng hoảng của Nokia đến từ:

- iOS từ năm 2007
- Android 1 năm sau đó.

Khủng hoảng của Nokia là do họ quá bảo thủ với Sym và không nhận ra sự lên ngôi của smartphone và cho đến khi nhận ra, Nokia vẫn không chịu nhảy thuyền ngay. Nhìn Samsung xem, bị tác động mạnh bởi sự suy giảm của Sym và họ nhảy ngay sang Android. Bây giờ thì ai lên voi ai xuống chó đã rõ.

Và để mềnh nói thêm: Elop đã không cứu được Nokia. Đúng, Elop đã không cứu được Nokia, vì Nokia đã chết ngay trên đỉnh cao của mình, ngay từ giai đoạn sau 2007. Không gì có thể Nokia trở lại vị trí đó, trừ phép màu của Chúa thì may ra. Nokia tiếp tục đói mặt với rất nhiều vấn đề khi nằm dưới tay Elop, nhưng ít nhất, Elop đã để lại một Nokia có lợi nhuận và có dấu ấn, có tương lại với HERE và NSN. Sự suy thoái của mảng di động đã không thể cứu vãn nổi, đến 99% cổ đông của Nokia khi bỏ phiếu đồng ý bán mảng D&S hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai ngồi ở sau bàn phím lúc này.

Nếu, nếu nhé, Nokia chọn Android sớm hơn. Hoặc năm 2011, Nokia nhượng bộ, xuống thang, từ bỏ vai vế "ông vua di động" cũ kĩ của mình mà bắt tay với Google thì có lẽ, có lẽ thôi, câu chuyện sẽ khác. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như thế, và bây giờ, khi đánh giá lại, phải dựa trên những sự kiện đã xay ra chứ không phải dựa trên những gì bạn "muốn" nó xảy ra. Quá trễ rồi!

Yêu thích ai là quyền của các bạn, nhưng đánh giá một hiện tượng nào đó thì hãy nhìn vào thực tế và dùng tư duy để mà đánh giá.
 

#Tee

Member
Tham gia
7/3/14
Bài viết
20
Được thích
40
#40
nút bookmark thread ở đâu vậy :angry:
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom