Nhiều doanh nghiệp Mỹ sẽ sớm được cấp giấy phép hợp tác với Huawei

Curri

Well-Known Member
Tham gia
8/10/16
Bài viết
1,604
Được thích
1,505
1398 #1


Sau một thời gian dài đàm phán, tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang dần có được các tín hiệu khả quan. Trong thời gian ngắn sắp tới, Huawei sẽ có thể tiếp tục hợp tác với các đối tác công nghệ Mỹ.

Chính phủ Mỹ đã liệt Huawei vào danh sách cấm vận. Tuy nhiên, vào tháng 7, chính quyền của tổng thống Donald Trump đã lên kế hoạch cấp giấy phép đối với các công ty mong muốn tiếp tục hợp tác với Huawei. Sau khi kế hoạch được triển khai, đã có khoảng 130 doanh nghiệp tại Mỹ được cấp giấy phép.



Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ - ông Wilbur Ross đã tiếp tục mang đến tín hiệu khả quan. Ông cho biết, số lượng các công ty có thể tiếp tục hợp tác với Huawei đã tăng lên gấp đôi, lên thành 260 công ty. Cùng với đó, các thủ tục và giấy phép sẽ sớm được cấp trong thời gian tới.



Trong số 260 công ty được cấp phép, công ty quan trọng nhất và được mọi người mong chờ nhất chắc chắn sẽ là Google. Chính vì không có các dịch từ Google đã khiến cho bộ đôi Huawei Mate 30 và Mate 30 Pro không thể tiếp cận với người dùng quốc tế. Hiện tại, thời điểm cấp giấy phép vẫn chưa được công bố, song Hoa Kỳ và Trung Quốc sắp đạt được thỏa thuận thương mại mức 1. Nếu mọi việc đi đúng quỹ đạo, chúng ta sẽ sớm thấy được những chiếc Mate 30 và Mate 30 Pro trở lại với các dịch vụ Google.



Theo GSMArena
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom