Nhìn lại sự phát triển và phổ biến của các hệ điều hành máy tính từ năm 2003 đến nay qua biểu đồ sinh động

Curri

Well-Known Member
Tham gia
8/10/16
Bài viết
1,604
Được thích
1,505
3673 #1


Ngày nay, hai hệ điều hành máy tính phổ biến với đại đa số người dùng chính là Windows 10 và macOS. Tuy nhiên, các bạn đã bao giờ thắc mắc trước khi Windows 10, chúng ta đã có những hệ điều hành nào và sự phổ biến của chúng ra sao? Nếu có, các bạn hãy cùng TECHRUM quay ngược thời gian để cùng tìm hiểu nhé.

Nói về hệ điều hành dành cho máy tính thì Microsoft sẽ là cái tên không thể không nhắc đến. Thương hiệu của Bill Gates đã trở thành một "gã khổng lồ" khó có thể lật đổ trong lĩnh vực phần mềm. Năm 2003, họ đã hoàn toàn thống lĩnh thị trường khi hầu hết các người dùng máy tính đều cài đặt hệ điều hành Windows. Windows XP là hệ điều hành phổ biến nhất chiếm 43,92% thị phần, theo sau là Windows 2000 (38,81%) và Win 98 (11,84%). Linux và MacOS chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ, lần lượt là 2,7% và 2,28%.


Đến tháng 1/2007, Windows XP phát triển một cách kỷ lục khi chiếm đến 82,2% thị phần thị trường các hệ điều hành bấy giờ. Cùng với đó, MacOS và Linux tiếp tục tăng trường nhẹ. Đến tháng 6, Microsoft phát hành phiên bản Windows Vista và phiên bản này nhanh chóng trở thành phiên bản phổ biến thứ hai sau Windows XP. Khi Steve Jobs định nghĩa lại thị trường laptop bằng mẫu ultrabook MacBook Air vào năm 2008 đã giúp macOS vươn lên vị trí thứ ba với 5%.



Tháng 6/2009, phiên bản Windows 7 được ra mắt và có một tốc độ tăng trưởng cực kỳ bất ngờ khi chỉ sau 2 tháng, nó đã vượt mặt Windows XP chiếm đến 41,66%. Xếp sau là Windows XP 38,59% và macOS 8.46%. Tháng 1/2013, phiên bản Windows 8 tiếp theo được ra mắt và dấu hiệu cho sự "nghỉ ngơi" của Windows XP. Windows 7, Windows 8 và macOS là ba hệ điều hành dẫn đầu cho đến tháng 8/2015.



Tháng 9/2015, Microsoft ra mắt Windows 10 và đây chính là phiên bản có tốc độ phát triển cực nhanh. Chỉ chưa đầy hai năm, Windows 10 đã trở thành hệ điều hành có số lượng người dùng lớn nhất cho đến thời điểm hiện tại. Tính đến tháng 7/2019, Windows 10 chiếm 58,95% thị phần, tiếp đến là Windows 7 (16,78%) và macOS (10,18%). Tuy nhiên dường như biểu đồ này sử dụng dữ liệu của thị trường Phương Tây vì theo thị trường thế giới thì Windows 10 chỉ mới vượt mặt Windows 7 trong thời gian gần đây.

Các bạn ấn tượng nhất với hệ điều hành nào? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận nhé.

Xem thêm:


Tổng hợp Internet
 
Last edited by a moderator:

Hùng Satế

Well-Known Member
Tham gia
17/9/18
Bài viết
1,060
Được thích
276
#2
Cũng hay. Coi y như nguyên quá trình xuất hiện và ra đi của từng phiên bản. Đúng thần thánh xp, win 7 và giờ là win 10.
 

d2agon

Active Member
Tham gia
22/2/18
Bài viết
292
Được thích
137
#3
Miếng bánh Windows đang còn lớn lắm, nên hacker để ý nhiều hơn. Thị trường béo bở mà... :))))
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom