Nokia thừa nhận chiến lược đặt tên sản phẩm của mình khiến người dùng dễ nhầm lẫn

Trương Minh Nhật

Moderator
Staff member
Tham gia
14/7/16
Bài viết
4,644
Được thích
3,663
1683 #1


Sau khi về tay HMD Global, mỗi năm, thương hiệu Nokia thường ra mắt khoảng hơn 10 thiết bị mới mỗi năm và bao phủ gần như toàn bộ phân khúc giá. Tuy nhiên qua một thời gian dài, người dùng lại đã bị nhầm lẫn giữa những thiết bị của Nokia.

Theo đó nhiều người cho rằng, HMD Global đã sử dụng sơ đồ đặt tên "rối rắm" cho người dùng. Hãng công nghệ Phần Lan cũng thừa nhận điều này và cho biết, mặc dù những sản phẩm của mình có chất lượng rất tốt, tuy nhiên việc đặt tên chi những thiết bị này đã khiến nhiều người dùng nhầm lẫn.

Một ví dụ điểm hình là dòng smartphone Nokia 3, một loạt sản phẩm bao gồm Nokia 3, Nokia 3.1 32GB, Nokia 3.1 16GB, Nokia 3.1 Plus, Nokia 3.2 16GB và Nokia 3.2 32GB đã khiến nhiều người dùng bị "choáng váng". Nếu là một người không am hiểu về công nghệ, chắc chắn họ sẽ không thể chọn cho mình những sản phẩm tốt nhất.

Có thể thấy, HMD Global đã thành công trong việc hồi sinh thương hiệu Nokia. Tuy nhiên để có thể gia tăng thị phần của mình trong tương lai, chắc chắn công ty này phải thay chiến lược trong việc đặt tên để người dùng có thể dễ dàng phân biệt và lựa chọn hơn.

Xem thêm:


Công Minh/ Theo: PhoneArena
 
Last edited by a moderator:

Chaffee

Well-Known Member
Tham gia
13/2/14
Bài viết
1,838
Được thích
1,196
#2
Nokia đặt tên như shit thật =)) thà đặt hậu tố là năm, trong năm có tuỳ chọn cấu hình, tinh chỉnh nhẹ thì cứ plus hoặc extra thôi
 

vnam6a

New Member
Tham gia
9/6/19
Bài viết
27
Được thích
1
#3
Nên đặt các dòng theo tên thương hiệu mình NOKIA .
Ví dụ :
Cao cấp : N+1,2,3,4,5,... / O+1,2,4,5,...
Cận cao cấp : K+1,2,3,4,5,...
Trung cấp : I+1,2,3,4,5,...
Tầm thấp bình dân : A+1,2,3,4,5,...
...
Giờ điện thoại Nokia như đám rừng U minh :((
 

binhbnt

Active Member
Tham gia
27/11/15
Bài viết
153
Được thích
41
#5
Nói chung là loạn, cần phải thống nhất đặt tên và tên sao nghe hợp lý và đánh vào thị hiếu người dùng là ok, như hồi xưa Nokia có HĐH SYmbian đã làm mưa làm gió bá vương 1 thời!
 

chichi57

Member
Tham gia
27/8/18
Bài viết
39
Được thích
0
#6
Nói chung là loạn, cần phải thống nhất đặt tên và tên sao nghe hợp lý và đánh vào thị hiếu người dùng là ok, như hồi xưa Nokia có HĐH SYmbian đã làm mưa làm gió bá vương 1 thời!
Xưa thì Nokia bá đạo rồi, :)))) sau này về với đội của android thì mới bắt đầu trở lại dần dần mà, bh máy Nokia chạt android cũng ngon phết
 
Tham gia
27/8/18
Bài viết
32
Được thích
0
#7
Nói chung là loạn, cần phải thống nhất đặt tên và tên sao nghe hợp lý và đánh vào thị hiếu người dùng là ok, như hồi xưa Nokia có HĐH SYmbian đã làm mưa làm gió bá vương 1 thời!
Mình thấy thống nhất dần rồi đó, bây giờ cứ có 3 rồi 3.1,3.2, dễ hiểu dễ phân biệt đc phân khúc nữa
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom