Ông Nhậm Chính Phi: Doanh thu của Huawei sẽ giảm trong 2 năm 2019 và 2020

Trương Minh Nhật

Moderator
Staff member
Tham gia
14/7/16
Bài viết
4,644
Được thích
3,663
1012 #1


Từng đặt mục tiêu trở thành thương hiệu smartphone dẫn đầu vào năm 2021, tuy nhiên tham vọng của Huawei đã bất ngờ bị cản trở với lệnh cấm của Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn tại Thẩm Quyến, Trung Quốc, mới đây ông Nhậm Chính Phi, nhà sáng lập của Huawei đã có một số trả lời về tình hình kinh doanh của Huawei.

Cụ thể, ông Nhậm cho biết, doanh thu của Huawei sẽ giảm xuống chỉ còn 100 tỷ USD trong hai năm 2019 và 2020. Trong năm 2018, Huawei từng đạt được doanh số 104.16 tỷ USD, tăng 19,5% so với năm 2017. Như vậy, điều này cũng đồng nghĩa với việc, doanh thu của công ty Trung Quốc giảm nhẹ trong vòng 2 năm liên tiếp.

Theo dự đoán của nhà sáng lập, hoạt động kinh doanh của Huawei sẽ được phục hồi vào năm 2021. Trong khi đó, mặc dù bị ảnh hưởng về tài chính, tuy nhiên công ty sẽ vẫn tiếp tục chi tiền cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển của mình.

Hiện tại, một số công ty công nghệ chủ chốt như Google, Qualcomm hay ARM đã có động thái ngừng hợp tác với Huawei, điều này đồng nghĩa với việc nếu lệnh cấm không được gỡ bỏ, nhà sản xuất Trung Quốc sẽ phải gần như tự nghiên cứu và cung ứng các linh kiện/ công nghệ cho mình. Mới nhất, Huawei đã thông báo là đang phát triển một hệ điều hành mới, dựa trên mã nguồn mở của Android.



Công Minh/ Theo: GizmoChina
 
Last edited by a moderator:

HutBePhotTTC

New Member
Tham gia
18/6/19
Bài viết
14
Được thích
1
#3
Khó chỉ làm người ta trưởng thành hơn hoặc là hồi sau sẽ biết!
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom