Pep Guardiola hẹn ngày "đàm đạo" với Kloop và Mourinho

tyle2in1

Member
Tham gia
25/6/19
Bài viết
442
Được thích
0
120 #1
Chiều 13/7 vừa qua, theo kèo ma cao, Man City đã được Tòa án trọng tài thể thao (CAS) “xử thắng” trong cuộc kiện tụng với Liên đoàn bóng đá châu Âu, UEFA và thoát khỏi án cấm tham dự Champions League 2 năm.

Trước đó, Man City nhận án phạt từ UEFA với cáo buộc vi phạm nghiêm trọng luật công bằng tài chính (FFP) từ năm 2012 đến năm 2016. Ngoài ra, Man City chỉ bị phạt tiền 10 triệu euro thay vì 30 triệu euro.


Bình luận về sự kiện này trên 7m bong da, HLV Jurgen Klopp và Jose Mourinho đều bày tỏ sự không hài lòng với quyết định của CAS. Klopp cho rằng việc đảo ngược án phạt với Man City không phải là “ngày tốt lành cho bóng đá”, bởi vì ông tin FFP là quy tắc quan trọng để bảo vệ các CLB cũng như nền bóng đá châu Âu nói chung.

Trong khi đó, Mourinho gay gắt hơn khi tuyên bố phán quyết của CAS là “nỗi hổ thẹn”, là “thảm họa” nếu Man City vô tội và ngược lại, Man City nên bị cấm dự cúp châu Âu nếu phạm luật. Ông đồng thời cho rằng ngày tàn của FFP đã đến.

Trước phản ứng của hai “kình địch” lớn nhất trong sự nghiệp, HLV Man City Pep Guardiola đã lên tiếng đáp trả. Chia sẻ nhanh với Sky Bet169 Sports, Pep cho biết: “Nếu họ muốn thảo luận, tôi luôn sẵn sàng.

Bản án được đưa ra bởi 3 thẩm phán độc lập và rất rõ ràng. Nhưng nếu họ thắc mắc, họ biết số điện thoại của tôi, họ có thể gọi cho tôi và tôi sẽ giải thích. Đó không phải vấn đề”.
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom