Pháo hoa mừng năm mới 2015 ở Bitexco Sài Gòn.

Tham gia
6/12/14
Bài viết
45
Được thích
99
2038 #1
Bắt đầu từ 0g-0g15 ngày 1-1-2015, chương trình pháo hoa nghệ thuật và trình diễn ánh sáng laser 3D đón chào năm mới 2015.
Pháo hoa sẽ được bắn từ các điểm: tòa tháp Bitexco (sân đỗ trực thăng tầng 52 và tầng 68 - nóc tòa tháp) và tòa nhà Bitexco Office Building (BOB, đường Nguyễn Huệ). Hệ thống trình chiếu ánh sáng laser 3D ngoài ở tòa tháp còn lắp tại nóc tòa nhà BOB, khách sạn Tân Hải Long 3 (đường Hồ Tùng Mậu)...

Từ rất sớm, người dân đã đổ xô về các địa điểm để chào đón thời khắc này.


Không khí náo nhiệt khi mới 20 giờ.


Rất đông các tay máy đam mê chụp ảnh cùng đến đây.






Những lưu ý để bạn có được những tấm ảnh chụp cảnh pháo hoa ưng ý:

Thể loại ảnh phơi sáng luôn có chân máy ( tripod) là điều kiện cần.

Nếu sử dụng thiết bị "ngắm và chụp" ( point and shot ) thì bạn cần kích hoạt chế độ "Pháo hoa" (Fireworks). Máy sẽ tự động chuyển sang chế độ chụp các vật thể có độ bùng nổ dài trong đêm tối.

Có thể tự điều chỉnh các thông số để đạt được kết quả như mong muốn. Tắt Flash là điều thiết yếu , giảm tốc độ chụp và khẩu độ, đồng thời giảm thấp mức nhạy sáng ISO.

Bạn cũng nên tắt chế độ tự lấy nét, và đặt điểm nét về vô cực để máy không tìm kiếm các vật thể trong đêm tối khi bạn chuẩn bị chụp.

Hoặc chế độ Phơi sáng có sẵn ở một số dòng máy.
Và cuối cùng, bạn cần thiết lập ở tốc độ chụp chậm hơn, khoảng từ 1 giây tới 16 giây, tùy thuộc vào lượng sáng xung quanh và cách mà pháo hoa phát nổ trên bầu trời. Mức phơi sáng càng dài thì lượng pháo hoa chụp được càng nhiều và các đuôi sáng càng dài hơn.



23 giờ 59 phút.​

Những giây phút cuối cùng tiễn biệt năm cũ 2014

Một bí quyết khi phơi sáng pháo hoa là các bạn nên chuẩn bị sẵn các loại filter ND ( lọc giảm sáng) dùng cho điện thoại như ND 2 4 6 8 hoặc ND 1000 có bán trên thị trường.

Điều này giúp các bạn hạn chế ảnh phơi bị cháy sáng trong các môi trường dư ánh sáng xung quanh khác nhau và khi các bạn muốn loại bỏ chi tiết chỉ lấy rõ phần pháo hoa.


Phơi 4 giây với ND8






Màn biểu diễn pháo hoa năm nay nhận được phản ánh rằng đã gây khói nhiều. Ảnh hưởng chất lượng ảnh cho ra.

Trường hợp nâng thời gian phơi sáng lên 32 giây ( Oppo Find7 ) có gắn ND 1000.







Tạm biệt năm cũ đã qua. Chúc mọi người trong năm 2015 gặp nhiều thuận lợi, tốt đẹp hơn nữa.
Happy New Year.​
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom