Rò rỉ tin tức ba ông lớn Google, Microsoft & Amazon tìm cách chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc

IMEI Phạm

Well-Known Member
Tham gia
2/6/19
Bài viết
1,842
Được thích
505
375 #1
Dù cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Trung có vẻ như khả quan nhưng khó cứu vớt được tình hình, dù rằng cuộc chiến thương mại này có thể sẽ sớm kết thúc nếu 2 bên đạt được thỏa thuận nào đó....

Tổng thống Donald Trump kêu gọi áp thuế đối với hàng hóa do Trung Quốc sản xuất hồi tháng 5 và chính phủ Trung Quốc đe dọa sẽ áp thuế đối với hàng hóa của Mỹ để trả đũa. Điều này gây ra mối quan tâm trong ngành công nghệ. Mặc dù Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý một thỏa thuận ngừng cuộc chiến tại Hội nghị G20 ở Osaka, Nhật Bản, nhiều công ty công nghệ lớn vẫn đang tìm cách chuyển sản xuất của họ sang nơi khác.

Các tập đoàn như Amazon, Google, HP, Dell, Sony, Nintendo, Asus, Lenovo và Microsoft là một số công ty có kế hoạch chuyển sản xuất sản phẩm của họ ra khỏi Trung Quốc, theo báo cáo hôm thứ 4 từ tờ Nikkei Asian Review. Các công ty công nghệ có thể hoặc sẽ bắt đầu sản xuất một số thiết bị điện tử tương ứng của họ ở các nước châu Á khác như Đài Loan, Việt Nam, Indonesia và Thái Lan, theo báo cáo cho hay & được tờ CNET dẫn lại.

Vào tháng 6 vừa rồi, Apple đã bắt đầu chuẩn bị để chuyển 30% sản lượng iPhone ra khỏi Trung Quốc. Mặc dù CEO Tim Cook cho biết ông không lo lắng về thuế quan nhưng Apple đã gửi thư tới Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ nói rằng thuế quan sẽ ảnh hưởng đến mức độ có thể đóng góp cho nền kinh tế.

Hiện tại Amazon, Google, HP, Dell, Sony, Nintendo, Microsoft, Asus và Lenovo vẫn chưa ra các bình luận của mình về thông tin trên.
Ảnh: Medium & Time Magazine.​
 
Sửa lần cuối:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom