[Rò rỉ] Lộ trình ra mắt thiết bị của Nokia trong năm 2014 - 2015

netizen

New Member
Tham gia
13/2/14
Bài viết
330
Được thích
719
3560 #1

Từ khi mảng thiết bị của Nokia về với Microsoft, chúng ta không còn được “biết trước” nhiều thông tin về các thiết bị sắp sửa trình làng nữa. Nhưng may mắn thay, hôm nay, điều đó đã thay đổi. Nhờ vào những nguồn tin quen thuộc, chúng ta sẽ có cái nhìn cụ thể về một chương mới của các điện thoại “Nokia” đến cuối năm nay và nửa đầu 2015.

Đầu tiên, hãy nói về những thứ đã “biết”, nhưng chưa “có”: smarphone mẫu x30 đầu tiên đã được Stephen Elop giới thiệu tại San Francisco, chạy trên nền tảng Windows Phone 8.1 “Blue”. Mẫu smartphone cao cấp nhất hiện tại, Lumia 930 hay Lumia Icon tại Mĩ – vẫn sẽ tiếp tục giữ ngôi đầu của mình trong một thời gian dài nữa. Lumia 635 lại là một câu chuyện khác: nó sẽ được phân phối bởi T-Mobile, AT&T và AT&T’s Cricket trong tháng này hoặc tháng sau, và sau đó Sprint sẽ bán ra mẫu này với bản cập nhật firmware mới.

Tiếp theo chúng ta có Lumia 530, tên mã là “Rock” – tiếp tục sứ mệnh “ném đá” vào các dòng điện thoại giá rẻ chạy Andorid. 530 có thể sẽ lên sóng nhà mạng T- mobie giữa mùa hè này, sau đó là Cricker vào đầu quý bốn, tất nhiên, chạy Windows Phone 8.1.


Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, không nhất thiết là không có thật

Tiếp theo là những thông tin thú vị hơn. Làn sóng thiết bị tiếp theo tấn công thị trường Mĩ của đội “Nokiasoft” sẽ chạy Windows Phone Blue GDR1: tên mã nội bộ cho bản cập nhật tiếp theo của 8.1. Thiết bị GDR1 đầu tiên sẽ chào sân vào quý ba: bao gồm “Tesla” cho AT&T và “Superman” cho Verizon, cả hai đều thuộc phân khúc tầm trung. Flagship mùa thu, mang tên mã mĩ miều “McLaren”, được bán ra trong mùa lễ và đã được các nhà mạng AT&T, Verizon, T-mobile đăng kí phân phối.

Nói thêm về McLaren, với tên mã cũ là “Goldfinger”. Thay vì độc quyền cho AT&T như trước đây, “McLaren” sẽ được bán ra rộng rãi trong tháng mười một. Thông số kĩ thuật của thiết bị này sẽ không quan trọng bằng những gì nó có thể làm được. Chúng ta còn nhớ công nghệ 3D Touch đã được Nokia tiết lộ vào tháng mười một năm ngoái không, có vẻ như “Mc Laren” sẽ được trang bị công nghệ này. Chưa rõ liệu Microsoft sẽ làm gì để hoàn thiện công nghệ này, có thể là với kinh nghiệm từ Kinect cho Xbox, họ còn có thể làm tốt hơn. Và bạn có biết một số chức năng bao gồm APIs cho cử chỉ, tương tác và thậm chí cả bản đồ nhiệt (heat maps?) đã có mặt trên bản SDK hiện tại, chỉ chưa khả dụng mà thôi. Điều này có nghĩa là các lập trình viên có thể truy cập và sử dụng 3D Touch cho ứng dụng của mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Microsoft sẽ có một vài ứng dụng bên thứ ba hỗ trợ 3D Touch khi họ trình diễn “Mc Laren”.

Vậy liệu 3D Touch có thật sự hữu dụng không? Điều đó còn tùy vào các lập trình viên: họ có thích nó không và họ có làm tốt với nó không. Chúng ta được nghe đâu đó rằng một mẫu phần cứng để thử nghiệm công nghệ này đã được sản xuất vào tháng mười một năm ngoái, nhưng đến giờ chúng ta vẫn chỉ nghe có thế.

Vậy hãy nói về 3D Touch đi!

Ok, điều thú vị nhất mà chúng ta được nghe về 3D Touch đó là “Mix View”

Nó được mô tả thế này: với một Tile trên màn hình Start Screen của bạn, ngón tay bạn lướt qua nó, nó sẽ “nhún nhẩy” một chút, ra hiệu “em đã sẵn sàng, anh làm gì làm đi”. Khi bạn ấn ngón tay xuống (nhưng không chạm vào Tile nhé), nó sẽ “xổ ra” một loạt Tile nhỏ hơn, lên đến 8 với kích thước khác nhau, và cho bạn biết các thông tin về nội dung bên trong ứng dụng. Ví dụ, một Tile về liên lạc có thể hiển thị số điện thoại, email hay tin sms gần đây nhất, ảnh… Lập trình viên có thể tùy chỉnh xem các thông tin nào có thể được hiển thị nhanh ở đây.

Nếu khó hình dung thì “Mix View” có thể trông giống như người anh em cũ (đã chết) của nó là Zune Desktop.


Và đừng nhầm lẫn nó với “Interactive Tiles” mà Microsoft Research đã tiết lộ trước đây. Phải, “Interactives Tiles” có thể rất tuyệt vời trên máy tính và tablet, nhưng trên màn hình nhỏ như điện thoại thì có vẻ không khả thi cho lắm.


Sang năm 2015, chúng ta sẽ có “Makepeace” và “Demspsey” – mặc dù hiện tại chưa có thông tin chi tiết nào về hai mẫu này – cập bến AT&T. Cuối cùng, vào mùa hè – đầu mùa thu năm sau, một mẫu Phablet mới sẽ thống trị thị trường với tên mã “Cityman”, cùng với Flagship mới gọi là “Talkman”.

Đây sẽ là một năm thú vị cho Nokia – mặc dù cái tên không còn, nhưng linh hồn vẫn nguyên vẹn, và tương lai dù còn trắc trở nhưng đã khá rõ ràng. Và hãy nhớ một điều rằng, các kế hoạch có thể và sẽ thay đổi. Chắc chắn còn nhiều mẫu thiết bị khác, bao gồm cả điện thoại, đang được lên kế hoạch và cũng có thể một vài mẫu được liệt kê trong đây đã bị loại khỏi kế hoạch.

Theo Evleaks, WPC
 
Last edited by a moderator:

Ben Nguyen

New Member
Tham gia
26/5/14
Bài viết
83
Được thích
24
#2
vậy các đt trên chỉ bán độc quyền của nhà mạng thôi sao, ko có quốc tế à???
 

netizen

New Member
Tham gia
13/2/14
Bài viết
330
Được thích
719
#3
Tất nhiên là sẽ có mẫu bán ra toàn cầu, nhưng ở Mĩ chỉ phân phối qua các nhà mạng kể trên thôi.
 

tatdat_0411

New Member
Tham gia
6/6/14
Bài viết
51
Được thích
17
#4
đáng để chờ đợi, trước dịp lễ cuối năm kiểu gì cũng dc chiêm ngưỡng 3D touch :)
 

warmboy24

Well-Known Member
Tham gia
4/6/14
Bài viết
526
Được thích
250
#5
còn có chữa Nokia trên sản phẩm là còn ngon! chắc thằng MS nó chưa nghĩ ra được tên mới dễ nhận diện hơn tên Nokia!
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom