Sẽ không có đợt cập nhật Windows 10 Mobile thứ 2 cho các thiết bị còn lại

jacklong168

New Member
Tham gia
12/11/15
Bài viết
8
Được thích
4
#41
Cái đó là tin từ năm 2014 nha bạn, khi mà Windows 10 đang còn trong giai đoạn thai nghén, chưa ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Chưa kể sau đó là một đống thay đổi trong mảng Mobile (Lumia) khiến cho tình thế bị đảo lộn và xảy ra như thế này.
Tất cả là tại ông già Satya cả.
Nếu bạn đang trong diện chưa hỗ trợ, hãy Update qua Insider Slow Ring lên bản .164, đó chính là bản chính thức, không có firmware mới, mình đã lên và biết.
Chưa kể đến các máy 2013 của Samsung, HTC,... (S4 hoặc One M7) giờ vẫn không được lên android 6 chính thức kìa (mình k tính đến việc Up ROM) mà có ai chửi đâu, chưa nói đến mấy con giá rẻ.
Nếu bạn bực với Ms thì bạn nên suy nghĩ lại một tí, hoặc bay sang Android và iOS để khỏi lo nha.
Gửi từ một thanh niên dùng Lu 640 kiêm với một con iPad Air.
thế Google nó có hứa là tất cả các dòng máy được lên Android 6.0 hay chỉ cho một số máy đời mới, nhưng thằng Microsoft thì nó có hứa đó, hứa như thể chắc nịch "tất cả các máy winphone đều được lên win 10 mobile kể cả 520" ủa thế bạn nói là tương lai không biết chuyện gì xảy ra thì thằng Microsoft nó cũng thừa biết khi đập bỏ winphone 8.1 xây dựng lại win 10 mobile, thế thì sao thằng Microsoft nó vẫn hứa thế nhỉ, tôi không bực chuyện Microsoft không cho các máy còn lại lên win 10 mobile nhưng cái cách mà Microsoft hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều đó mới là điều tôi muốn nói
 

mrhieu2903

New Member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
287
Được thích
272
#43
Ông nội có nhầm ko, ngay cuối năm 2015 tụi MS nó còn đăng đàn nói là chia làm 2 đợt, máy đời mới trước rồi đến máy đời cũ sau, 2014 thì khỉ ho gì. Còn đừng so với Android, Android nó quá nhiều phân khúc quá nhiều hãng để thay đổi, mặc định bên Android thường dòng flagship là chắc chắn được lên, chỉ 1 ít tầm trung là được lên thôi nên ai cũng hiểu và cũng chả ai trách vì thằng GG nó đâu có hứa, với lại dòng máy rẻ của tụi Android cũng dư sức có đủ phần mềm phục vụ cuộc sống hàng ngày rồi nên có lên hay ko cũng chả sao, ai muốn trải nghiệm nhiều tính năng mới thì lên, ko thì vẫn để đó cũng dư xài, còn bên này thì sao, hệ sinh thái thiếu thốn đủ thứ nên người ta cần lên cao hơn để hi vọng có đầy đủ ứng dụng đáp ứng hàng ngày, hứa nhăng hứa cuội để dụ người ta mua hàng cũ tồn của nó, xong thì tuyên bố bỏ 1 cách nhẹ tênh, ko tức mới lạ, thím khỏi cần phải kiu người này người kia qua bên này bên nọ, tự người ta sẽ đi thôi, rất rất nhiều người cũng phát ngôn bênh vực như thím từ thời hồi wp7 kìa, rồi đến h phút này cũng ko chịu nổi mà chửi thôi, đừng cười người khác vì trước sau coi chừng bị cười lại
Không ai nói gì hết, đó chỉ là tin đồn rò rỉ cả thôi, Microsoft lúc đó còn chưa nói gì về cái vụ update này. Họ chỉ nói là "không phải tất cả các thiết bị đều được lên Windows 10 Mobile" mà thôi. Windows Phone 7 bị bỏ rơi là do sự làm ăn chậm trể của MS trong việc thay đổi nhân hệ điều hành của nó, với cả có những máy vừa mới ra năm 2012 đã bị bỏ rơi ngay từ năm 2012 nên việc người dùng tức giận bỏ đi là điều lẽ phải, cái đó mình không có ý gì.
Nói như bạn thì sao họ không mua Android, đủ dùng cả, cần chi mua WP giá rẻ, để giờ phải đi chửi MS như mấy bạn? Mình cũng chả kêu ai, níu kéo ai, mình cũng nói là ai không muốn lo thì bay sang Android hoặc iOS kìa, bạn không đọc kĩ à?
thế Google nó có hứa là tất cả các dòng máy được lên Android 6.0 hay chỉ cho một số máy đời mới, nhưng thằng Microsoft thì nó có hứa đó, hứa như thể chắc nịch "tất cả các máy winphone đều được lên win 10 mobile kể cả 520" ủa thế bạn nói là tương lai không biết chuyện gì xảy ra thì thằng Microsoft nó cũng thừa biết khi đập bỏ winphone 8.1 xây dựng lại win 10 mobile, thế thì sao thằng Microsoft nó vẫn hứa thế nhỉ, tôi không bực chuyện Microsoft không cho các máy còn lại lên win 10 mobile nhưng cái cách mà Microsoft hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều đó mới là điều tôi muốn nói
Microsoft không hứa gì cả, cũng không hứa như thể chắc nịch cái gì cả.
Google không hứa gì, bởi vì họ chỉ care cho dòng Nexus của họ, các máy khác thì phải dựa vào OEM, mà OEM cũng không hứa gì cả.
Bạn phải biết là 2015 chính tay lão Satya đã sa thải khá nhiều nhân viên cũ của Nokia trong mảng Mobile, chính điều đó đã xáo trộn hoàn toàn mảng Mobile (Lumia), mà điều đó bạn có nghĩ tới không? Sự xáo trộn đó đã khiến mảng Mobile thiếu nhiều nhân lực để mang trải nghiệm tốt nhất đến với end user.
Đấy còn chưa kể là feedback từ các Insider các bạn, chính các bạn đã đánh giá về nó trên chính thiết bị bạn đang dùng, Microsoft tiếp thu ý kiến của các bạn, phân tích và đưa ra kết luận như bây giờ đó.
 

mrhieu2903

New Member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
287
Được thích
272
#44
mình 930 sao chưa được lên nhỉ :too_sad:
Bạn hãy thử flash ROM của nước khác nhé, hiện tại 930 ROM vn nhiều người nói vẫn chưa có, sau khi thử flash rom nước khác lên được liền. Nhớ cài Upgrade Advisor nha.
 

minhanh220292

Học sinh cá biệt
Tham gia
17/9/15
Bài viết
1,454
Được thích
6,099
#45
Dọn nhà qua HP chơi, không chơi Lu nữa:canny:
 

tphg

Active Member
Tham gia
30/9/14
Bài viết
149
Được thích
117
#46
Mình cũng từng vương vấn với cái 930, nhưng sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi và thấy rõ Windows 10 mobile kg có tiềm năng, mình đã nhanh chóng chuyển sang android 3 tuần trước khi Microsoft phát hành Windows 10 mobile. Giờ thấy sự lựa chọn là đúng đắn, đặc biệt sau khi nghe tin các ứng dụng dần dần rời bỏ hệ điều hành này.
 

bazoka

New Member
Tham gia
21/7/14
Bài viết
64
Được thích
27
#47
Trước đây vẫn 2 tay 2 súng, nhưng dùng 920 làm máy chính, Nexus 5 làm máy phụ. Sau khi đọc xong tin này đành đổi ngược lại thôi. Đúng là hi vọng nhiều thì càng thất vọng nhiều. Đến giờ vẫn rất kết mấy cái live title mà chỉ WP mới có nhưng cũng đánh ngậm ngùi bỏ xó con 920 từ giờ. Cho dù có lên được 10 qua Insider mà chạy không ổn định, lỗi vặt này nọ thì lên làm gì nữa.

Nhiều bác bảo Android cũng thế nhưng nên nhớ Android phân mảnh hơn WP rất nhiều, bao nhiêu đời máy cũng như OEM trong khi giờ chủ yếu vẫn 1 mình Mic sản xuất điện thoại WP. Chưa kể đến việc Android từ 4.3 - 4.4 trở đi đã khá hoàn thiện về tính năng, nên nếu không lên được cũng không sao, mà hơn nữa thích có thể dùng rom cook. Còn WP vốn đã nghèo nàn cả về tính năng lẫn kho ứng dụng nên nhiều người (như mình) qua WP ngay từ lúc 8.0 mới ra mắt vẫn luôn mong mỏi 1 ngày cái HĐH này cải tiến cho bằng với Android hay iOS mà vẫn hỗ trợ update được cho các dòng máy cũ. Có vậy mới kéo lại được thị phần vốn ít ỏi chứ. Những con dòng cao cấp trước như 1520, 930 hay đời thấp như 540, 430 vẫn có thể lên đc W10M đợt này nhưng ai biết được 1, 2 đợt nâng nữa chũng không bị bỏ rơi như mấy con đời cũ.

1 điều cực dở nữa là khi đã không lên được W10M thì tin chắc 8.1 sẽ bị bỏ rơi hoàn toàn, các app hiện tại trên 8.1 tương lai sẽ không còn được update, hoặc byebye luôn như Here. Những app chạy trên W10M lại không thể tương thích ngược lại thì khác gì biến những máy đang chạy 8.1 thành cục gạch. Khác hẳn bên Android dù không lên được thì các app vẫn dùng bình thường.

Lần đầu comment dài thế này, các bác thông cảm :embarrassed:
 

TR05

New Member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
0
Được thích
1,805
#48
Trước đây vẫn 2 tay 2 súng, nhưng dùng 920 làm máy chính, Nexus 5 làm máy phụ. Sau khi đọc xong tin này đành đổi ngược lại thôi. Đúng là hi vọng nhiều thì càng thất vọng nhiều. Đến giờ vẫn rất kết mấy cái live title mà chỉ WP mới có nhưng cũng đánh ngậm ngùi bỏ xó con 920 từ giờ. Cho dù có lên được 10 qua Insider mà chạy không ổn định, lỗi vặt này nọ thì lên làm gì nữa.

Nhiều bác bảo Android cũng thế nhưng nên nhớ Android phân mảnh hơn WP rất nhiều, bao nhiêu đời máy cũng như OEM trong khi giờ chủ yếu vẫn 1 mình Mic sản xuất điện thoại WP. Chưa kể đến việc Android từ 4.3 - 4.4 trở đi đã khá hoàn thiện về tính năng, nên nếu không lên được cũng không sao, mà hơn nữa thích có thể dùng rom cook. Còn WP vốn đã nghèo nàn cả về tính năng lẫn kho ứng dụng nên nhiều người (như mình) qua WP ngay từ lúc 8.0 mới ra mắt vẫn luôn mong mỏi 1 ngày cái HĐH này cải tiến cho bằng với Android hay iOS mà vẫn hỗ trợ update được cho các dòng máy cũ. Có vậy mới kéo lại được thị phần vốn ít ỏi chứ. Những con dòng cao cấp trước như 1520, 930 hay đời thấp như 540, 430 vẫn có thể lên đc W10M đợt này nhưng ai biết được 1, 2 đợt nâng nữa chũng không bị bỏ rơi như mấy con đời cũ.

1 điều cực dở nữa là khi đã không lên được W10M thì tin chắc 8.1 sẽ bị bỏ rơi hoàn toàn, các app hiện tại trên 8.1 tương lai sẽ không còn được update, hoặc byebye luôn như Here. Những app chạy trên W10M lại không thể tương thích ngược lại thì khác gì biến những máy đang chạy 8.1 thành cục gạch. Khác hẳn bên Android dù không lên được thì các app vẫn dùng bình thường.

Lần đầu comment dài thế này, các bác thông cảm :embarrassed:
có cố gắng, cho 1 like :)))) :)))) :))))
 

liemstar

Well-Known Member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
554
Được thích
279
#50
M8 không được luôn sao @@ Thế mà con Xiaomi Mi4 cùng cấu hình lại có.
 

quyled82

New Member
Tham gia
6/7/14
Bài viết
22
Được thích
0
#51
920, 1020 và h đã chuyển sang ios
chào thân ái
 

jacklong168

New Member
Tham gia
12/11/15
Bài viết
8
Được thích
4
#52
Trích dẫn từ mrhieu2903:
Microsoft không hứa gì cả, cũng không hứa như thể chắc nịch cái gì cả.
Google không hứa gì, bởi vì họ chỉ care cho dòng Nexus của họ, các máy khác thì phải dựa vào OEM, mà OEM cũng không hứa gì cả.
Bạn phải biết là 2015 chính tay lão Satya đã sa thải khá nhiều nhân viên cũ của Nokia trong mảng Mobile, chính điều đó đã xáo trộn hoàn toàn mảng Mobile (Lumia), mà điều đó bạn có nghĩ tới không? Sự xáo trộn đó đã khiến mảng Mobile thiếu nhiều nhân lực để mang trải nghiệm tốt nhất đến với end user.
Đấy còn chưa kể là feedback từ các Insider các bạn, chính các bạn đã đánh giá về nó trên chính thiết bị bạn đang dùng, Microsoft tiếp thu ý kiến của các bạn, phân tích và đưa ra kết luận như bây giờ đó.
Cuối năm Microsoft xác nhận các dòng máy winphone 8.1 được lên win 10 mobile và theo như bạn nói năm 2015 Microsoft có sự xáo trộn mạnh mẽ là thay đổi CEO và đuổi hàng tá người của Nokia nhưng nguyên 1 năm 2015 Microsoft không hề có 1 thông báo đối với các máy ram 512 rằng nó sẽ không được lên win 10 mobile mà chỉ biết cho họ chờ đợi trong vô vọng như cái kiểu "Tung bản cập nhật và sửa lỗi hiện có"
Feedback thì đúng là có nhưng Microsoft có đọc các feedback của các dòng máy cấp thấp của mấy năm trước đâu nhỉ mà họ chỉ quan tâm các feedback của các dòng máy mới ra để làm tăng doanh số bán ra thôi.
Lần comment này cũng lần cuối mình comment ở đây, mình dành dụm tích góp chỉ đủ tiền mua 1 chiếc Lumia 520 lúc đó trong lòng mình sướng lắm, rồi từ khi con 520 mình được lên winphone 8.1 thì mình đã tự sướng với bản thân rằng thằng Microsoft nó sẽ không bỏ rơi thiết bị của mình như Android nó đang làm nhưng giờ thì sao nhỉ, Microsoft hi sinh hơn 1/2 thị phần của Winphone để dành sự quan tâm cho những máy ra đời 1 năm trở lại, cái cách mà Microsoft nói và làm thì hoàn toàn ngược lại. Bạn có thể nói rằng sao không ở lại winphone 8.1 đi lên 10 chi cho lag và lỗi nhưng xin lỗi giờ bạn vào cái store của winphone đi, bạn thích thú gì ở cái store của winphone 8.1 nhỉ, game thì toàn game rác, app thì chỉ 1 vài app xài được, mình hi vọng Microsoft cho mình lên 10 để app nó phong phú hơn 1 chút nhưng Microsoft thẳng tay chà đạp lên cái hi vọng đó.
Lỡ 1 lần rồi thì mình không muốn sa vào vũng lầy mang tên Microsoft Lumia nữa
 

nuidatho

New Member
Tham gia
24/9/14
Bài viết
8
Được thích
2
#53
ui zời nghe lời đường mật của ms khoe 920 thông minh nhất TG ẵm vào bây giờ không lên được wp10 muốn đập lắm rồi :Sad::Sad::Sad::Sad:
 

mrhieu2903

New Member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
287
Được thích
272
#54
Cuối năm Microsoft xác nhận các dòng máy winphone 8.1 được lên win 10 mobile và theo như bạn nói năm 2015 Microsoft có sự xáo trộn mạnh mẽ là thay đổi CEO và đuổi hàng tá người của Nokia nhưng nguyên 1 năm 2015 Microsoft không hề có 1 thông báo đối với các máy ram 512 rằng nó sẽ không được lên win 10 mobile mà chỉ biết cho họ chờ đợi trong vô vọng như cái kiểu "Tung bản cập nhật và sửa lỗi hiện có"
Feedback thì đúng là có nhưng Microsoft có đọc các feedback của các dòng máy cấp thấp của mấy năm trước đâu nhỉ mà họ chỉ quan tâm các feedback của các dòng máy mới ra để làm tăng doanh số bán ra thôi.
Lần comment này cũng lần cuối mình comment ở đây, mình dành dụm tích góp chỉ đủ tiền mua 1 chiếc Lumia 520 lúc đó trong lòng mình sướng lắm, rồi từ khi con 520 mình được lên winphone 8.1 thì mình đã tự sướng với bản thân rằng thằng Microsoft nó sẽ không bỏ rơi thiết bị của mình như Android nó đang làm nhưng giờ thì sao nhỉ, Microsoft hi sinh hơn 1/2 thị phần của Winphone để dành sự quan tâm cho những máy ra đời 1 năm trở lại, cái cách mà Microsoft nói và làm thì hoàn toàn ngược lại. Bạn có thể nói rằng sao không ở lại winphone 8.1 đi lên 10 chi cho lag và lỗi nhưng xin lỗi giờ bạn vào cái store của winphone đi, bạn thích thú gì ở cái store của winphone 8.1 nhỉ, game thì toàn game rác, app thì chỉ 1 vài app xài được, mình hi vọng Microsoft cho mình lên 10 để app nó phong phú hơn 1 chút nhưng Microsoft thẳng tay chà đạp lên cái hi vọng đó.
Lỡ 1 lần rồi thì mình không muốn sa vào vũng lầy mang tên Microsoft Lumia nữa
ok. mình tôn trọng ý kiến của bạn, chúc bạn tìm được con Android mơ ước.
khuyên bạn không nên mua Oppo nhé trừ khi bạn hay selfie và chụp choẹt
hoặc có thể mua Xiaomi Mi4 để thử windows 10 và android cùng 1 lúc.
Trong lúc đó bạn có thể thử Insider Slow Ring cho con 520.
 

brazil88

Active Member
Tham gia
26/8/14
Bài viết
192
Được thích
78
#55
Không ai nói gì hết, đó chỉ là tin đồn rò rỉ cả thôi, Microsoft lúc đó còn chưa nói gì về cái vụ update này. Họ chỉ nói là "không phải tất cả các thiết bị đều được lên Windows 10 Mobile" mà thôi. Windows Phone 7 bị bỏ rơi là do sự làm ăn chậm trể của MS trong việc thay đổi nhân hệ điều hành của nó, với cả có những máy vừa mới ra năm 2012 đã bị bỏ rơi ngay từ năm 2012 nên việc người dùng tức giận bỏ đi là điều lẽ phải, cái đó mình không có ý gì.
Nói như bạn thì sao họ không mua Android, đủ dùng cả, cần chi mua WP giá rẻ, để giờ phải đi chửi MS như mấy bạn? Mình cũng chả kêu ai, níu kéo ai, mình cũng nói là ai không muốn lo thì bay sang Android hoặc iOS kìa, bạn không đọc kĩ à?
.
z tui hỏi ông cái câu "không phải tất cả các thiết bị đều được lên Windows 10 Mobile" mà ông nói là tin đồn hay tin thật, tui ko nhớ nằm ở đâu nhưng tui và nhiều người cũng nghe từ người của MS câu "tất cả các thiết bị wp8.1 đều được lên Windows 10 Mobile", z tại sao ông lại khẳng định câu ông nghe là thật và câu tui nghe là đồn

z tui hỏi ông cái lịch chia đợt phát hành là của ai phát ngôn ra, đừng nói tin đồn nha, nếu đồn thì thằng MS nó không lên tiếng xin lỗi vì phải dời lại mấy tháng. thằng MS nó nói rõ chia làm 2 đợt rõ ràng, h kiu là chỉ 1 đợt là ngưng và sẽ ko có đợt thứ 2, ông giải thích sao đây

còn tui nói thiệt, đa phần người mua wp là người yêu cái thương hiệu Nokia hồi xưa hoặc là người chưa từng xài nên mua để trải nghiệm sự khác lạ thôi, chứ số người mà yêu thật sự cái hệ điều hành này không có bao nhiêu hết, thà mua thằng rẻ tiền bên android có đầy đủ tính năng cơ bản và ko bị đối xử tào lao còn hơn dùng con hàng cao cấp bên WP mà những cái cơ bản cái thì thiếu cái thì lỗi mãi ko khắc phục được và đặc biệt quan trọng là bị đối xử rất tệ, hài nhất là ở chỗ chính thằng MS này nó còn chăm chút ứng dụng của nó bên ios và android còn hơn cái wp con ruột của nó mà, bây h thì cái gì bên wp có mà 2 hđh kia ko có nữa chứ

Tui lên tiếng với tư cách là người dùng từ thời thời kỳ đầu WP7 tới h chứ ko phải xen ngang vô phá, nên những cái gì xảy ra tui trải nghiệm qua hết rồi. Hồi bị dớp Wp7 thì chỉ nói ngắn gọn do Wp7 ko phù hợp với xu thế phát triển, h wp10 thì nói không hỗ trợ nữa, những câu nói nhẹ tênh có xứng là của tập đoàn MS lớn nhất nhì thế giới ko, hay nói ra với kiểu bất cần, ko có mày dùng thì tao vẫn sống
 

mrhieu2903

New Member
Tham gia
10/2/14
Bài viết
287
Được thích
272
#56
z tui hỏi ông cái câu "không phải tất cả các thiết bị đều được lên Windows 10 Mobile" mà ông nói là tin đồn hay tin thật, tui ko nhớ nằm ở đâu nhưng tui và nhiều người cũng nghe từ người của MS câu "tất cả các thiết bị wp8.1 đều được lên Windows 10 Mobile", z tại sao ông lại khẳng định câu ông nghe là thật và câu tui nghe là đồn

z tui hỏi ông cái lịch chia đợt phát hành là của ai phát ngôn ra, đừng nói tin đồn nha, nếu đồn thì thằng MS nó không lên tiếng xin lỗi vì phải dời lại mấy tháng. thằng MS nó nói rõ chia làm 2 đợt rõ ràng, h kiu là chỉ 1 đợt là ngưng và sẽ ko có đợt thứ 2, ông giải thích sao đây

còn tui nói thiệt, đa phần người mua wp là người yêu cái thương hiệu Nokia hồi xưa hoặc là người chưa từng xài nên mua để trải nghiệm sự khác lạ thôi, chứ số người mà yêu thật sự cái hệ điều hành này không có bao nhiêu hết, thà mua thằng rẻ tiền bên android có đầy đủ tính năng cơ bản và ko bị đối xử tào lao còn hơn dùng con hàng cao cấp bên WP mà những cái cơ bản cái thì thiếu cái thì lỗi mãi ko khắc phục được và đặc biệt quan trọng là bị đối xử rất tệ, hài nhất là ở chỗ chính thằng MS này nó còn chăm chút ứng dụng của nó bên ios và android còn hơn cái wp con ruột của nó mà, bây h thì cái gì bên wp có mà 2 hđh kia ko có nữa chứ

Tui lên tiếng với tư cách là người dùng từ thời thời kỳ đầu WP7 tới h chứ ko phải xen ngang vô phá, nên những cái gì xảy ra tui trải nghiệm qua hết rồi. Hồi bị dớp Wp7 thì chỉ nói ngắn gọn do Wp7 ko phù hợp với xu thế phát triển, h wp10 thì nói không hỗ trợ nữa, những câu nói nhẹ tênh có xứng là của tập đoàn MS lớn nhất nhì thế giới ko, hay nói ra với kiểu bất cần, ko có mày dùng thì tao vẫn sống
Đó là tin thật, chính miệng của Michael Fortin của Microsoft đã nói. K tin thì có thể tìm hiểu ổng là ai.
Lịch 2 đợt đó chỉ là rò rỉ, không có ai xác nhận cả. Microsoft cũng không có bình luận nào.
Cái đó là theo kế hoạch "One Microsoft" của lão Satya nhé, mang trải nghiệm của các dịch vụ của Microsoft lên tất cả các thiết bị, với cả Android và iOS có nhiều hàm API hơn Win10, thế nên việc nó có tốt hơn cũng dễ hiểu, chưa kể cả mấy app trên iOS là chỉ do mấy nhà phát triển bên iOS mà Ms mua lại rồi đổi tên thôi, còn bên Windows Ms phải tự làm lấy.
 

brazil88

Active Member
Tham gia
26/8/14
Bài viết
192
Được thích
78
#59
Đó là tin thật, chính miệng của Michael Fortin của Microsoft đã nói. K tin thì có thể tìm hiểu ổng là ai.
Lịch 2 đợt đó chỉ là rò rỉ, không có ai xác nhận cả. Microsoft cũng không có bình luận nào.
Cái đó là theo kế hoạch "One Microsoft" của lão Satya nhé, mang trải nghiệm của các dịch vụ của Microsoft lên tất cả các thiết bị, với cả Android và iOS có nhiều hàm API hơn Win10, thế nên việc nó có tốt hơn cũng dễ hiểu, chưa kể cả mấy app trên iOS là chỉ do mấy nhà phát triển bên iOS mà Ms mua lại rồi đổi tên thôi, còn bên Windows Ms phải tự làm lấy.
tui nói thiệt tui lười, nhưng ông có rảnh thì làm ơn kiếm lại những topic có nói về vấn đề cập nhật lên w10m cho tất cả thiết bị, trong đó có cả chụp dẫn chứng từ nhưng dòng tweet của người trong MS cho đến những file danh sách chi tiết hẳn hoi từng thiết bị do chính MS cung cấp, ông nói 1 mà ko bik 10, thằng MS nó đâu có rảnh làm ra mấy bản preview insider thử nghiệm cho mọi máy nếu nó đã xác nhận từ lâu là các máy đó sẽ ko được lên w10m. Còn chuyện ông giải thích tùm lum bên dưới thì cũng chẳng có nghĩa gì với tui ngoài 1 chuyện 2 os mkia vẫn ngon hơn, còn kế hoạch của ông này bà nọ thì kệ, đó cũng vẫn là người của MS mà ra thôi
 

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Không có thành viên trực tuyến lúc này

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom