Samsung nộp bằng sáng chế màn hình mới có thể tốt hơn màn hình gập?

IMEI Phạm

Well-Known Member
Tham gia
2/6/19
Bài viết
1,842
Được thích
505
307 #1

Mỗi năm, Samsung đều nộp một số lượng lớn các bằng sáng chế để bảo vệ các thiết kế và công nghệ điện thoại thông minh trong tương lai. Đôi khi các thiết kế tương lai đến mức giới thiệu thị trường thực tế sẽ mất nhiều năm hoặc sẽ không bao giờ xảy ra.

Tuy nhiên, lần này nhà sản xuất Hàn Quốc đã có một bằng sáng chế thiết kế được nộp có vẻ dễ dàng hơn một chút để nhận ra. Nó dường như là một giải pháp rất hiệu quả để đáp ứng nhu cầu có thể đặt một diện tích màn hình càng lớn càng tốt trong túi của chúng ta.

Bằng sáng chế cho thấy smartphone Samsung được mở rộng

Bằng sáng chế thiết kế này đã được Samsung Electronics nộp vào cuối năm 2018 tới KIPO (Văn phòng sở hữu trí tuệ Hàn Quốc). Nó đã được phê duyệt vào cuối tháng 5, sau đó bằng sáng chế được công bố vào ngày 24 tháng 6 năm 2019.

Tổng cộng có 14 bản phác thảo bao gồm một chiếc điện thoại thông minh được thiết kế hiện đại với màn hình cạnh nổi tiếng. Một tính năng đặc biệt của model này là khả năng mở rộng chiều rộng của điện thoại, sau đó bề mặt màn hình được ước tính sẽ tăng khoảng 50%.


Vì nó là một bằng sáng chế thiết kế, nên chúng ta không có mô tả chi tiết nào bao gồm câu trả lời cho câu hỏi ''Làm thế nào điện thoại thông minh này có thể rút ra được?''. Các hình ảnh cho thấy màn hình bên phải được phóng to ra, đường viền khung xung quanh màn hình cũng dịch chuyển một phần nên màn hình linh hoạt vẫn được bảo vệ tốt trước các tác động bên ngoài.

Đầu tháng này, tờ Let's Go Digital cũng đã báo cáo về một điện thoại thông minh Samsung có thể thu vào bên trong. Tuy nhiên, mô hình đó có thể được kéo theo hai hướng, nhưng bằng sáng chế lần này cho thấy màn hình chỉ mở rộng ở phía bên phải. Về mặt kỹ thuật, điều này có thể sẽ dễ dàng hơn nhiều vì một phần màn hình nhỏ hơn cần được lưu trữ trong một cái vỏ nhỏ.


Rất có thể là thiết kế này sử dụng cơ chế đường ray giúp màn hình linh hoạt hơn. Hệ thống camera được đục lỗ đặt ở giữa. Do đó, phần này của màn hình sẽ không thể di chuyển. Vì màn hình chỉ có thể trượt sang bên phải, nên bề mặt màn hình còn lại có thể lăn trên một loại ống đặc biệt.

Camera phía sau đã được chuyển sang góc trên cùng bên phải. Một vị trí hợp lý sẽ giúp màn hình có thể mở rộng kèm máy ảnh đục lỗ. Cuối cùng, nó không có đủ không gian trong để đặt camera trước và sau tại một vị trí. Hơn nữa, màn hình có thể mở rộng đảm bảo rằng hệ thống camera không thể được định vị ở phía sau bên trái như trường hợp của Note 10 nên đây sẽ là điện thoại thông minh đầu tiên của Samsung có camera đục lỗ ở giữa.


Bằng sáng chế cũng không rõ rằng có bao nhiêu ống kính máy ảnh được sử dụng.

Điện thoại thông minh gập đầu tiên của Samsung là Galaxy Fold đã được giới thiệu vào đầu năm nay. Tuy nhiên, việc ra mắt đã bị hoãn lại vào phút cuối, sau khi màn hình linh hoạt của một số mục đánh giá cho thấy lỗi. Giám đốc điều hành của Samsung Electronics, DJ Koh, phải thừa nhận trong một cuộc họp tại Hàn Quốc rằng Galaxy Fold thực sự chưa sẵn sàng tại thời điểm giới thiệu. Ông cũng nói thêm ''Thật xấu hổ!''

Hi vọng rằng màn hình mới này sẽ Samsung nghiên cứu & xem xét kĩ càng hơn trước khi ra mắt, hơn nữa với thiết kế này chúng ta có thể hi vọng rằng mức giá sẽ thấp hơn so với Galaxy Fold.

Một số hình ảnh khác về bằng sáng chế màn hình mới của Samsung


(Ảnh: Mặt trước & sau của máy khi chưa mở ra hoàn toàn)


(Ảnh: Mặt trước của máy khi được kéo ra hoàn toàn)


(Ảnh: Màn hình mới của Samsung dưới nhiều góc nhìn khác nhau)


(Ảnh: Màn hình mới trước & sau được kéo ra hoàn toàn)
Ảnh: Let's Go Digital.​
 

Theo dõi Youtube

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom