Samsung phát đi thông báo phản ứng tình hình dịch COVID-19 với các biện pháp an toàn cao nhất

IMEI Phạm

Well-Known Member
Tham gia
2/6/19
Bài viết
1,842
Được thích
505
279 #1

Tình hình dịch virus Corona toàn thế giới đang diễn biến ngày càng phức tạp làm ảnh hưởng lớn tới các tập đoàn, công ty lớn và trong đó có Samsung. Vì thế, ngay trong hôm nay Công ty Điện tử Samsung đã phát đi thông báo về cách phản ứng với tình hình như hiện nay.

Theo đó, Samsung đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về tình hình và vai trò của mình trên toàn cầu trong bối cảnh dịch lan rộng ra như hiện nay. Tiếp đến, Samsung đã cho biết các phản ứng của hãng trong thời gian qua như thành lập các nhóm phản ứng để cung cấp thông tin và hướng dẫn y tế cho các nhân viên, hạn chế việc đi lại, nên làm việc tại nhà.

Samsung cũng đã cho đóng cửa một số cơ sở và các cửa hàng tại một số nơi hiện đang có lệnh cách li xã hội. Như TECHRUM đã đưa tin, Samsung đã ra lệnh đóng toàn bộ cửa hàng tại Mỹ vô thời hạn sau khi có lệnh từ chính quyền Mỹ. Ngoài ra, một số cửa hàng tại Indonesia, Malaysia,.... cũng đã đóng cửa do tình trạng khẩn cấp quốc gia, phong tỏa,....


Tại nơi làm việc như văn phòng, Samsung cho biết đã có lệnh yêu cầu bắt buộc phải kiểm tra sức khỏe và nhiệt độ cho từng người, vệ sinh sạch sẽ và kĩ càng sau khi kết thúc phiên làm việc. Hơn nữa, Samsung vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và tìm cách hỗ trợ cho các nhân viên và gia đình của họ hiện đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh này.

Đối với các khách hàng và đối tác, Samsung cho biết khi mọi người đã chuyển sang làm việc và học tập tại nhà thì hãng vẫn luôn hỗ trợ với các sản phẩm, dịch vụ Samsung mà bạn đang sử dụng thông qua hỗ trợ trực tuyến trên website của Samsung.


Đối với những khách hàng hết hạn bảo hành trong khi dịch vụ của Samsung không khả dụng do các hạn chế do dịch COVID-19 gây ra, Samsung sẽ gia hạn thêm một tháng kể từ ngày dịch vụ sửa chữa trở nên khả dụng*.

Ngoài ra, Samsung cũng cho biết hãng đang chung tay cùng cộng đồng chống lại dịch COVID-19 như quyên góp và ủng hộ hàng hóa từ tháng 1/2020 trị giá $29 triệu smartphone cho các bệnh nhân cách li, máy lọc không khí cùng các thiết bị khác cho các bệnh viện và trung tâm kiểm dịch.

Samsung cũng trao tặng tablet cho các tổ chức giáo dục và mô-đun giáo dục trực tuyến CSR nhằm giúp trẻ em có thể tiếp tục học chương trình của mình.


Tại Hàn Quốc, một trong nước bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19, Samsung cũng đã biến một cơ sơ hoạt động thành trung tâm chăm sóc bệnh nhân nhằm hỗ trợ cho công tác chống dịch của nước này. Ngoài ra, các nhóm kĩ thuật của Samsung cũng đã hợp tác với các công ty khác nhanh chóng sản xuất khẩu trang nhằm đáp ứng nhu cầu số lượng lớn.

Cuối cùng, Samsung cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu và sử dụng các công nghệ và tài nguyên để phản ứng với tình hình hiện tại và động viên, cảm ơn và mong nhận được sự thông cảm của các nhân viên, khách hàng cũng như đối tác của Samsung.

Theo cập nhật của TECHRUM, tính đến thời điểm 20:20 GMT+7 (giờ Việt Nam), theo dữ liệu từ đài Channel News Asia (trực thuộc MediaCorp) số người xác nhận nhiễm virus Corona là 938 335 người và 47 197 người chết.

* Thông tin chi tiết sẽ được chia sẻ trên Samsung.



Theo Samsung.
 
Sửa lần cuối:

Theo dõi Youtube

Thành viên online

Quảng Cáo

Quảng Cáo

Có thể bạn quan tâm

Top Bottom